HomeNEWSLiệu Iran có thể "sớm" tấn công Mỹ bằng tên lửa tầm...

Liệu Iran có thể “sớm” tấn công Mỹ bằng tên lửa tầm xa? Các chuyên gia nghi ngờ lời tuyên bố của Trump khi Mỹ ném bom Iran.

Hoa Kỳ và Israel đã ném bom Iran vào ngày 28 tháng 2, với việc Tổng thống Donald Trump cáo buộc Iran chế tạo vũ khí hạt nhân đe dọa các đồng minh của Mỹ và có thể “sớm” vươn tới Mỹ.

Iran đã trả đũa bằng cách tấn công Israel và các quốc gia Trung Đông có căn cứ quân sự của Mỹ.

Video dài tám phút của Trump được chia sẻ trên Truth Social kết thúc bằng lời cảnh báo về mối nguy hiểm tiềm tàng đối với các thành viên quân đội Mỹ và lời kêu gọi người dân Iran lật đổ chính phủ độc tài của họ.

Trump nói rằng Mỹ đã tìm cách đạt được thỏa thuận với Iran sau khi ném bom ba địa điểm hạt nhân của nước này vào tháng 6 năm 2025, nhưng Iran “đã từ chối mọi cơ hội để từ bỏ tham vọng hạt nhân của họ, và chúng ta không thể chịu đựng điều đó nữa.”

“Thay vào đó, họ đã cố gắng xây dựng lại chương trình hạt nhân của mình và tiếp tục phát triển tên lửa tầm xa mà giờ đây có thể đe dọa những người bạn và đồng minh rất tốt của chúng ta ở châu Âu, quân đội của chúng ta đóng quân ở nước ngoài và có thể sớm vươn tới lãnh thổ Mỹ,” Trump nói.

Tuyên bố của Trump mâu thuẫn với đánh giá của chính phủ liên bang năm 2025 cho rằng Iran còn nhiều năm nữa mới có khả năng sản xuất tên lửa tầm xa; các chuyên gia về chính sách hạt nhân cũng nghi ngờ về ý kiến này.

Sau khi Trump sử dụng ngôn từ tương tự trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang vài ngày trước đó, Ngoại trưởng Marco Rubio nói với các phóng viên rằng ông sẽ không suy đoán Iran còn cách bao xa để có thể sở hữu tên lửa có thể vươn tới Mỹ.

“Các bạn đã thấy họ tăng tầm bắn của các tên lửa hiện có, và rõ ràng họ đang đi đúng hướng để một ngày nào đó có thể phát triển vũ khí có thể vươn tới lục địa Mỹ,” Rubio nói.

Trump không tìm kiếm sự chấp thuận của Quốc hội cho hành động quân sự này. Ông cũng hành động đơn phương khi phát động các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng 6 năm 2025 và lật đổ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro vào tháng Giêng. Đảng Dân chủ và một số ít đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện đang thúc đẩy xem xét các nghị quyết về quyền lực chiến tranh nhằm giải quyết vấn đề Iran vào tuần tới.

Người dân tìm nơi trú ẩn trong một ga tàu điện ngầm dưới lòng đất khi còi báo động không kích vang lên cảnh báo về các cuộc tấn công sắp tới của Iran tại Ramat Gan, Israel, ngày 28 tháng 2 năm 2026. (AP)

Một cơ quan liên bang cho biết tên lửa có thể vươn tới Mỹ còn phải mất nhiều năm nữa mới có thể chế tạo được.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) đã công bố một bản đánh giá về mối đe dọa tên lửa vào tháng 5 năm 2025, trong đó cho biết Iran có thể phát triển tên lửa tầm xa vào năm 2035 nếu nước này lựa chọn theo đuổi mục tiêu đó.

“Cộng đồng tình báo Mỹ đã đưa ra đánh giá tương tự (rằng Iran có thể sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa trong vòng một thập kỷ) kể từ giữa những năm 1990,” Daryl Kimball, giám đốc điều hành của Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, nói với PolitiFact.

Nhà Trắng đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của PolitiFact về tuyên bố của Trump rằng Iran có thể “sớm” sở hữu tên lửa có khả năng vươn tới Mỹ.

