Chủ Nhật, Tháng 8 16, 2026
HomePHÁP LUẬTHỒ SƠ EPSTEIN GIẢI MÃ ÂM MƯU HẠ BỆ ĐỨC GIÁO HOÀNG...

HỒ SƠ EPSTEIN GIẢI MÃ ÂM MƯU HẠ BỆ ĐỨC GIÁO HOÀNG FRANCIS CỦA STEVE BANNON

Hơn 3,5 triệu trang tài liệu về Jeffrey Epstein do Bộ tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) công bố vào đầu năm 2026 đã giúp giới quan sát thấy rõ hơn nỗ lực lật đổ Giáo hoàng Francis của liên minh cực đoan “Judaeo-Christian Orthodoxy”.
Hồ sơ Epstein vừa giải mật đã cung cấp những “bằng chứng thép” cho âm mưu này:
Bởi vì FBI đã tiết lộ rằng việc xâm nhập (hack) vào dữ liệu của Jeffrey Epstein có nguồn gốc từ Vatican nên chúng ta sẽ quay lại chuyện cũ một chút.
Năm 2017, New York Times có bài: “Steve Bannon tiếp tục triển khai trận đánh ở một mặt trận ảnh hưởng lớn khác: Tòa Thánh Vatican”. Gới quan sát đã cảnh báo về việc Steve Bannon triển khai mặt trận tấn công vào Vatican. Liên minh giữa các thế lực tôn giáo đứng sau cùng hợp lực với các thế lực chính trị mang tư tưởng chủ nghĩa quốc gia vị chủng – các nhóm thuộc Chính Thống Giáo Phương Đông, các nhóm Tin Lành Bắc Âu, các nhóm Anh Giáo và cuối cùng là các nhóm Kháng Cách tại Hoa Kỳ – “Judaeo-Christian Orthodoxy”
Sau thắng lợi tại Hoa Thịnh Đốn, Bannon đã biến mình thành trung tâm chỉ đạo, kết hợp với các nhóm chống đối bên trong Giáo hội nhằm mục tiêu tối thượng: Giảm uy tín và lật đổ Đức Giáo hoàng Francis.
Tâm điểm của nhóm chống đối bên trong Vatican được xác định là Hồng y Raymond Burke (người Mỹ). Ông được ví như “Donald Trump của người Công giáo” và có mối liên kết chặt chẽ với chiến lược gia Steve Bannon.
Trước những cáo buộc về việc thông đồng của Hồng y Burke trong vai trò hiệp sĩ tối cao cùng với một vị chưởng ấn của Dòng Tu Hiệp Sĩ Malta bất tuân lệnh của Giáo Hoàng nhằm mục đích tạo bất ổn trong nội bộ và từ đó có cơ hội “cải cách quyền lực” nơi đây, Gáo hoàng Francis đã cách chức người đứng đầu và là người đại diện Tòa Thánh tại Dòng Tu Hiệp Sĩ Malta đối với Hồng y Burke. Một động tác được đánh giá là “chặn đứng” sự ảnh hưởng của phe chống đối từ bên trong Tòa Thánh và nhất là tạm cắt đứt mối liên hệ với các phe nhóm được cho là thuộc “Judaeo-Christian Orthodoxy” thông qua hạt nhân chiến lược Steve Bannon.
Theo hồ sơ Epstein do DOJ mới công bố, các cuộc hội thoại giữa Bannon và Epstein phơi bày sự căm ghét sâu sắc đối với Giáo hội Công giáo. Hai nhân vật này đã bàn bạc chi tiết về các bước cần thiết để “triệt hạ” Giáo hoàng Francis vì Ngài là rào cản lớn nhất đối với tham vọng của họ.
Trong khi Epstein và Bannon sử dụng bằng mạng lưới tài phiệt và các “bẫy tình” (honey trap) từ Đông Âu để khuynh đảo thế giới, Giáo hoàng Francis lại hiện lên như một thế lực đối trọng đầy chính trực.
Hồ sơ Epstein cho thấy Giáo hoàng là người mà liên minh này khao khát lật đổ nhất vì có thể Ngài đóng một vai trò quyết định trong việc triệt phá một trong những mạng lưới khai thác tình dục lớn nhất thế giớI, hệ thống này vốn là “vùng đệm” cho giới tinh hoa biến thái.
P.S.: Không biết mấy người tự xưng Công giáo mà đọc những tin này có thấy mình cần tạ lỗi với Pope Francis không ha?!
RELATED ARTICLES

Most Popular