Diễn biến ngày 20–21/12 này là cập nhật quan trọng nhất cho thấy Kế hoạch 28
VietnamWeek
1- Nga chính thức bác đề xuất đàm phán đa phương của Mỹ
Theo phát biểu của Yuri Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại của Putin, Nga:
-
phủ nhận hoàn toàn khả năng đàm phán ba bên Nga–Mỹ–Ukraine (chưa nói tới EU),
-
khẳng định “không có chuẩn bị nghiêm túc nào” cho hình thức này,
-
bác bỏ mọi sửa đổi do Ukraine và châu Âu đề xuất đối với Kế hoạch 28.
Điều này có ý nghĩa rất lớn: Nga không chấp nhận đưa Kế hoạch 28 ra ánh sáng đa phương.
2- Putin chỉ chấp nhận “Kế hoạch 28 nguyên bản” – tức kế hoạch có lợi cho Nga
Ushakov nói thẳng:
“Những đề xuất của châu Âu và Ukraine không làm kế hoạch tốt hơn.”
Nói cách khác:
-
Nga không muốn hòa bình thương lượng,
-
Nga chỉ muốn hợp thức hóa các điều kiện đã chiếm được:
-
lãnh thổ,
-
giới hạn quân đội Ukraine,
-
chặn NATO,
-
đổi trừng phạt lấy “ngừng bắn”.
Đây không phải đàm phán, mà là tối hậu thư được gắn nhãn hòa bình.
-
3- Việc Nga từ chối đàm phán ba bên là dấu hiệu yếu, không phải mạnh
Nếu Nga ở thế mạnh, họ sẽ chấp nhận bàn đa phương để:
-
ép Ukraine trước cộng đồng quốc tế,
-
tận dụng Trump như trung gian gây sức ép.
Việc từ chối bàn đa phương cho thấy:
-
Nga sợ mất kiểm soát kịch bản,
-
sợ EU + Ukraine + luật quốc tế cùng ngồi một bàn,
-
sợ Kế hoạch 28 bị “giải phẫu” công khai.
Vì vậy, Nga chỉ dám nói chuyện song phương – hậu trường – kín.
4- Cuộc gặp Miami chỉ còn giá trị câu giờ
Cuộc gặp ngày 20/12 tại Miami giữa:
-
Kirill Dmitriev (Nga),
-
Steve Witkoff & Jared Kushner (Trump-world)
được Nga mô tả là “xây dựng”, nhưng:
-
không có Ukraine,
-
không có EU,
-
không có Ngoại trưởng Rubio,
-
không có cam kết pháp lý.
Đây không phải đàm phán hòa bình, mà là trao đổi yêu sách.
5- So với huyền thoại “Trump sẽ cấu đầu Putin”, thực tế là ngược lại
Những người tin rằng Trump sẽ “vứt Putin vào sọt rác” đã bỏ qua thực tế:
-
Nga ủng hộ Kế hoạch 28 vì nó có lợi cho Nga,
-
Nga bác mọi sửa đổi có lợi cho Ukraine,
-
Nga không nhượng bộ một điểm nào,
-
và Trump không ép được Nga phải ngồi vào bàn đa phương.
Nếu có ai đang “bị dắt”, thì đó không phải Putin.
KẾT LUẬN NGẮN GỌN
Kế hoạch 28 đang hấp hối.
Nga chỉ muốn giữ nó ở dạng ngoại giao chui vì đưa ra ánh sáng là chết.
Ukraine và châu Âu đã từ chối.
Quốc hội Mỹ đã khóa tay Trump.
Và khi Nga bác đàm phán đa phương, điều đó xác nhận một điều:
Putin không tìm hòa bình – ông ta tìm hợp thức hóa chiến tranh.