Nguyễn Quốc Khải
9-6-2025
Cập nhật: 8:30 PM.
Một thẩm phán liên bang đã tuyên án cựu Giám sát viên Quận Cam Andrew Hoang Đỗ, 62 tuổi, năm năm tù vào sáng hôm nay, Thứ Hai, 9/6/2025, sau khi ông ta nhận tội vào năm ngoái vì đã nhận hối lộ hơn $550,000 để chấp thuận hợp đồng hơn $10 triệu tiền cứu trợ đại dịch COVID 19 cho các tổ chức phi lợi nhuận mà con gái ông ta làm việc.
Từ tháng 2 năm 2015 cho đến khi từ chức vào tháng 10 năm 2024, Andrew Đỗ là một trong năm giám sát viên của Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, chịu trách nhiệm về ngân sách hàng năm trị giá $9 tỷ. Với tư cách là giám sát viên của Quận 1, Andrew Đỗ đại diện cho các thành phố Cypress, Fountain Valley, Garden Grove, Huntington Beach, La Palma, Los Alamitos, Midway City, Rossmoor, Seal Beach và Westminster.
Hồ sơ của văn phòng Luật Sư Liên Bang, Central District – California liệt kê đầy đủ chi tiết về vụ hối lộ như sau.
Bắt đầu từ năm 2020, để đổi lấy hơn $550,000 tiền hối lộ, Andrew Đỗ đã bỏ phiếu ủng hộ và chuyển hàng triệu đô la tiền quỹ liên quan đến COVID cho Hội Việt Mỹ (VAS), một tổ chức từ thiện có liên hệ với con gái ông. Andrew Đỗ đã chỉ đạo và làm việc cùng với các nhân viên khác của quận để phê duyệt các hợp đồng với – và các khoản thanh toán cho – VAS. Andrew Đỗ tiếp tục thừa nhận rằng ông đã hành động tham nhũng và lạm dụng vị trí đáng tin cậy của mình với tư cách là giám sát viên của quận.
Ngay sau khi nhận được tiền công quỹ liên quan đến COVID từ chính quyền quận – tiền được dùng để cung cấp bữa ăn cho người già và người khuyết tật – VAS từ tháng 4, 2021 đến tháng 2, 2024 đã trả cho một doanh nghiệp được xác định trong các tài liệu của tòa án là “Công ty số 1” $100,000 trở lên mỗi tháng, tổng cộng khoảng $3,804.000. Vào tháng 9, 2021, VAS đã tăng khoản thanh toán cho Công ty số 1 từ $100,000 lên $108,000 mỗi tháng. Sau đó, Công ty số 1 bắt đầu trả cho Rhiannon Do – con gái của Andrew Đỗ – $8,000 mỗi tháng, tổng cộng vào tháng 2, 2024 khoảng $224,000.
Ngoài khoản thanh toán hàng tháng $8,000 mà Công ty #1 đã trả cho con gái của Andrew Đỗ, vào tháng 7, 2023, Công ty #1 cũng đã chuyển tổng cộng $381,500 từ các khoản tiền mà công ty đã nhận được từ VAS cho một công ty ký quỹ. Vào tháng 7, 2023, con gái của Andrew Đỗ đã sử dụng tiền trong tài khoản ký quỹ để mua một ngôi nhà, đứng tên cô ấy, tại Tustin với giá $1,035,000. Là một phần của giao dịch đó, một khoản thế chấp trị giá hơn $600,000 đã được thực hiện thông qua một đơn xin vay có chứa thông tin sai lệch và với các tài liệu bịa đặt. Con gái của Andrew Đỗ đã thừa nhận trong các tài liệu của tòa án rằng hành vi của cô ấy là hình sự và vi phạm luật liên bang và luật tiểu bang.
Số tiền $381,500 từ Công ty #1 mà con gái ông dùng để mua căn nhà Tustin vào năm 2023 là khoản hối lộ trá hình cho Andrew Đỗ . Khoản thanh toán bổ sung $100,000 được gửi cho cô con gái khác của ông, bao gồm ba tấm ngân phiếu trị giá $25,000 từ Công ty #2 – một công ty điều hòa không khí đã được VAS thanh toán – cũng là khoản hối lộ cho Andrew Đỗ.
