HomeNEWSTrump nói ông sẽ gửi tàu bệnh viện đến Greenland trong khi...

Trump nói ông sẽ gửi tàu bệnh viện đến Greenland trong khi vùng lãnh thổ này nói “không cảm ơn”

Riane Lumer, Aleena Fayaz, CNN
Chủ nhật, ngày 22 tháng 2 năm 2026 lúc 10:41 sáng PST
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy cho biết ông đang gửi một tàu bệnh viện đến Greenland, vùng lãnh thổ của Đan Mạch mà ông đã tìm cách sáp nhập, ngay cả khi hòn đảo Bắc Cực này nói rằng họ không muốn nhận nó.

“Làm việc với Thống đốc tuyệt vời của Louisiana, Jeff Landry, chúng ta sẽ gửi một tàu bệnh viện tuyệt vời đến Greenland để chăm sóc cho nhiều người bị bệnh và không được chăm sóc ở đó. Nó đang trên đường đến!!!” tổng thống đăng trên mạng xã hội kèm theo hình minh họa tàu bệnh viện hải quân USNS Mercy.

Không rõ Trump đang ám chỉ điều gì trong bài đăng của mình. Greenland và Đan Mạch có hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia miễn phí.

CNN đã liên hệ với Nhà Trắng và văn phòng của Landry để biết thêm chi tiết. Lầu Năm Góc đã chuyển các câu hỏi đến Bộ Tư lệnh miền Bắc Hoa Kỳ, và bộ này lại chuyển các câu hỏi đến Hải quân Hoa Kỳ. Hải quân không phản hồi yêu cầu bình luận.

Ông Landry, người được ông Trump bổ nhiệm làm đặc phái viên đến Greenland vào tháng 12, cho biết trên mạng xã hội rằng ông “tự hào được làm việc” cùng với ông Trump về “vấn đề quan trọng này”.

Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen đã nói “không” trong một tuyên bố đáp lại thông báo của ông Trump.

“Ý tưởng của Tổng thống Trump về việc gửi một tàu bệnh viện của Mỹ đến Greenland đã được ghi nhận. Nhưng chúng tôi có một hệ thống chăm sóc sức khỏe công cộng, nơi việc điều trị là miễn phí cho người dân,” ông Nielsen nói. “Đó là một lựa chọn có chủ đích — và là một phần cơ bản của xã hội chúng tôi. Đó không phải là cách hoạt động ở Mỹ, nơi việc khám bệnh phải trả tiền.”

Ông nói thêm rằng Greenland “sẵn sàng đối thoại và hợp tác. Nhưng xin hãy nói chuyện với chúng tôi thay vì chỉ đưa ra những tuyên bố ngẫu nhiên trên mạng xã hội. Đối thoại và hợp tác đòi hỏi sự tôn trọng đối với thực tế rằng các quyết định về đất nước chúng tôi được đưa ra ở trong nước.”

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen hôm Chủ nhật đã bảo vệ hệ thống chăm sóc sức khỏe của đất nước, viết trên Facebook rằng bà “rất vui khi sống trong một đất nước nơi mọi người đều được tiếp cận dịch vụ y tế miễn phí và bình đẳng. Nơi mà bảo hiểm và sự giàu có không quyết định liệu bạn có được điều trị đúng cách hay không”, theo hãng tin AP.

Bài đăng của Trump được đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh Liên hợp Bắc Cực của Đan Mạch cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Bảy rằng họ đã sơ tán một thành viên thủy thủ đoàn cần điều trị y tế khẩn cấp từ một tàu ngầm của Mỹ trong vùng biển Greenland. Thành viên thủy thủ đoàn này đã được chuyển đến các cơ quan y tế Greenland và một bệnh viện ở Nuuk.

Hải quân Mỹ có hai tàu bệnh viện di động, USNS Mercy và USNS Comfort, hỗ trợ quân đội trong các đợt triển khai và cung cấp dịch vụ cho các hoạt động cứu trợ thảm họa và nhân đạo của Mỹ. Trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch Covid-19 năm 2020, Hải quân đã triển khai USNS Comfort đến thành phố New York, tâm điểm của sự bùng phát virus ở Hoa Kỳ.

Theo trang web theo dõi tàu Marinetraffic.com, tàu Mercy hiện đang neo đậu tại Mobile, Alabama. Hiện chưa rõ Comfort nằm ở đâu, mặc dù trang web trước đó cho biết nó cũng từng có mặt ở Mobile vào đầu tháng này.