Dưới đây là toàn văn phân tích của Trung tướng về hưu Ben Hodges – cựu Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu – do nhà kinh tế học Ukraine Tymofiy Mylovanov đăng tải lại trên X (Twitter). Các bình luận của ông Hodges được chia thành chuỗi, chỉ trích cách tiếp cận của cựu Tổng thống Trump trong vấn đề Ukraine–Nga:
Tóm tắt 7 điểm chính từ Trung tướng Ben Hodges
1. Trump thiếu phẩm chất lãnh đạo và chỉ làm mình yếu thế hơn
“Trump luôn khoe khoang ‘Tôi làm cái này, tôi làm cái kia’, không bao giờ chịu trách nhiệm. Trước các nhà lãnh đạo lão luyện, điều này chỉ khiến ông ấy trông yếu đuối hơn.”
➤ => Không ai nể sợ Trump tại bàn đàm phán.
2. Cam kết an ninh của Trump không đáng tin
“Trump nổi tiếng là người hay lùi bước. Nói chuyện về bảo đảm an ninh thì nghe có vẻ mạnh, nhưng thiếu sức nặng. Chẳng ai tin Putin thực sự muốn hòa bình — ông ta chỉ muốn hòa bình theo điều kiện của mình.”
➤ => Thái độ nhẹ tay với Putin khiến Trump mất uy tín.
3. Trump nhìn vấn đề Ukraine như một thương vụ
“Trump nghĩ có thể giải quyết bằng đàm phán như một vụ làm ăn, mà không hiểu gốc rễ văn hóa và lịch sử. Cách tiếp cận của ông ấy thất bại vì không dám thừa nhận Nga là kẻ xâm lược.”
➤ => Chiến tranh không thể giải quyết bằng một “deal” đơn giản.
4. Muốn nhảy cóc tới hòa bình mà bỏ qua lệnh ngừng bắn
“Trump muốn bỏ qua giai đoạn ngừng bắn, đi thẳng tới hòa bình, nhưng không ai tin Nga sẽ tuân thủ. Vấn đề là ai bảo đảm, làm gì nếu bị vi phạm? Nga sẽ thử thách bất kỳ cơ chế nào.”
➤ => Ngừng bắn có thể là bước đệm cần thiết để có hòa bình bền vững.
5. Zelenskyy và Macron không muốn bị Mỹ áp đặt
“Zelenskyy yêu cầu đàm phán phải ở cấp lãnh đạo. Macron thêm một cơ chế an ninh châu Âu để châu Âu không bị gạt ra ngoài. Hy vọng Đức và các nước khác tiếp tục đầu tư vào công nghiệp quốc phòng Ukraine.”
➤ => Châu Âu đòi vai trò trung tâm thay vì chỉ là người quan sát.
6. Trump nghiêng hẳn về phía Nga
“Zelenskyy biết không thể chỉ dựa vào Mỹ. Châu Âu cần hành động nhiều hơn. Thành công của Ukraine và việc buộc Nga rút quân là vì lợi ích của phương Tây. Trump đề xuất trao lãnh thổ chưa bị chiếm là vô lý.”
➤ => Mỹ nếu từ bỏ, châu Âu phải lấp đầy khoảng trống.
7. Rubio là nhân tố đáng chú ý
“Tôi nghĩ Marco Rubio là người lựa chọn có trách nhiệm nhất trong nội các Trump, dù thất vọng khi ông ấy ủng hộ Trump hoàn toàn. Nhưng giờ Rubio nổi lên là người lãnh đạo chính sách đối ngoại: Ukraine, châu Âu, Trung Quốc, Iran.”
➤ => Rubio đang dần giữ vai trò then chốt, dù dưới bóng Trump.
Kết luận:
-
Hodges chỉ trích trực diện sự thiếu hiểu biết và tinh thần đầu hàng của Trump trước Putin.
-
Ông kêu gọi châu Âu phải giữ vai trò chính, và Ukraine không thể bị buộc từ bỏ lãnh thổ chưa mất.
-
Ông coi Marco Rubio là một hy vọng thực tế trong hệ thống chính sách đối ngoại của Trump, dù vẫn đầy hoài nghi.