HomeNEWSGặp khó khăn khi tìm hiểu các tài liệu về Epstein?

Gặp khó khăn khi tìm hiểu các tài liệu về Epstein?

Đây là thông tin hướng dẫn trực tiếp cụ thể giúp hiểu rõ hơn về những gì liên quan đến EPSTEIN
(Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố ba triệu hồ sơ liên quan đến Jeffrey Epstein, kẻ phạm tội tình dục đã bị kết án.)
Thông tin chi tiết hơn đang được hé lộ mỗi ngày từ hơn ba triệu trang tài liệu được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) công bố vào ngày 30 tháng 1, phơi bày phạm vi rộng lớn đáng kinh ngạc của giới thượng lưu và tài chính của Jeffrey Epstein, bao gồm cả một số người quyền lực nhất thế giới.
Epstein là một nhà tài chính người Mỹ và là kẻ phạm tội tình dục bị kết án, người đã sử dụng khối tài sản khổng lồ và các mối quan hệ xã hội cấp cao của mình để dàn dựng một đường dây buôn bán tình dục kéo dài cả thập kỷ liên quan đến hàng chục bé gái vị thành niên.
Làm thế nào để truy cập vào các hồ sơ của Epstein?
Theo Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein, được ban hành thành luật tại Hoa Kỳ vào ngày 19 tháng 11 năm 2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) phải công bố tất cả các hồ sơ không thuộc loại tối mật liên quan đến Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell trong vòng 30 ngày.
Tổng cộng, DOJ đã xác định được sáu triệu trang bằng chứng. Nhưng cho đến nay, họ chỉ công bố 3,5 triệu trang, bao gồm khoảng 180.000 hình ảnh và 2.000 video.
Các trang này bao gồm chuỗi email, tin nhắn văn bản, báo cáo điều tra nội bộ, bài báo và các tài liệu khác liên quan đến Epstein, bao gồm sao kê ngân hàng, hồ sơ chuyển khoản, nhật ký chuyến bay và tóm tắt các cuộc phỏng vấn của FBI.
Các tập tin được sắp xếp thành 12 bộ dữ liệu riêng biệt, mỗi bộ chứa các loại bằng chứng khác nhau như sau:
* Bộ dữ liệu 1-8:
Chứa phần lớn các bản tóm tắt phỏng vấn của FBI và báo cáo của cảnh sát từ Palm Beach, Florida, từ năm 2005 đến năm 2008.
*Bộ dữ liệu 9:
Chứa bằng chứng email, bao gồm thư từ riêng tư giữa Epstein và các cá nhân có tầm ảnh hưởng, cũng như thư từ nội bộ của Bộ Tư pháp liên quan đến thỏa thuận không truy tố năm 2008, thỏa thuận này đã cấp quyền miễn trừ liên bang rộng rãi cho Epstein và các đồng phạm tiềm năng của ông ta.
*Bộ dữ liệu 10:
Chứa 180.000 hình ảnh và 2.000 video bị thu giữ từ các bất động sản của Epstein. Những tài liệu này đã được biên tập lại rất nhiều, với nhiều ô bị bôi đen mà Bộ Tư pháp cho rằng nhằm mục đích bảo vệ các nạn nhân tiềm năng. Tuy nhiên, điều này đã bị chỉ trích vì công bố một số nạn nhân vẫn có thể được xác định trong khi lại che giấu những kẻ phạm tội tiềm năng.
*Bộ dữ liệu 11:
Chứa sổ sách kế toán tài chính, danh sách hành khách các chuyến bay đến đảo của Epstein ở Quần đảo Virgin thuộc Mỹ và hồ sơ tịch thu tài sản.
*Bộ dữ liệu 12:
Chứa các tài liệu được cung cấp muộn và các tài liệu bổ sung gồm khoảng 150 tài liệu cần được xem xét pháp lý chi tiết hơn.
So với các vụ rò rỉ dữ liệu và điều tra quy mô lớn, hồ sơ Epstein nằm trong số những vụ lớn nhất về số lượng tài liệu.
Jeffrey Epstein là ai?
Epstein sinh ra ở Brooklyn, New York vào ngày 20 tháng 1 năm 1953.
Mặc dù không tốt nghiệp đại học, ông ta được thuê dạy vật lý và toán học ở tuổi 21 tại trường Dalton, một trường tư thục danh tiếng ở Manhattan.
Sau khi được cha của một học sinh giới thiệu, ông ta bắt đầu làm việc tại ngân hàng đầu tư Bear Stearns trên phố Wall, nhưng đã rời khỏi công ty sau khi bị cáo buộc vi phạm quy định liên quan đến hành vi sai trái của mình.
Sau đó, Epstein thành lập công ty quản lý tài chính và tư vấn riêng, phục vụ các khách hàng siêu giàu và xây dựng khối tài sản khổng lồ. Ông ta đã tận dụng sự giàu có của mình để vun đắp các mối quan hệ với những nhân vật quyền lực trong chính trị, kinh doanh, hoàng gia và giới học thuật.
Năm 1991, Epstein gặp Ghislaine Maxwell, con gái của ông trùm truyền thông người Anh quá cố Robert Maxwell. Hai người nảy sinh tình cảm và bà trở thành đồng phạm chính của ông ta.
Diễn biến các vụ án hình sự của Epstein
Năm 2005, Sở Cảnh sát Palm Beach bắt đầu điều tra Epstein sau khi cha mẹ của một bé gái 14 tuổi tố cáo ông ta đã xâm hại tình dục con gái họ.
Tháng 7 năm 2006, FBI đã mở cuộc điều tra liên bang đối với Epstein, xác định được 36 cô gái là trẻ vị thành niên vào thời điểm bị lạm dụng.
Tháng 5 năm 2007, các công tố viên liên bang đã chuẩn bị bản dự thảo cáo trạng với 60 tội danh chống lại Epstein. Tuy nhiên, vào tháng 9 cùng năm, Chưởng lý Hoa Kỳ khu vực phía Nam Florida, Alexander Acosta, đã ký một thỏa thuận không truy tố, theo đó Epstein, bốn đồng phạm được nêu tên và “bất kỳ đồng phạm tiềm năng nào” cũng đều được miễn truy tố.
Năm 2008, theo một thỏa thuận bí mật, Epstein chỉ nhận hai tội danh cấp tiểu bang là môi giới mại dâm và môi giới mại dâm từ người dưới 18 tuổi. Ông ta bị kết án 18 tháng tù giam tại một cơ sở an ninh tối thiểu, nhưng được phép ra ngoài làm việc 12 giờ mỗi ngày.
Ông ta được trả tự do sớm 5 tháng vào năm 2009 sau khi thụ án chưa đầy 13 tháng tại nhà tù Palm Beach County Stockade, và phải đăng ký là tội phạm tình dục.
Trong thập kỷ tiếp theo, Epstein phải đối mặt với cáo buộc từ nhiều phụ nữ tuyên bố họ là nạn nhân của hành vi lạm dụng tình dục của ông ta.
Vào tháng 11 năm 2018, tờ Miami Herald đã đăng tải một loạt bài điều tra xem xét lại vụ án của Epstein. Việc đưa tin đã thu hút sự quan tâm trở lại của công chúng và, vào tháng 7 năm 2019, Epstein đã bị bắt giữ với cáo buộc buôn bán tình dục liên bang sau khi các công tố viên ở New York kết luận rằng họ không bị ràng buộc bởi các điều khoản của thỏa thuận không truy tố trước đó.
Trong khi chờ xét xử, vào ngày 10 tháng 8 năm 2019, Epstein được tìm thấy đã chết trong phòng giam.
Các nhà điều tra kết luận đó là tự tử bằng cách treo cổ.
Vụ án tiếp tục với các cáo buộc chống lại Ghislaine Maxwell, cộng sự lâu năm và bạn gái cũ của Epstein. Vào tháng 7 năm 2020, các công tố viên liên bang ở New York đã buộc tội Maxwell giúp tuyển mộ các bé gái vị thành niên, những người mà bà ta và Epstein sau đó đã lạm dụng tình dục.
Maxwell bị kết tội vào tháng 12 năm 2021 về tội buôn bán tình dục, âm mưu và vận chuyển trẻ vị thành niên để hoạt động tình dục bất hợp pháp, và bị kết án 20 năm tù vào năm 2022.
Hòn đảo của Epstein ở đâu?
Năm 1998, Epstein đã mua một hòn đảo tư nhân, Little Saint James, nằm ở Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, với giá 8 triệu đô la.
Hòn đảo này vô cùng biệt lập, chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền hoặc trực thăng, và trở thành nơi cư trú chính của Epstein. Nó đóng vai trò là trung tâm điều hành đường dây buôn bán ma túy của ông ta, với các tài liệu được công bố bao gồm bản đồ đảo, ảnh chụp, nhật ký hành trình của Little Saint James, và nhiều nhật ký chuyến đi bằng thuyền.
Năm 2016, Epstein mở rộng tài sản ở vùng Caribbean bằng cách mua Great Saint James, một hòn đảo lớn hơn nằm cạnh Little Saint James.
Vào tháng 5 năm 2023, tỷ phú Stephen Deckoff, người sáng lập công ty đầu tư tư nhân Black Diamond Capital Management, đã tuyên bố mua lại các đảo Great Saint James và Little Saint James với giá 60 triệu đô la.
Epstein sở hữu ít nhất sáu bất động sản trên khắp thế giới, bao gồm:
* Nhà phố ở Manhattan, New York:
Một biệt thự lớn ở khu Upper East Side tại số 9 đường East 71st Street, được bán với giá khoảng 51 triệu đô la vào năm 2021 cho Michael Daffey, một cựu giám đốc điều hành của Goldman Sachs.
* Trang trại Zorro, New Mexico:
Một trang trại lớn gần Stanley, New Mexico, được bán vào năm 2023.
Biệt thự ở Palm Beach, Florida: Một khu đất ven biển tại số 358 đường El Brillo Way là địa điểm quan trọng nơi các công tố viên cho rằng nhiều tội phạm tình dục đã được thực hiện. Bất động sản này đã bị một nhà phát triển phá dỡ vào năm 2021 để “xóa bỏ di sản” của địa điểm này.
* Đảo Little Saint James: Nơi ở riêng chính của Epstein ở vùng biển Caribbean.
* Đảo Great Saint James: Một hòn đảo lớn hơn, nằm cạnh đảo Little Saint James.
* Căn hộ ở Paris, Pháp: Một căn hộ sang trọng tại số 22 Avenue Foch ở quận 16, được bán với giá 10,4 triệu đô la cho ông trùm bao bì nhựa người Bulgaria Georgi Tuchev.
Vào thời điểm ông qua đời năm 2019, danh mục bất động sản của Epstein được định giá khoảng 180 triệu đô la, mặc dù phần lớn trong số đó cuối cùng đã được bán với giá chiết khấu.
Ai là người thân cận trong vòng tròn quyền lực của Epstein?
Epstein điều hành một mạng lưới hoạt động phức tạp, nhiều tầng lớp, phụ thuộc vào một số nhân vật chủ chốt, những người đã tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm của ông ta trong nhiều thập kỷ.
Bộ Tư pháp đã chia sẻ một sơ đồ phác họa vòng tròn thân cận của Epstein trong các tài liệu được công bố hồi tháng Giêng, với một số tên và khuôn mặt đã bị che giấu.
Dưới đây là danh sách một số nhân vật nổi bật nhất:
* Ghislaine Maxwell:
Tình bạn thân thiết giữa bà và Epstein bắt đầu từ những năm 1990. Bà đóng vai trò quan trọng trong việc tuyển mộ các cô gái và phụ nữ trẻ.
*Jean-Luc Brunel:
Người đại diện người mẫu người Pháp này được Epstein tài trợ vào năm 2004, thành lập công ty quản lý người mẫu MC2. Nhiều nạn nhân đã làm chứng rằng Brunel đã giúp tuyển mộ các cô gái cho Epstein. Ông cũng đã tự tử trong phòng giam tại nhà tù La Sante ở Paris vào năm 2022 trước khi phiên tòa xét xử ông diễn ra.
* Darren Indyke:
Luật sư riêng của Epstein tham gia vào các hoạt động nội bộ về tài chính của Epstein. Ông được nêu tên trong di chúc của Epstein để nhận 50 triệu đô la.
* Richard Kahn:
Kế toán của Epstein, cùng với Indyke, là đồng quản lý di sản của Epstein. Kahn được nêu tên để nhận 25 triệu đô la trong di chúc của Epstein.
* Harry Beller:
Cố vấn tài chính của Epstein làm việc dưới sự chỉ đạo của Kahn như một phần của nhóm gắn bó chặt chẽ, quản lý một số khía cạnh nhạy cảm nhất trong đời sống tài chính của Epstein.
* Lesley Groff:
Bà là một trong ba trợ lý cá nhân mà các công tố viên đã chuẩn bị truy tố vào năm 2007. Các nạn nhân cáo buộc bà đã giúp điều phối việc đi lại và hậu cần cho hoạt động buôn người.
Tài liệu này cũng liệt kê một số nhân viên và cộng sự khác của Epstein, nhưng tên của họ đã được che giấu. Doanh nhân tỷ phú người Mỹ Les Wexner, cựu CEO của công ty đồ lót Victoria’s Secret, cũng là một nhân vật nổi bật lâu năm. Trong nhiều năm, ông là nhà tài trợ tài chính quan trọng nhất của Epstein, với Epstein nắm quyền ủy quyền.
Ai đã được nêu tên trong các tài liệu này?
Giới thượng lưu bao gồm hoàng gia, các chính trị gia cấp cao và các ông trùm công nghệ đã thể hiện sự thoải mái đáng kể trong mối quan hệ của họ với Epstein trong các email và tin nhắn khác được ghi lại trong các tài liệu. Việc nhắc đến tên trong các tài liệu không tự động chỉ ra hành vi sai trái.
Một số cái tên nổi bật nhất trong các hồ sơ bao gồm:
* Andrew Mountbatten-Windsor:
Em trai của Vua Charles của Anh đã bị tước bỏ tước hiệu hoàng gia vào tháng 10 năm ngoái. Thủ tướng Anh Keir Starmer đã kêu gọi Mountbatten-Windsor ra làm chứng trước một ủy ban quốc hội Hoa Kỳ vào đầu tháng này. Cảnh sát cũng cho biết họ đang xem xét các cáo buộc rằng một phụ nữ đã bị đưa đến một địa chỉ ở Windsor để thực hiện hành vi tình dục vào năm 2010.
* Peter Mandelson:
Cựu đại sứ Anh tại Mỹ, người đã từ chức khỏi Đảng Lao động tuần trước và đang bị cảnh sát điều tra. Các email cho thấy ông đã làm rò rỉ thông tin nhạy cảm của chính phủ về thị trường trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
* Donald Trump:
Tổng thống Mỹ được nhắc đến hơn 4.000 lần trong các tài liệu. Trump đã phủ nhận mọi hành vi sai trái liên quan đến Epstein và nói rằng ông đã cắt đứt liên lạc từ nhiều thập kỷ trước.
* Mette-Marit Hoiby:
Thái tử Na Uy đã trao đổi email với Epstein sau khi ông ta bị kết tội năm 2008.
