HomeNEWSMỹ sẽ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế, đánh dấu sự...

Mỹ sẽ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế, đánh dấu sự rút lui sâu hơn nữa khỏi hợp tác toàn cầu.

WASHINGTON (AP) — Chính quyền Trump sẽ rút khỏi hàng chục tổ chức quốc tế, bao gồm cả cơ quan dân số của Liên Hợp Quốc và hiệp ước của Liên Hợp Quốc thiết lập các cuộc đàm phán quốc tế về khí hậu, khi Mỹ tiếp tục rút lui khỏi hợp tác toàn cầu.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư đã ký một sắc lệnh hành pháp đình chỉ sự hỗ trợ của Mỹ đối với 66 tổ chức, cơ quan và ủy ban, sau khi chính quyền của ông xem xét việc tham gia và tài trợ cho tất cả các tổ chức quốc tế, bao gồm cả những tổ chức liên kết với Liên Hợp Quốc, theo một thông cáo của Nhà Trắng.

Nhiều mục tiêu là các cơ quan, ủy ban và hội đồng tư vấn liên quan đến Liên Hợp Quốc tập trung vào khí hậu, lao động, di cư và các vấn đề khác mà chính quyền Trump đã phân loại là phục vụ cho sự đa dạng và các sáng kiến “thức tỉnh”. Các tổ chức phi Liên Hợp Quốc khác trong danh sách bao gồm Đối tác Hợp tác Đại Tây Dương, Viện Quốc tế về Dân chủ và Hỗ trợ Bầu cử, và Diễn đàn Chống khủng bố Toàn cầu.

“Chính quyền Trump nhận thấy các thể chế này dư thừa về phạm vi, quản lý yếu kém, không cần thiết, lãng phí, điều hành tồi tệ, bị chi phối bởi lợi ích của các bên theo đuổi chương trình nghị sự riêng trái ngược với lợi ích của chúng ta, hoặc là mối đe dọa đối với chủ quyền, tự do và sự thịnh vượng chung của quốc gia chúng ta,” Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết trong một tuyên bố.

Quyết định rút khỏi các tổ chức thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia để giải quyết các thách thức toàn cầu của Trump diễn ra trong bối cảnh chính quyền của ông đã phát động các nỗ lực quân sự hoặc đưa ra các mối đe dọa làm rung chuyển cả đồng minh và đối thủ, bao gồm việc bắt giữ nhà lãnh đạo độc tài Venezuela Nicolás Maduro và ám chỉ ý định chiếm Greenland.

Mỹ tiếp tục xu hướng rút khỏi các cơ quan toàn cầu

Trước đây, chính quyền đã đình chỉ hỗ trợ cho các cơ quan như Tổ chức Y tế Thế giới, cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA), Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và cơ quan văn hóa UNESCO của Liên Hợp Quốc. Họ đã áp dụng một cách tiếp cận rộng hơn, theo kiểu “chọn lựa” để đóng phí cho các tổ chức quốc tế, lựa chọn những hoạt động và cơ quan mà họ tin là phù hợp với chương trình nghị sự của Trump và những tổ chức không còn phục vụ lợi ích của Mỹ.

“Tôi nghĩ điều chúng ta đang chứng kiến là sự kết tinh của cách tiếp cận đa phương của Mỹ, đó là ‘hoặc theo cách của tôi, hoặc không có gì cả’”, Daniel Forti, người đứng đầu bộ phận các vấn đề Liên Hợp Quốc tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế, cho biết. “Đó là một tầm nhìn rất rõ ràng về việc muốn hợp tác quốc tế theo các điều kiện riêng của Washington.”

Điều này đánh dấu một sự thay đổi lớn so với cách các chính quyền trước đây — cả Cộng hòa và Dân chủ — đã đối xử với Liên Hợp Quốc, và nó đã buộc tổ chức quốc tế này, vốn đang trải qua quá trình tự đánh giá nội bộ, phải phản ứng bằng một loạt các biện pháp cắt giảm nhân sự và chương trình.

Nhiều tổ chức phi chính phủ độc lập — một số tổ chức làm việc với Liên Hợp Quốc — đã viện dẫn việc đóng cửa nhiều dự án do quyết định của chính quyền Mỹ năm ngoái cắt giảm viện trợ nước ngoài thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Bất chấp sự thay đổi lớn lao, các quan chức chính quyền Trump cho biết họ vẫn nhìn thấy tiềm năng của Liên Hợp Quốc và muốn tập trung tiền thuế của người dân vào việc mở rộng ảnh hưởng của Mỹ trong nhiều sáng kiến mang tính định hướng của Liên Hợp Quốc, nơi có sự cạnh tranh với Trung Quốc, như Liên minh Viễn thông Quốc tế, Tổ chức Hàng hải Quốc tế và Tổ chức Lao động Quốc tế.

Các tổ chức toàn cầu mới nhất mà Mỹ đang rút lui

Việc rút khỏi Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) là nỗ lực mới nhất của Trump và các đồng minh nhằm tách Mỹ khỏi các tổ chức quốc tế tập trung vào vấn đề khí hậu và giải quyết biến đổi khí hậu.

UNFCCC, thỏa thuận năm 1992 giữa 198 quốc gia nhằm hỗ trợ tài chính cho các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu ở các nước đang phát triển, là hiệp ước nền tảng cho thỏa thuận khí hậu Paris mang tính bước ngoặt. Trump – người gọi biến đổi khí hậu là một trò lừa bịp – đã rút khỏi thỏa thuận đó ngay sau khi giành lại Nhà Trắng.

Gina McCarthy, cựu Cố vấn Quốc gia về Khí hậu của Nhà Trắng, cho biết việc là quốc gia duy nhất trên thế giới không tham gia hiệp ước này là “thiếu tầm nhìn, đáng xấu hổ và là một quyết định ngu ngốc”.

“Chính quyền này đang đánh mất khả năng tác động đến hàng nghìn tỷ đô la đầu tư, chính sách và quyết định lẽ ra có thể thúc đẩy nền kinh tế và bảo vệ chúng ta khỏi những thảm họa tốn kém đang tàn phá đất nước,” bà McCarthy, đồng chủ tịch của America Is All In, một liên minh các tiểu bang và thành phố của Mỹ quan tâm đến vấn đề khí hậu, cho biết trong một tuyên bố.

Các nhà khoa học chính thống cho rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân gây ra ngày càng nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan gây chết người và tốn kém, bao gồm lũ lụt, hạn hán, cháy rừng, mưa lớn và nắng nóng nguy hiểm.

Việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận có thể cản trở những nỗ lực toàn cầu nhằm hạn chế khí thải nhà kính vì nó “tạo cớ cho các quốc gia khác trì hoãn hành động và cam kết của riêng họ,” theo nhà khoa học khí hậu Rob Jackson của Đại học Stanford, người đứng đầu Dự án Carbon Toàn cầu, một nhóm các nhà khoa học.

Các nhà khoa học theo dõi lượng khí thải carbon dioxide của các quốc gia.

Các chuyên gia cho rằng, sẽ rất khó đạt được tiến bộ đáng kể trong vấn đề biến đổi khí hậu nếu không có sự hợp tác từ Hoa Kỳ, một trong những quốc gia phát thải khí nhà kính và có nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), cơ quan cung cấp dịch vụ sức khỏe tình dục và sinh sản trên toàn thế giới, từ lâu đã là mục tiêu chỉ trích của đảng Cộng hòa, và ông Trump đã cắt giảm tài trợ cho cơ quan này trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Ông và các quan chức khác của đảng Cộng hòa đã cáo buộc cơ quan này tham gia vào “các hoạt động phá thai cưỡng bức” ở các quốc gia như Trung Quốc.

Khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng 1 năm 2021, ông đã khôi phục tài trợ cho cơ quan này. Một cuộc đánh giá của Bộ Ngoại giao được thực hiện vào năm sau đó không tìm thấy bằng chứng nào để chứng minh cho những cáo buộc của đảng Cộng hòa.

Các tổ chức và cơ quan khác mà Hoa Kỳ sẽ rút khỏi bao gồm Hiệp ước Năng lượng Không phát thải Carbon, Đại học Liên Hợp Quốc, Ủy ban Tư vấn Bông quốc tế, Tổ chức Gỗ nhiệt đới quốc tế, Quan hệ đối tác hợp tác Đại Tây Dương, Viện Địa lý và Lịch sử Liên Mỹ, Liên đoàn các Hội đồng Nghệ thuật và Cơ quan Văn hóa quốc tế, và Nhóm Nghiên cứu Chì và Kẽm quốc tế.

___

Amiri đưa tin từ Liên Hợp Quốc. Phóng viên Tammy Webber của Associated Press đưa tin từ Fenton, Michigan.

___

Bài báo này đã được cập nhật để sửa chức danh của Daniel Forti tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế. Chức danh đúng là Trưởng bộ phận các vấn đề Liên Hợp Quốc, chứ không phải nhà phân tích cấp cao về Liên Hợp Quốc.