Thứ Tư, Tháng 1 7, 2026
HomeNEWSZelenskyy 'sẵn sàng cho cuộc bầu cử' sau khi Trump đặt câu...

Zelenskyy ‘sẵn sàng cho cuộc bầu cử’ sau khi Trump đặt câu hỏi về nền dân chủ Ukraine

Vinh Nguyễn
Vài lời:
Đang bị áp lực chiến tranh từ Nga, mới đây là vụ tham nhũng của các cận thần trong chính quyền, và giờ Trump nhân cơ hội để ép, TT Zelenskyy đã rất mềm dẻo, nhún nhường để tránh phật lòng TT Trump (kẻ chuyên đi bắt nạt kẻ yếu), vì sự hỗ trợ sống còn của Mỹ mà chưa ai thay thế được kể cả châu Âu. Tuy vậy ông Zelenskyy cũng đá xéo nhẹ vào sự can thiệp nội tình Ukraine, bất chấp Hiến Pháp nước này quy định về bầu cử khi đất nước ở trong tình trạng chiến tranh, để cho mọi người thấy sự can thiệp thô bạo của Trump, áp đặt ý muốn của mình lên nước khác. Âm mưu này trước đây đã đi đêm với cựu Tổng Tư Lệnh, tướng Valerii Fedorovych Zaluzhnyi của Ukraine, mà hiện đang là Đại sứ Ukraine tại Anh, tưởng rằng cái bả TT sẽ làm lung lạc được ông tướng này. Không ngờ ông ta đã khẳng khái từ chối và tỏ lòng đứng cùng phía với TT Zelenskyy của mình. Sự khốn nạn, bẩn thỉu của Trump lớn đến mức, Trump chả thèm để ý đến đa số dân chúng Hoa kỳ vẫn ủng hộ Ukraine, và tuyên bố rõ ràng rằng Nga xâm lược, kẻ gây chiến tranh và không thể đổ lỗi cho Ukraine.
Bài học muôn đời vẫn là phải mạnh, nếu không các nước lớn hy sinh mình một cách dễ dàng.
====
Zelenskyy nói rằng ông sẽ tổ chức bầu cử thời chiến trong vòng vài tháng tới nếu nhận được sự giúp đỡ từ các đồng minh và quốc hội Ukraine
Bài của Shaun Walker ở Kyiv, trên báo The Guardian, Thứ Ba, ngày 9 tháng 12 năm 2025 22:09 GMT
Volodymyr Zelenskyy cho biết ông sẵn sàng tổ chức một cuộc bầu cử thời chiến trong vòng ba tháng tới, nếu quốc hội Ukraine và các đồng minh nước ngoài cho phép, sau khi Donald Trump cáo buộc ông bám víu vào quyền lực .
Zelenskyy, rõ ràng là khó chịu với sự can thiệp của Trump, nói rằng “đây là vấn đề dành cho người dân Ukraine , không phải người dân các quốc gia khác, với tất cả sự tôn trọng đối với các đối tác của chúng tôi”.
Tuy nhiên, ông hứa sẽ tìm hiểu các phương án để tổ chức bỏ phiếu trong những tháng tới. “Vì câu hỏi này được Tổng thống Hoa Kỳ, đối tác của chúng ta, nêu ra hôm nay, tôi xin trả lời ngắn gọn: này, tôi đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử”, Zelenskyy phát biểu vào tối thứ Ba.
“Hơn nữa, tôi đang yêu cầu… Hoa Kỳ giúp tôi, có thể cùng với các đồng nghiệp châu Âu, đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử, và sau đó trong vòng 60 đến 90 ngày tới, Ukraine sẽ sẵn sàng tổ chức bầu cử. Cá nhân tôi có ý chí và sự sẵn sàng cho việc này”, ông nói thêm.
Trump đã đưa ra những bình luận này trong một cuộc phỏng vấn lan man với tờ Politico được công bố trước đó vào thứ Ba. “Họ đã không có một cuộc bầu cử nào trong một thời gian dài”, tổng thống Mỹ nói. “Bạn biết đấy, họ nói về một nền dân chủ, nhưng rồi sẽ đến lúc nó không còn là nền dân chủ nữa.”
Nhiệm kỳ 5 năm của Zelenskyy đã kết thúc vào tháng 5 năm ngoái, nhưng hiến pháp Ukraine cấm bầu cử trong thời chiến, và ngay cả những đối thủ chính trị của ông cũng nhiều lần nói rằng các cân nhắc về an ninh và chính trị không cho phép tổ chức bầu cử trong thời chiến.
“Điều đó chỉ gây hại”, Serhiy Rakhmanin, một nghị sĩ thuộc đảng đối lập Holos, nói. “Ông ta là tổng tư lệnh, và đất nước đang ở trong tình thế mà chúng ta không có được sự xa xỉ đó, bất kể chúng ta có vấn đề gì với ông ta. Điều đó chỉ có lợi cho kẻ thù”, ông nói thêm.
Zelenskyy cho biết hai câu hỏi chính cần giải quyết là câu hỏi về mặt hậu cần về cách thức binh lính, hàng triệu người phải di dời và những người sống dưới sự chiếm đóng có thể bỏ phiếu, và thứ hai là cách thức tổ chức bầu cử hợp pháp khi thiết quân luật vẫn còn hiệu lực.
Ông đã xin lời khuyên từ các đồng minh về việc đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử, và từ các nghị sĩ về cách sửa đổi luật để cho phép bầu cử. “Tôi đang chờ đợi đề xuất từ ​​các đối tác, tôi đang chờ đợi đề xuất từ ​​các nghị sĩ của chúng tôi, và tôi đã sẵn sàng tham gia bầu cử”, Zelensky nói.
Zelenskyy phát biểu như vậy khi trở về Ukraine sau chuyến công du ngoại giao tới các thủ đô châu Âu trong bối cảnh Nhà Trắng đang gia tăng áp lực buộc Kyiv phải ký kết một thỏa thuận hòa bình.
Cuối tuần qua, con trai của Trump, Donald Jr., đã phát biểu tại một hội nghị ở Doha rằng Zelenskyy đang kéo dài chiến tranh vì lo ngại nếu không ông sẽ mất quyền lực. Ông cũng ám chỉ Trump có thể “bỏ đi” khỏi Ukraine nếu chiến tranh không sớm kết thúc. “Điều đó không đúng. Nhưng cũng không hoàn toàn sai”, Trump trả lời khi được hỏi về tuyên bố của con trai mình.
Hoa Kỳ đã ám chỉ rằng Ukraine nên từ bỏ khu vực Donbas để đạt được hòa bình, một động thái sẽ rất không được lòng dân Ukraine. Cũng không có dấu hiệu nào cho thấy Nga sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận, ngay cả khi thỏa thuận đó có vẻ có lợi cho Moscow.
RELATED ARTICLES

Most Popular