* Ehud Barak:
Cựu thủ tướng Israel được nhắc đến trong nhiều tài liệu, với bằng chứng về thư từ trao đổi nhiều lần sau khi Epstein bị kết tội. Một cuộc trao đổi năm 2017 cho thấy kế hoạch của Barak ở lại nhà riêng của Epstein tại New York. Barak thừa nhận đã có tương tác với Epstein, nhưng nói rằng ông chưa bao giờ tham gia vào hành vi không phù hợp.
* Bill Gates:
Có nhiều email từ người đồng sáng lập Microsoft từ năm 2013.
* Bill Clinton:
Có một số bức ảnh của cựu tổng thống Mỹ trong hồ sơ Epstein. Ông cũng từng chụp ảnh cùng Epstein vào những năm 1990 và 2000.
* Elon Musk:
Các tài liệu tiết lộ email giữa tỷ phú công nghệ này và Epstein từ năm 2012, trong đó nêu chi tiết kế hoạch du lịch đến thăm Epstein, mặc dù Musk nói ông chưa bao giờ đến đảo của Epstein.
* Richard Branson:
Doanh nhân người Anh và đồng sáng lập Tập đoàn Virgin xuất hiện trong hàng trăm tập tin. Tuy nhiên, Branson khẳng định các cuộc gặp gỡ của ông chỉ giới hạn trong các cuộc họp nhóm và công việc kinh doanh.
* Sarah Ferguson:
Được biết đến với biệt danh “Fergie”, vợ cũ của Mountbatten-Windsor xuất hiện trong nhiều email.
* Steve Bannon:
Cựu cố vấn hàng đầu của Trump dường như đã gửi và nhận hàng nghìn tin nhắn, chủ yếu trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2019.
* Howard Lutnick:
Doanh nhân tỷ phú, hiện là Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ, đã lên kế hoạch đến thăm Epstein ở Little Saint James cùng gia đình.
* Noam Chomsky:
Nhà trí thức này xuất hiện trong nhiều tài liệu, một số tài liệu cho thấy ông đã tư vấn cho Epstein về việc đưa tin trên truyền thông về các cáo buộc buôn bán tình dục.
* Deepak Chopra: Chuyên gia về tự lực cánh sinh xuất hiện trong các hồ sơ cho thấy sự liên lạc sau khi Epstein bị kết án năm 2008.
* Ariane de Rothschild: Người đứng đầu Tập đoàn Edmond de Rothschild đã gặp Epstein nhiều lần ở New York và Paris trước khi ông ta bị bắt năm 2019.
* Miroslav Lajcak:
Cố vấn an ninh quốc gia Slovakia đã từ chức sau khi những email về các phụ nữ trẻ bị lộ, với nội dung trao đổi từ năm 2018 khi ông còn là ngoại trưởng.
* Sergey Brin:
Đồng sáng lập Google đã đến thăm hòn đảo của Epstein và từng lên kế hoạch đến thăm nhà riêng của Epstein ở New York.
* Thorbjorn Jagland:
Cựu thủ tướng Na Uy hiện đang bị điều tra hình sự về tội tham nhũng dựa trên các email trao đổi với Epstein.
Những cái tên khác bao gồm: Peter Thiel, đồng sáng lập Palantir; Larry Summers, cựu Bộ trưởng Tài chính dưới thời Tổng thống Mỹ Bill Clinton; Steve Tisch, đồng sở hữu đội New York Giants; Jack Lang, cựu Bộ trưởng Văn hóa Pháp; con gái ông, Caroline Lang, người đã hợp tác với Epstein năm 2016 trong công ty Pyrtanee LLC; Borge Brende, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới; Mona Juul, Đại sứ Na Uy tại Jordan và Iraq; Terje Rod-Larsen, chồng của Juul và là người soạn thảo Hiệp định Oslo; Brad Karp, chủ tịch của hãng luật danh tiếng Paul Weiss; Casey Wasserman, chủ tịch Thế vận hội Los Angeles 2028; và Brett Ratner, đạo diễn bộ phim tài liệu mới về Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.
By Hanna Duggal và Marium Ali