Ngày 1 tháng 12 (Reuters) – Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đang cạn kiệt các lựa chọn từ chức và rời khỏi đất nước theo sự bảo đảm an toàn của Hoa Kỳ, sau cuộc điện đàm ngắn với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào tháng trước, trong đó ông Trump đã từ chối một loạt yêu cầu từ nhà lãnh đạo Venezuela, theo bốn nguồn tin được thông báo về cuộc gọi.
Cuộc gọi, vào ngày 21 tháng 11, diễn ra sau nhiều tháng Hoa Kỳ gia tăng áp lực lên Venezuela, bao gồm các cuộc tấn công vào các tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở vùng Caribe, nhiều lần Trump đe dọa sẽ mở rộng hoạt động quân sự trên đất liền và việc chỉ định Cartel de los Soles, một nhóm mà chính quyền Trump cho biết có cả Maduro, là một tổ chức khủng bố nước ngoài.
Bản tin Reuters Tariff Watch là hướng dẫn hàng ngày của bạn về tin tức thương mại và thuế quan toàn cầu mới nhất.
Maduro và chính phủ của ông luôn phủ nhận mọi cáo buộc hình sự và cho rằng Hoa Kỳ đang tìm cách thay đổi chế độ để kiểm soát các nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ của Venezuela, bao gồm cả dầu mỏ.
Maduro đã nói với Trump trong cuộc gọi rằng ông sẵn sàng rời khỏi Venezuela với điều kiện ông và các thành viên gia đình được ân xá hợp pháp hoàn toàn, bao gồm việc dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và kết thúc một vụ án quan trọng mà ông phải đối mặt trước Tòa án Hình sự Quốc tế, ba nguồn tin cho biết.
Theo ba nguồn tin, ông cũng yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với hơn 100 quan chức chính phủ Venezuela, nhiều người bị Hoa Kỳ cáo buộc vi phạm nhân quyền, buôn bán ma túy hoặc tham nhũng.
Theo hai nguồn tin, Maduro đã yêu cầu Phó Tổng thống Delcy Rodriguez điều hành một chính phủ lâm thời trước cuộc bầu cử mới.
Trump đã từ chối hầu hết các yêu cầu của ông trong cuộc gọi, kéo dài chưa đầy 15 phút, nhưng nói với Maduro rằng ông có một tuần để rời khỏi Venezuela đến điểm đến mà ông lựa chọn cùng với các thành viên gia đình.
Hai nguồn tin cho biết, quyền đi lại an toàn đó đã hết hạn vào thứ Sáu, khiến Trump tuyên bố vào thứ Bảy rằng không phận của Venezuela đã bị đóng cửa.
Tờ Miami Herald trước đó đã đưa tin một số chi tiết về cuộc gọi. Hạn chót vào thứ Sáu trước đó chưa được tiết lộ.
Hôm Chủ nhật, Trump xác nhận ông đã nói chuyện với Maduro, nhưng không cung cấp chi tiết. Nhà Trắng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết, và Bộ Thông tin Venezuela, cơ quan xử lý mọi câu hỏi của báo chí cho chính phủ, cũng chưa trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.
Chính quyền Trump tuyên bố không công nhận Maduro, người đã nắm quyền từ năm 2013, là tổng thống hợp pháp của Venezuela. Ông đã tuyên bố chiến thắng tái đắc cử năm ngoái trong cuộc bỏ phiếu toàn quốc mà Hoa Kỳ và các chính phủ phương Tây khác coi là gian lận, và các nhà quan sát độc lập cho rằng phe đối lập đã giành chiến thắng áp đảo.
Phát biểu trước những người biểu tình, Maduro hôm thứ Hai đã tuyên thệ “tuyệt đối trung thành” với nhân dân Venezuela.
Hiện chưa rõ liệu Maduro có thể đưa ra đề xuất mới liên quan đến việc cho phép di tản an toàn hay không. Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết, Trump đã có cuộc hội đàm với các cố vấn hàng đầu vào thứ Hai để thảo luận về chiến dịch gây áp lực lên Venezuela, cùng nhiều chủ đề khác.
Một nguồn tin tại Washington được thông báo về các cuộc thảo luận nội bộ của chính quyền Trump không loại trừ khả năng Maduro sẽ ra đi thông qua đàm phán, nhưng nhấn mạnh rằng vẫn còn những bất đồng đáng kể và các chi tiết quan trọng vẫn chưa được giải quyết.
Hoa Kỳ đã tăng mức thưởng cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ Maduro lên 50 triệu đô la và đã treo thưởng 25 triệu đô la cho các quan chức chính phủ cấp cao khác, bao gồm Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello, người đã bị truy tố tại Hoa Kỳ vì cáo buộc buôn bán ma túy, cùng nhiều tội danh khác. Tất cả đều phủ nhận cáo buộc.
Theo ba nguồn tin, chính quyền Maduro đã yêu cầu một cuộc gọi khác với Trump.
Bài viết của Marianna Parraga tại Houston, Matt Spetalnick tại Boston và Sarah Kinosian tại Philadelphia; Bài viết bổ sung của Steve Holland tại Washington; Biên tập: Christian Plumb, Julia Symmes Cobb và Lisa Shumaker