Thứ Năm, Tháng 9 25, 2025
HomeNEWSISRAEL GIẾT 35 NGƯỜI TRONG VỤ TẤN CÔNG Ở YEMEN, QATAR NÓI...

ISRAEL GIẾT 35 NGƯỜI TRONG VỤ TẤN CÔNG Ở YEMEN, QATAR NÓI NETANYAHU ‘GIẾT CHẾT MỌI HY VỌNG’ GIẢI CỨU CON TIN

ALJAZEERA.COM
DOHA, Qatar, 11 tháng Chín, (Al Jazeera): Ít nhất 35 người đã thiệt mạng sau khi Israel thực hiện các cuộc không kích vào thủ đô Sanaa của Yemen và tỉnh lỵ al-Jawf, một ngày sau khi tấn công vào các thủ lĩnh Hamas tại thủ đô Doha, Qatar.
Bộ Y tế Yemen cho biết hôm thứ Tư rằng 131 người đã bị thương trong cuộc tấn công của Israel vào Sanaa và al-Jawf. Bộ này mô tả những con số này chỉ là thương vong sơ khởi, cảnh báo con số này có thể tăng lên khi các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.
Bộ Y tế cho biết các cuộc không kích đã nhắm vào các khu dân cư và dân sự, bao gồm các ngôi nhà ở khu phố al-Tahrir của Sanaa, một cơ sở y tế trên đường 60 ở phía tây nam thành phố, và một khu nhà chính phủ ở thủ đô al-Jawf.
Các đội phòng vệ dân sự đã nỗ lực dập tắt các đám cháy do cuộc oanh tạc gây ra và đưa những người sống sót ra khỏi đống đổ nát, hãng tin này cho biết thêm.
Theo kênh truyền hình Al Masirah do Houthi điều hành, các cuộc không kích nhắm vào một cơ sở y tế ở tây nam Sanaa và khu nhà ở của chính quyền địa phương ở al-Hazm.
“Nhiều người tử vong, bị thương và một số ngôi nhà bị hư hại do cuộc tấn công của Israel vào Trụ sở Hướng dẫn Đạo đức”, kênh truyền hình Al Masirah đăng trên Telegram hôm thứ Tư, đồng thời cho biết thêm rằng cuộc tấn công đã gây ra thương vong.
Mức độ thiệt hại hiện chưa được xác minh. Tập đoàn Dầu khí Yemen cho biết phi cơ phản lực của Israel đã nhắm vào một trạm y tế trên phố al-Sitteen ở Sanaa.
* Cuộc không kích của Israel tại Sanaa
Phát ngôn nhân quân đội Houthi, Yahya Saree, cho biết nhóm này đã sử dụng hỏa tiễn địa đối không để chống lại cuộc tấn công của Israel, đồng thời cho hay một số máy bay của Israel đã phải quay trở lại trước khi chúng có thể để khai hỏa vũ khí.
“Hệ thống phòng không của chúng tôi đã có thể phóng một số hỏa tiễn địa đối không trong khi đối đầu với sự xâm lược của chủ nghĩa phục quốc Do Thái chống lại đất nước chúng tôi,” nhóm này cho biết qua Telegram. “Một số đội hình chiến đấu đã buộc phải rời đi trước khi thực hiện cuộc xâm lược, và phần lớn cuộc tấn công đã bị ngăn chặn, tạ ơn Chúa.”
Trong một tuyên bố, quân đội Israel xác nhận vụ không kích, cho biết họ tấn công các địa điểm ở Sanaa và al-Jawf.
“Cách đây không lâu, Không quân Israel (IAF) đã tấn công các mục tiêu quân sự thuộc chế độ khủng bố Houthi ở khu vực Sanaa và Al-Jawf tại Yemen”, một tuyên bố của quân đội cho biết.
Tuyên bố cho biết thêm rằng các mục tiêu bao gồm “các trại lính nơi các đặc vụ của chế độ khủng bố được xác định, trụ sở quan hệ công chúng quân sự của Houthi và một cơ sở lưu trữ nhiên liệu được chế độ khủng bố sử dụng”.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết cuộc tấn công này là để đáp trả một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Houthi vào Sân bay Ramon ở Israel mấy ngày trước.
“[Cuộc tấn công] này không làm suy yếu sức mạnh của chúng tôi – hôm nay chúng tôi lại tấn công chúng từ trên không, vào các cơ sở khủng bố của chúng, tại các căn cứ khủng bố với rất nhiều phần tử khủng bố, và cả các cơ sở khác”, ông Netanyahu nói trong một bài đăng trên X.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công. Bất cứ ai tấn công chúng tôi, bất cứ ai tấn công chúng tôi – chúng tôi sẽ đáp trả”, ông đe dọa.
