Thứ Năm, Tháng 9 25, 2025
HomeNEWSKhông có cuộc đoàn tụ nhanh chóng với gia đình: điều gì...

Không có cuộc đoàn tụ nhanh chóng với gia đình: điều gì thực sự xảy ra với tù binh chiến tranh Nga sau khi trao đổi — Trụ sở điều phối

THE NEW VOICE OF AMERICA August 25, 2025, 04:05 AM

Theo Trụ sở Điều phối Đối xử với Tù binh Chiến tranh của Ukraine, các tù binh chiến tranh Nga trở về nhà sau các cuộc trao đổi phải đối mặt với việc thẩm vấn và tái triển khai ra tiền tuyến, chứ không phải điều trị, phục hồi chức năng hay đoàn tụ gia đình. Dự án nhà nước Tôi Muốn Sống, được Bộ Quốc phòng và cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) hỗ trợ, đã công bố tài khoản này.

Cuộc trao đổi tù binh mới nhất theo các thỏa thuận đã đạt được trước đó tại Istanbul diễn ra vào ngày 24 tháng 8. Sau đó, các quan chức cho biết, tất cả các tù binh Nga đã được chuyển đến doanh trại của đơn vị quân đội số 61899, Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập số 27 tại làng Mosrentgen, tỉnh Moscow. Khu vực này được sử dụng làm nơi giam giữ các tù binh chiến tranh được trao đổi.

“Mặc dù Bộ Quốc phòng Nga công bố các đoạn clip tuyên truyền ngắn, cho thấy các tù nhân nói chuyện với người thân qua điện thoại trực tiếp từ xe buýt, nhưng thực tế, một khi đến doanh trại, họ không được liên lạc với thế giới bên ngoài”, Bộ Chỉ huy Điều phối cho biết.

Trong quá trình thẩm vấn của FSB, các binh sĩ sống trong điều kiện giống như nhà tù, các quan chức giải thích. Ngay cả sau đó, việc đoàn tụ nhanh chóng với gia đình là điều không thể. Trong vòng ba đến bốn tuần, họ bị đưa trở lại mặt trận. “Họ không có quyền gì cả. Những người may mắn có thể bị bắt lại”, I Want to Live đưa tin.

Ví dụ, nhóm này đã trích dẫn trường hợp của Saktaagai Shagaa và Dmytro Ivanov, hai người Nga chiếm đóng được trao đổi vào tháng Sáu. Đến tháng Bảy và tháng Tám, cả hai lại bị bắt gần Vovchansk. Họ bị “ném trở lại máy xay thịt” gần như ngay lập tức sau cuộc trao đổi, không có cơ hội gặp lại gia đình.

Đối với Điện Kremlin, tù binh chiến tranh là một nguồn lực và một con bài mặc cả chống lại Ukraine. “Cũng như Nga bác bỏ các sáng kiến ​​hòa bình và tiếp tục chiến tranh cùng những cái chết, họ cũng sử dụng tù binh chiến tranh làm đòn bẩy, từ chối một cuộc trao đổi ‘tất cả đổi tất cả’”, Bộ Chỉ huy Điều phối cho biết.

Vào ngày 24 tháng 8, các quân nhân Ukraine thuộc Lực lượng Vũ trang, Vệ binh Quốc gia và Biên phòng Nhà nước, cùng với thường dân, đã được trả tự do khỏi sự giam cầm của Nga. Hầu hết đã bị giam giữ từ năm 2022.

Trong số những người được trả tự do có cựu thị trưởng Kherson Volodymyr Mykolaienko, bị lực lượng Nga bắt cóc vào ngày 18 tháng 4 năm 2022, và nhà báo Dmytro Khiliuk, bị bắt giữ vào tháng 3 năm 2022 tại tỉnh Kyiv.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular