HomeTHẾ GIỚIChiến tranh Ukraina : Bốn năm Zelensky vật lộn với thù trong...

Chiến tranh Ukraina : Bốn năm Zelensky vật lộn với thù trong giặc ngoài

Thời sự quốc tế chính của các báo Pháp ra hôm nay vẫn là sự kiện kỷ niệm bốn năm cuộc chiến tranh tại Ukraina và căng thẳng Mỹ – Iran. Bên cạnh đó các báo cũng tập trung phản ánh thời sự nước Pháp với cuộc bầu cử địa phương chọn lãnh đạo các thành phố của Pháp, sẽ diễn ra trong hơn hai tuần nữa.

Anh Vũ – RFI –

Hôm qua, 24/02 là ngày đánh dấu đúng bốn năm Nga tiến hành cuộc xâm lược Ukraina. Cuộc chiến tranh lớn nhất và khốc liệt nhất ở châu Âu kể từ sau Thế chiến II vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Nhật báo Le Monde chú ý đến lãnh đạo Ukraina với tựa trang nhất : « Ukraina : Zelensky suy yếu nhưng vẫn còn tính chính đáng ».

Bốn năm lãnh đạo đất nước kháng chiến chống Nga đó là bốn năm đầy biến động và khó khăn trước thù trong giặc ngoài của tổng thống Volodymyr Zelensky. Le Monde nhận định tỷ lệ ủng hộ của tổng thống Ukraina chưa bao giờ giảm xuống dưới 52%. Sau bốn năm chiến tranh với Nga, tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn giữ vai trò trung tâm trên cả chính trường quốc tế và trong nước, dù phải đối mặt với nhiều áp lực.

Theo Le Monde, dù nhiệm kỳ tổng thống đã hết vào tháng 5/2024, Zelensky không bị bất kỳ lực lượng chính trị nào thách thức trực tiếp về tính chính danh, chỉ 9% dân số muốn tổ chức bầu cử ngay khi đất nước còn chiến tranh.

Tờ báo nhận xét, ở trong nước mặc dù đã vượt qua khủng hoảng chính trị, vị thế của Zelensky vẫn mong manh. Các cuộc điều tra tham nhũng vẫn tiếp diễn và có thể gây bất ổn bất cứ lúc nào.

Tóm lại, vị thế chính trị của Volodymyr Zelensky vẫn tiềm ẩn rủi ro khi các vấn đề về minh bạch, đoàn kết nội bộ và tương lai chính trị sau chiến tranh chưa được giải quyết dứt điểm.

Nga : Chiến tranh củng cố vị thế độc tài của Putin

Nhìn sang nước Nga của Vladimir Putin, người đã phát động cuộc chiến tranh này, Le Monde có bài « Bốn năm sau cuộc xâm lược Ukraina, Nga tiếp tục sa vào chuyên chế và đàn áp ».

Bài báo cho thấy, kể từ khi xâm lược Ukraina vào năm 2022, chính quyền Vladimir Putin liên tục gia tăng mức độ kiểm soát xã hội, đàn áp đối lập và xóa bỏ các quyền tự do cơ bản.

« Chiến dịch quân sự đặc biệt » do tổng thống Putin phát động đã kéo dài hơn cả « Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại » mà Liên Xô tiến hành chống phát xít Đức. Giờ đây, chống phát xít được biến thành công cụ tuyên truyền biện minh cho cuộc chiến và trấn áp đối lập trong nước.

Theo bài báo, tỷ lệ ủng hộ Putin vẫn trên 80%, nhưng thực chất đó là kết quả của môi trường sợ hãi và thiếu tự do ngôn luận. Về đối ngoại, Putin tiếp tục đổ lỗi cho phương Tây, NATO, Ukraina về mọi bế tắc và thất bại trong thương lượng, đồng thời cố gắng giữ quan hệ với Donald Trump để tìm thêm lợi thế.

Nhìn chung bài viết phản ánh, sau bốn năm chiến tranh, nước Nga dưới thời Putin ngày càng bị siết chặt trong chế độ độc tài, đàn áp và kiểm soát. Xã hội bị tê liệt bởi nỗi sợ hãi và tuyên truyền. Dù kinh tế gặp khó khăn và chiến tranh bế tắc, quyền lực tuyệt đối của Putin vẫn không bị thách thức, còn mọi hy vọng cải cách hay phản kháng đều bị dập tắt.

Châu Âu tình đoàn kết không lay chuyển với Ukraina

Một phần không thể thiếu trong ngày kỷ niệm đau thương của Ukraina là sự hiện diện của các đồng minh châu Âu tại Kiev ngày hôm qua.  Nhật báo La Croix ghi nhận : « Bốn năm chiến tranh ở Ukraina: Các đồng minh của Kiev siết chặt hàng ngũ quanh tổng thống Zelensky ».