* Các cuộc tấn công liên tiếp vào Yemen
Israel đã nhiều lần ném bom Yemen, kể cả sân bay chính, giết hại thường dân và phá hủy cơ sở hạ tầng tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Tháng trước, Israel đã giết chết các viên chức cao cấp của Yemen, kể cả Thủ tướng Ahmed al-Rahawi, trong một cuộc không kích.
Saree cáo buộc Israel cố gắng gây sức ép buộc nhóm này từ bỏ hỗ trợ cho Gaza, nhưng Houthi cam kết các hoạt động chống lại Israel sẽ tiếp tục cho đến khi cuộc chiến diệt chủng ở Gaza của họ chấm dứt.
Nhóm này đã áp sự phong tỏa đường biển lên các tàu thuyền có liên hệ với Israel đi qua Hồng Hải và đã thực hiện các cuộc không kích chống lại Israel để thể hiện sự đoàn kết với người Palestine.
Phiến quân Houthi tuyên bố sẽ ngừng tấn công Israel khi lệnh ngừng bắn được ký kết tại Gaza, nơi đã bị tàn phá nặng nề trong 23 tháng qua do các cuộc không kích không ngừng nghỉ của Israel. Hơn 64.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi Israel phát động chiến tranh vào tháng 10 năm 2023.
Ngoài việc tiến hành chiến tranh diệt chủng ở Gaza, Israel cũng đã ném bom Lebanon, Syria, Iraq, Yemen và Qatar. Israel cũng đàn áp người Palestine ở Tây Ngạn bị chiếm đóng, khiến hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa.
Hôm thứ Ba, Israel đã ném bom một tòa nhà dân cư ở Doha nơi mà các lãnh đạo Hamas đang họp để thảo luận về đề xuất ngừng bắn mới nhất ở Gaza của Tổng thống Donald Trump. Ít nhất sáu người đã thiệt mạng trong vụ tấn công, nhưng Hamas cho biết nhóm lãnh đạo cao cấp của họ đã sống sót sau vụ ám sát.
Tuần trước, Israel đã bị chỉ trích vì thả lựu đạn xuống gần Lực lượng Lâm thời Liên Hiệp quốc tại Lebanon (UNIFIL) ở miền nam Lebanon.
* Thủ tướng Qatar nói Netanyahu đã “giết chết mọi hy vọng” cho các con tin Israel.
Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN hôm thứ Tư, Thủ tướng Qatar đã chỉ trích gay gắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, gọi nỗ lực ám sát các nhà lãnh đạo Hamas tại Doha của Israel là “man rợ”.
“Chúng tôi cứ nghĩ rằng mình đang đối xử với những người văn minh”, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani nói với phóng viên Becky Anderson của CNN. “Đó là cách chúng tôi đối xử với những người khác. Và hành động mà (Netanyahu) đã thực hiện – tôi không thể diễn tả được, nhưng đó là một hành động man rợ.”
Ông Al-Thani nói thêm rằng ông tin rằng cuộc không kích của Israel vào Doha hôm thứ Ba đã “giết chết mọi hy vọng” cho các con tin còn lại ở Gaza.
“Tôi đã gặp gia đình một trong những con tin vào sáng hôm xảy ra vụ tấn công”, ông Al-Thani nói. “Họ đang trông cậy vào thỏa thuận (ngừng bắn) này, họ không còn hy vọng gì khác.”
“Tôi nghĩ rằng những gì Netanyahu đã làm hôm qua đã dập tắt mọi hy vọng cho những con tin đó”, Thủ tướng nói.
Vụ tấn công ở Doha không gì khác hơn là “khủng bố nhà nước”, Al-Thani nói với CNN. Thủ tướng cũng đã sử dụng thuật ngữ tương tự vào thứ Ba khi ông lên bục phát biểu tại một cuộc họp báo và chỉ trích Israel về hành động của họ.
Trong cuộc họp báo đó, Al-Thani đã tỏ ra rất tức giận. Ông cũng bày tỏ sự phẫn nộ tương tự vào thứ Tư, khoảng ba mươi sáu giờ sau vụ tấn công.
“Tôi không có từ ngữ nào để diễn tả sự phẫn nộ của chúng tôi trước một hành động như vậy. … Đây là khủng bố nhà nước”, Al-Thani nói với CNN. “Chúng tôi đã bị phản bội.”
* Thủ tướng Israel kêu gọi Qatar trục xuất hoặc đưa thành viên Hamas ra xét xử
Thủ tướng Netanyahu hôm thứ Tư đã kêu gọi Qatar trục xuất hoặc truy tố “những kẻ khủng bố” trên lãnh thổ của mình, một ngày sau khi Israel không kích nhắm vào các viên chức Hamas tại thủ đô Doha của tiểu vương quốc này.
“Tôi nói với Qatar và tất cả các quốc gia đang dung túng cho khủng bố, các vị hoặc là trục xuất chúng hoặc là đưa chúng ra xét xử. Bởi vì nếu các vị không làm vậy, chúng tôi sẽ làm”, Netanyahu phát biểu trong bài diễn văn tưởng niệm vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular