HomeBình Luận-Quan ĐiểmĐảng Dân chủ đang thách thức quan niệm thông thường về việc...

Đảng Dân chủ đang thách thức quan niệm thông thường về việc đóng cửa chính phủ

Đảng Dân chủ đã đánh cược lớn vào việc đóng cửa chính phủ — và các cuộc thăm dò cho thấy cho đến nay họ đang có lợi thế đáng ngạc nhiên.

Các nhà khoa học chính trị và chuyên gia thăm dò dư luận đã chỉ ra rằng trong các lần chính phủ đóng cửa (hoặc gần đóng cửa) trước đây, đảng nào cố gắng lợi dụng việc chính phủ đóng cửa để giành chiến thắng về chính sách thường thua cuộc trong cuộc chiến dư luận. Tuy nhiên, dữ liệu thăm dò dư luận gần đây cho thấy, ít nhất là hiện tại, Đảng Dân chủ đang tỏ ra mạnh mẽ bất thường trong nỗ lực buộc Đảng Cộng hòa phải nhượng bộ về chính sách chăm sóc sức khỏe.

Cụ thể hơn, Đảng Dân chủ đang trì hoãn việc bỏ phiếu cho một dự luật tài trợ chính phủ nhằm buộc các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa phải đồng ý gia hạn các khoản trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền sắp hết hạn và bãi bỏ các khoản cắt giảm Medicaid. (Dự luật thay thế của họ cũng hạn chế khả năng Trump đóng băng hoặc hủy bỏ khoản tài trợ đã được Quốc hội phê chuẩn, và khôi phục ngân sách cho các chương trình phát thanh truyền hình công cộng.) Đó là những yêu cầu lớn, và thậm chí có thể nói là viển vông. Nhưng cho đến nay, động lực chính trị bất thường của nhiệm kỳ thứ hai của Trump dường như đã mang lại cho Đảng Dân chủ một lợi thế bất thường – và điều đó có thể báo hiệu may mắn cho vận may của họ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm tới.

Đối với người bình thường, việc đóng cửa chính phủ có thể được coi là phù hợp với mong muốn của tổng thống hơn là mong muốn của phe đối lập.

Trong những lần chính phủ đóng cửa hoặc gần đóng cửa trước đây, cử tri thường đổ lỗi cho đảng Cộng hòa – ngoại trừ khi chính Trump chủ động đóng cửa vào cuối năm 2018. Lần này, các cuộc thăm dò có vẻ khác. Một cuộc thăm dò của Washington Post được thực hiện vào ngày 1 tháng 10, ngày đầu tiên của việc đóng cửa, cho thấy Đảng Dân chủ đang tỏ ra mạnh mẽ một cách đáng kinh ngạc: 47% người trưởng thành ở Hoa Kỳ đổ lỗi cho Trump và các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội, trong khi 30% đổ lỗi cho Đảng Dân chủ và 23% cho biết họ không chắc chắn. Một phần của tỷ lệ đó là do tỷ lệ đảng Dân chủ đổ lỗi cho Trump và đảng Cộng hòa (87%) lớn hơn tỷ lệ đảng Cộng hòa đổ lỗi cho đảng Dân chủ (67%). Tuy nhiên, những người độc lập về chính trị cũng có khả năng nói rằng Trump và đảng Cộng hòa phải chịu trách nhiệm cho việc đóng cửa cao gấp đôi so với đảng Dân chủ, với tỷ lệ 50% so với 22%.

Nói rõ hơn, cuộc khảo sát này được thực hiện ngay trong ngày đầu tiên của việc đóng cửa. Nếu việc đóng cửa kéo dài và nhiều dịch vụ công cộng phải đóng cửa, có thể dư luận sẽ chuyển sang chống lại đảng Dân chủ. Nhưng khoảng cách ban đầu trong cuộc thăm dò đó cho thấy Đảng Dân chủ vẫn còn chút không gian để thở.

