Sau khi Nhà Trắng nhắm vào tài chính của trường, các luật sư của Harvard đã đưa vụ việc ra tòa. Cho đến nay, trường đang thắng thế.
Chiến dịch tấn công bất thường của Donald Trump nhằm vào Đại học Harvard có nhiều mặt, nhưng trọng tâm của cuộc tấn công là việc tổng thống nhắm vào tài chính của trường.
Trên thực tế, trước khi nhiệm kỳ thứ hai của đảng Cộng hòa kết thúc được ba tháng, Nhà Trắng đã tiếp cận Harvard với 10 yêu cầu về nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm việc bổ nhiệm các kiểm toán viên bên ngoài để giám sát các khoa nhằm đảm bảo sự đa dạng về “quan điểm”, theo định nghĩa của Nhóm Trump. Không có gì ngạc nhiên khi Harvard đã từ chối những điều khoản đó.
Sự trả đũa diễn ra nhanh chóng: Chính quyền Trump tuyên bố vào tháng 4 rằng họ sẽ đóng băng hơn 2 tỷ đô la tiền tài trợ cho Harvard để đáp trả sự phản đối của trường.
Trường đại học và các luật sư của trường đã đưa vụ việc ra tòa. Theo NBC News đưa tin, vụ việc hiện đã được giải quyết ở cấp tòa án quận.
Vào thứ Tư, một thẩm phán liên bang tại Boston đã ra lệnh cho chính quyền Trump giải phóng gần 2,2 tỷ đô la tiền tài trợ liên bang cho Harvard.
Một thẩm phán liên bang tại Boston hôm thứ Tư đã ra lệnh cho chính quyền Trump giải tỏa gần 2,2 tỷ đô la tiền tài trợ liên bang dành cho Harvard. Thẩm phán Liên bang Allison D. Burroughs đã chấp thuận một phần kiến nghị của Harvard liên quan đến lệnh đóng băng. “Tất cả các lệnh đóng băng và chấm dứt tài trợ cho Harvard được thực hiện theo Lệnh Đóng băng và Thư Chấm dứt vào hoặc sau ngày 14 tháng 4 năm 2025 đều bị hủy bỏ và bãi bỏ”, lệnh nêu rõ.
Mặc dù thẩm phán thừa nhận những cáo buộc của Nhà Trắng liên quan đến chủ nghĩa bài Do Thái tại Harvard, bà nói thêm, “[T]hực tế, có rất ít mối liên hệ giữa nghiên cứu bị ảnh hưởng bởi việc chấm dứt tài trợ và chủ nghĩa bài Do Thái.”
Đây là lần thứ hai trong mùa hè này, chính quyền thua kiện tại tòa án với trường đại học: Vào tháng 6, sau khi Nhà Trắng cố gắng hủy bỏ khả năng tiếp nhận sinh viên quốc tế của trường, chính vị thẩm phán liên bang này đã ngăn chặn chính sách này được thực hiện.
Vụ việc có thể sẽ được kháng cáo, nhưng trong lúc này, cần nhấn mạnh rằng số tiền được đề cập không phải được phân bổ dưới dạng quà tặng hay phần thưởng. Vấn đề nằm ở các khoản tài trợ nghiên cứu khoa học được trao sau một quá trình cạnh tranh. Quỹ liên bang không phải để giúp Harvard, mà là để giúp chúng ta.
Chắc chắn, trường đại học đã chịu thiệt hại do các chiến thuật trả đũa của Nhà Trắng, nhưng chiến thắng của Harvard tại tòa án quận ít nhất cũng mang lại lợi ích cho công chúng Mỹ nhiều như nó mang lại lợi ích cho trường.
Đây là một câu chuyện đang diễn biến. Vui lòng quay lại để cập nhật.