La Croix cho hay, ngày 24/02/2026 tổng thống Volodymyr Zelensky đã tiếp đón tám nhà lãnh đạo các nước trong khu vực Scandinavia và Baltic cùng chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen, chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Antonio Costa đến dự lễ tưởng niệm và để tái khẳng định sự ủng hộ «  không lay chuyển » của EU đối với Ukraina. Đây là chuyến thăm Kiev thứ mười của bà von der Leyen trong bốn năm qua.

Cùng ngày, tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Anh chủ trì họp trực tuyến của « Liên minh tự nguyện ». Ông Macron bày tỏ hoài nghi về khả năng đạt hòa bình trong ngắn hạn. Kế hoạch đối thoại trực tiếp với tổng thống Nga Vladimir Putin dường như không còn được xúc tiến.

Trong khi đó, theo la Croix, tại Matxcơva, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov khẳng định các mục tiêu quân sự « chưa đạt được » và chiến dịch vẫn tiếp tục. Trong một năm, Nga kiểm soát thêm khoảng 4.500 km² (0,8% lãnh thổ Ukraina) nhưng chưa chiếm trọn Donetsk, mục tiêu ưu tiên trong đàm phán. Theo một nguồn tin về các cuộc thương lượng do Mỹ dẫn dắt, Nga liên tục đưa ra yêu sách mới, cho thấy chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ sớm chấm dứt chiến tranh.

Tóm lại viễn cảnh chấm dứt chiến tranh còn xa vời, trong khi cái giá phải trả cho cuộc chiến này về người và của, ở cả hai bên, không ngừng tăng.

Donald Trump muốn gì ở Iran? 

Một điểm nóng khác đang kề cận chiến tranh là Iran. Nhật báo le Monde dành sự quan tâm với bài xã luận mang tiêu đề : « Trump và Iran : Những đe dọa và những câu hỏi ».

Bài báo phân tích nguy cơ leo thang quân sự giữa Donald Trump và Iran, đặt ra hàng loạt câu hỏi về chiến lược cũng như pháp lý.

Tờ báo nhấn mạnh việc Mỹ tập trung lực lượng quân sự quanh vùng Vịnh, cùng những lời đe dọa tấn công Teheran với quy mô lớn hơn cuộc chiến tháng 6/2025 (khi Washington tham chiến cùng Israel), làm dấy lên bóng đen một cuộc chiến tranh mới tại Trung Đông. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Iran suy yếu nghiêm trọng: kinh tế sụp đổ, đàn áp đẫm máu các cuộc biểu tình trong nước và « trục kháng chiến » do Teheran xây dựng bị suy yếu cùng sự sụp đổ của Bachar Al-Assad tại Syria.

Theo bài báo, Iran hiện bị bóp nghẹt bởi trừng phạt, cô lập về ngoại giao và bất ổn nội bộ. Việc theo đuổi vũ khí hạt nhân được xem như lá chắn trước can thiệp bên ngoài. Đó có thể lại trở thành cái cớ cho một cuộc can thiệp quân sự mới.

Le Monde đặt câu hỏi: Mỹ thực sự muốn gì? Tăng sức ép để đàm phán? Phá hủy chương trình hạt nhân mà Trump từng tuyên bố đã bị « xóa sổ »? Hay nhắm vào chương trình tên lửa đạn đạo của Iran? Thậm chí, liệu có phải là thay đổi chế độ?

Bài báo hoài nghi khả năng đạt được mục tiêu chỉ bằng không kích, đồng thời cho rằng Trump có xu hướng ưa chuộng các chiến dịch ngắn, giành chiến thắng biểu tượng.

Một điểm quan trọng mà Le Monde lưu ý  là tính hợp pháp. Trump bị cho là có thể tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn mà không thông qua Quốc Hội, cơ quan duy nhất có quyền tuyên chiến theo Hiến pháp Mỹ. Le Monde cảnh báo rằng một cuộc tấn công không có ủy quyền của Liên Hợp Quốc cũng sẽ vi phạm luật pháp quốc tế, do không có cơ sở « tự vệ chính đáng ».

Mêhicô : Bước ngoặt cuộc chiến chống băng đảng ma túy

Một thời sự quốc tế khác thu hút nhiều sự quan tâm của báo chí nhưng ngày qua là cuộc chiến chống băng đảng ma túy tại Mêhicô. La Croix có bài « Chính quyền Mêhicô tuyên bố một cuộc chiến đầy rủi ro chống lại các băng đảng ma túy ».

Mêhicô vừa đạt một bước ngoặt trong cuộc chiến chống ma túy khi lực lượng quân đội mở chiến dịch tiêu diệt Nemesio Oseguera Cervantes biệt danh El Mencho, trùm băng đảng ma túy Jalisco Thế hệ mới, từng được Mỹ treo thưởng 15 triệu đô la để bắt giữ.  Tờ báo nhận xét : Sự việc đánh dấu sự thay đổi chiến lược an ninh của tổng thống Claudia Sheinbaum, từ chính sách ôn hòa sang đối đầu trực tiếp với các băng đảng (cartel).

Chiến dịch thành công nhờ thông tin tình báo từ Mỹ, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng cái chết của El Mencho mang tính biểu tượng hơn là giải quyết tận gốc: cartel vẫn có thể tái cấu trúc, và bạo lực nội bộ sẽ bùng phát khi các thành viên tranh giành quyền lực kế vị.

Thời điểm diễn ra chiến dịch tấn công tại Jalisco chỉ vài tháng  trước World Cup 2026 được coi là rủi ro, vì có thể gây trả thù và ảnh hưởng an ninh sự kiện, dù về mặt chính trị đây là thắng lợi đáng kể của chính quyền Mêhicô. Chuyên gia David Saucedo được La Croix trích dẫn nhận định: « Đây là một canh bạc nguy hiểm, vì nó là một thách thức trực tiếp với cartel ngay trên lãnh địa của chúng. Các hành động trả thù hoàn toàn có thể mang hình thức khủng bố ma túy trong thời gian diễn ra giải đấu ». Trong bối cảnh này, thật khó tưởng tượng rằng hàng nghìn du khách sẽ đến trong vài tháng tới.

Đức nan giải trước đối thủ Trung Quốc

Về kinh tế, Le Monde chú ý đến chuyến thăm Trung Quốc 2 ngày từ 25-26/2 của thủ tướng Đức với bài viết « Đức đối đầu với cú sốc Trung Quốc ».

Chuyến thăm đầu tiên trên cương vị thủ tướng của Friedrich Merz diễn ra trong bối cảnh kinh tế căng thẳng. Trung Quốc từ khách hàng lớn của Đức đã trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp, khiến xuất khẩu Đức giảm, hàng trăm nghìn việc làm công nghiệp bị mất, đặc biệt trong lĩnh vực chế tạo ô tô.

Ông Merz chuẩn bị kỹ chuyến đi, gặp các chuyên gia để tạo quan hệ cá nhân với lãnh đạo Trung Quốc, Tập Cận Bình trong khi tại Berlin đang dấy lên các tranh luận về cách phản ứng trước « cú sốc Trung Quốc » : bảo vệ công nghiệp hay duy trì hợp tác công nghệ.

Tờ báo cho hay, các doanh nghiệp Đức vẫn đầu tư ở Trung Quốc do tốc độ phát triển công nghệ vượt trội, nhưng đồng thời kêu gọi chính sách bảo hộ để bảo vệ việc làm. Thách thức với Merz là cân bằng giữa hợp tác công nghệ, bảo vệ công nghiệp và đoàn kết châu Âu trước sức ép Trung Quốc.

Thể thao : Paris Saint-Germain nâng tầm thương hiệu

Phần cuối mục điểm báo hôm nay dành cho thể thao. Le Figaro cho biết câu lạc bộ bóng đá hàng đầu của Pháp Paris Saint-Germain (PSG) đang hướng tới mở rộng toàn cầu để tăng doanh thu.

Paris Saint-Germain muốn thu hút thêm người hâm mộ (fan) quốc tế và đa dạng hóa nguồn thu, bất chấp kết quả thi đấu trên sân đang có chệch choạc gần đây. Giám đốc kinh doanh của câu lạc bộ,  Richard Heaselgrave nhấn mạnh mục tiêu đạt doanh thu 1 tỷ euro/năm trong 5 năm tới. Chiến lược tập trung vào thị trường quốc tế: Anh, Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Trung Đông, với trải nghiệm kết hợp thể thao, thời trang, nghệ thuật và văn hóa Paris. PSG hiện có 180 câu lạc bộ người hâm mộ ở 92 quốc gia, hơn 200 trường đào tạo bóng đá trẻ, và 235 triệu fan trên mạng xã hội.

Dù Mbappé, Messi hay Neymar ra đi, PSG vẫn dựa vào thương hiệu Paris và tinh thần tập thể, với doanh số áo đấu tăng 37% và nhiều đối tác mới. Kết hợp thành công trên sân và chiến lược toàn cầu, PSG hướng tới trở thành một trong những CLB hàng đầu cả về thể thao lẫn kinh doanh.