Một lời giải thích hợp lý cho khoảng không gian thở này là toàn bộ phong cách quản trị của Trump trong nhiệm kỳ thứ hai là dùng vũ lực phá hoại chính phủ. Kết quả là việc đóng cửa chính phủ có thể được người dân bình thường xem là phù hợp với mong muốn của tổng thống hơn là của phe đối lập. Trump đã sa thải hàng loạt công chức, theo đuổi việc cắt giảm chi phí sâu rộng thông qua cái gọi là Bộ Hiệu quả Chính phủ, và từ chối chi tiêu viện trợ nước ngoài đã được Quốc hội phân bổ. Chính quyền của ông đã thúc đẩy các khoản cắt giảm làm tăng thời gian gọi đến đường dây nóng An sinh Xã hội, cắt giảm nhân viên tại Sở Thuế vụ, xóa bỏ USAID và dỡ bỏ các quy định đối với tất cả các loại hình hoạt động kinh tế.

Phần lớn nhiệm kỳ thứ hai của Trump xoay quanh việc đóng cửa hàng loạt cơ quan chính phủ, trong khi Đảng Dân chủ phản đối nhưng không có nhiều biện pháp. Việc một số cử tri coi sự bế tắc của Đảng Dân chủ với Trump hiện nay là một nỗ lực cản trở điều đó cũng dễ hiểu. Và điều này đúng ở cấp độ chính sách thực chất: Yêu cầu nhượng bộ của Đảng Dân chủ là nhằm thúc đẩy việc bảo vệ ngân sách chính phủ dành cho chăm sóc sức khỏe cho những người Mỹ dễ bị tổn thương.

Các cuộc thăm dò về vấn đề chăm sóc sức khỏe thậm chí còn có lợi cho Đảng Dân chủ hơn là về việc đóng cửa chính phủ. Một cuộc thăm dò do KFF, một nhóm nghiên cứu chính sách y tế phi đảng phái, thực hiện từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 9 cho thấy 78% người trưởng thành ở Hoa Kỳ cho biết họ muốn Quốc hội gia hạn các khoản tín dụng thuế nâng cao dành cho những người có thu nhập thấp và trung bình để giúp bảo hiểm y tế được mua thông qua thị trường của Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả Phải chăng trở nên dễ tiếp cận hơn. Phần lớn số người được hỏi bao gồm 59% đảng viên Cộng hòa, 92% đảng viên Dân chủ và 82% người độc lập.

Nhà Trắng nhận thức được điểm yếu của mình trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Tờ Wall Street Journal, dẫn lời các quan chức chính quyền, đưa tin rằng “các cố vấn Nhà Trắng lo ngại rằng Đảng Cộng hòa sẽ phải chịu trách nhiệm vì để các khoản trợ cấp chăm sóc sức khỏe hết hạn, làm tăng chi phí cho hàng triệu người Mỹ trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm tới”. Tờ báo cũng đưa tin rằng bên trong Nhà Trắng, các trợ lý đang thảo luận về các đề xuất gia hạn trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA), bất chấp việc Trump công khai khẳng định sẽ không lùi bước.

Vì vậy, khi nói đến vấn đề chăm sóc sức khỏe, Đảng Dân chủ đang có lợi thế về cả mặt thực chất lẫn chính trị. Việc chính phủ đóng cửa làm nổi bật cùng một vấn đề và những rủi ro đã giúp họ thể hiện mạnh mẽ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chống lại Trump năm 2018. Nhưng liệu người Mỹ có tiếp tục chấp thuận cách tiếp cận chiến thuật mà Đảng Dân chủ đã áp dụng đối với các yêu cầu về chăm sóc sức khỏe hay không vẫn còn phải chờ xem. Đó là một canh bạc – nhưng những kết quả ban đầu có vẻ đầy hứa hẹn một cách đáng ngạc nhiên.

3 COMMENTS

  1. I must say this article is extremely well written, insightful, and packed with valuable knowledge that shows the author’s deep expertise on the subject, and I truly appreciate the time and effort that has gone into creating such high-quality content because it is not only helpful but also inspiring for readers like me who are always looking for trustworthy resources online. Keep up the good work and write more. i am a follower.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here