Richard Nephew, người từng làm việc cho chính phủ Mỹ về các vấn đề Iran dưới thời chính quyền Biden, cho biết Iran đã có tên lửa có thể vươn tới một số khu vực ở Đông Âu.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa “hiện nay khó đạt được hơn đối với Iran và tôi không có lý do gì để nghi ngờ đánh giá của DIA,” Nephew nói. “Iran có khả năng tấn công châu Âu và đang nỗ lực phát triển các khả năng có thể nhắm mục tiêu vào Hoa Kỳ, nhưng những khả năng đó vẫn còn nhiều năm nữa mới đạt được.”

Những mốc thời gian này không tính đến khả năng các quốc gia khác giúp Iran phát triển hoặc có được công nghệ này, theo Michael Singh, giám đốc điều hành của Viện Chính sách Cận Đông Washington. Singh từng làm việc trong chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm cả Nhà Trắng, từ năm 2005 đến năm 2008.

Nga, Trung Quốc và Triều Tiên, một số đồng minh thân cận nhất của Iran, đều có tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Một tên lửa như vậy phải được phóng vào không gian và sống sót sau khi quay trở lại bầu khí quyển Trái đất. Iran có một chương trình không gian non trẻ và gần đây đã hợp tác với Nga trong các vụ phóng tàu vũ trụ.

Việc chế tạo một tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng tấn công Hoa Kỳ sẽ đòi hỏi phải vượt qua những trở ngại kỹ thuật đáng kể, chẳng hạn như sản xuất đầu đạn hạt nhân và thu nhỏ nó thành công, Eliana Johns, một cộng tác viên nghiên cứu cấp cao của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, cho biết.

Iran dường như đang tập trung vào các tên lửa tầm ngắn và tầm trung, với tầm bắn tối đa 2.000 km, theo Gary Samore, giáo sư Đại học Brandeis, người từng làm việc về vấn đề không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt dưới thời chính quyền Obama và Clinton.

Khoảng cách từ Tehran đến Washington, D.C., là khoảng 10.000 km.

Khi đánh giá lý do mà Trump đưa ra để biện minh cho các cuộc tấn công vào Iran, tờ New York Times dẫn lời ba quan chức Mỹ giấu tên có thông tin tình báo về chương trình tên lửa của Iran cho rằng Trump đã phóng đại mức độ nguy hiểm tức thời của mối đe dọa đối với Mỹ. Các hãng truyền thông khác, bao gồm CNN và Reuters, cũng đưa tin tương tự.

Một nhóm người biểu tình vẫy cờ Iran để ủng hộ chính phủ và phản đối các cuộc tấn công của Mỹ và Israel tại Tehran, Iran, ngày 28 tháng 2 năm 2026. (AP)

Đánh giá của Trump về các cơ sở bị “phá hủy” là phóng đại

Khi công bố chiến dịch ngày 28 tháng 2, Trump nhắc lại đánh giá của mình rằng quân đội Mỹ đã “phá hủy” các cơ sở hạt nhân của Iran tại Fordow, Natanz và Isfahan.

Ngôn ngữ của ông mâu thuẫn với một tài liệu của Nhà Trắng vào tháng 11 năm 2025, trong đó nói rằng các cuộc tấn công đã “làm suy yếu đáng kể chương trình hạt nhân của Iran”.

Các quan chức cấp cao trong chính quyền Trump đã nói quá về khả năng của Iran trước các cuộc tấn công. Đặc phái viên của Trump, Steve Witkoff, nói vào ngày 21 tháng 2 trên Fox News rằng Iran “có lẽ chỉ còn một tuần nữa là có vật liệu chế tạo bom cấp công nghiệp”.

Khi PolitiFact xem xét các bình luận của Witkoff với các chuyên gia chính sách hạt nhân, họ bày tỏ sự hoài nghi về mức độ phá hủy của chương trình, nguồn cung cấp uranium và mong muốn làm giàu uranium của Iran.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cơ quan theo dõi chương trình hạt nhân của Iran, đã không thể tiếp cận các địa điểm mà Mỹ đã ném bom. Năm 2018, Trump đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, vốn cho phép giám sát chương trình hạt nhân của nước này. Điều này có nghĩa là các chuyên gia thiếu thông tin độc lập, được xác nhận về tình trạng các nỗ lực hạt nhân của Iran.

Phóng viên chính Louis Jacobson đã đóng góp vào bài viết này.