Thẩm Phán Tòa Án Quận Hoa Kỳ James Selna cho biết trong phiên tòa hôm thứ Hai tại Tòa án Ronald Reagan ở Santa Ana: “Tôi không tin rằng mức án nào thấp hơn mức án tối đa lại phản ánh được mức độ nghiêm trọng của tội ác. Tham nhũng trong chính quyền gây ra thiệt hại vượt xa tổn thất về tiền bạc cho đất nước.”
Cựu Giám sát viên OC bị mất uy tín dự kiến sẽ tự nộp mình để bắt đầu bản án tù năm năm vào ngày 15/8 và dự kiến sẽ bị quản chế trong ba năm sau khi được thả. Cũng sẽ có một phiên điều trần vào ngày 11/8 để xác định số tiền bồi thường mà Đỗ phải trả.
Vào tháng 10 năm ngoái, ông Andrew Đỗ đã nhận tội hối lộ, thừa nhận rằng ông và hai con gái đã nhận được hơn $550,000 khi ông lập nhiều hợp đồng với hai tổ chức phi lợi nhuận nhằm cung cấp thực phẩm cho người già ở Little Saigon trong thời gian xảy ra đại dịch.
Tuần trước, những người đứng đầu cả hai tổ chức phi lợi nhuận này đã bị buộc vào nhiều trọng tội vì vai trò của họ trong việc hối lộ Andrew Đỗ. Các công tố viên cáo buộc rằng hầu như không có khoản tiền nào thực sự được chuyển đến các chương trình dự định.
Thay vào đó, các nhà điều tra liên bang phát hiện một phần số tiền đó được dùng để mua nhà cho các giám đốc điều hành phi lợi nhuận bao gồm cả con gái của Andrew Đỗ, người không phải đối mặt với cáo buộc hình sự nhưng đã ký thỏa thuận chuyển hướng.
Trước ngày tuyên án thứ Hai, các Giám Sát Viên Quận Cam đã nhiều lần kêu gọi Andrew Đỗ phải đối mặt với nhiều cáo buộc hơn, gửi một lá thư cho Luật sư Hoa Kỳ Bill Essayli yêu cầu ông xem xét lại thỏa thuận nhận tội và đảm bảo rằng Andrew Đỗ phải thụ án tối thiểu là năm năm và hoàn trả lại tiền.
Andrew Đỗ đã đồng ý từ bỏ những tài sản thu góp được từ vụ hối lộ, bao gồm cả bất động sản Tustin mà con gái ông đã mua vào năm 2023. Con gái của Andrew Đỗ cũng đồng ý trả lại bất động sản Tustin. Theo thỏa thuận nhận tội, Andrew Đỗ phải trả tiền bồi thường bằng cách trả lại số tiền hối lộ mà ông và các con gái đã nhận. Vào tháng 8 năm 2024, chính phủ đã tịch thu hơn $2.4 triệu từ các tài khoản ngân hàng của VAS và Công ty số 1.
Trước vụ án liên bang Andrew Đỗ chưa bao giờ bị buộc tội hình sự, nhưng ông đã bị điều tra nhiều lần khác vì hành vi của mình trong suốt sự nghiệp chính trị kéo dài hai thập kỷ tại Quận Cam.
Vào tháng 11, 2023, Andrew Đỗ đã không tiết lộ rằng vợ mình là thẩm phán khi ông được triệu tập để làm chứng tại một phiên tòa, điều này làm một phiên tòa xét xử lại.
Ông đã từ chức vào năm 2022 trong hội đồng quản trị của CalOptima, chương trình y tế công cộng dành cho người nghèo của Quận Cam,vì một cuộc kiểm toán của tiểu bang về việc tăng lương cho giám đốc điều hành và các hoạt động tuyển dụng khác đã làm dấy lên những câu hỏi về một chương trình mà ông đã tham gia.
Cùng năm đó, ông bị cơ quan quản lý nhà nước phạt $12,000 vì cố gắng chuyển các hợp đồng vận động hành lang công khai cho những người tài trợ cho chiến dịch của mình.
THAM KHẢO
(1) Michael Slaten, “Former OC Supervisor Andrew Do sentenced to 60 months in prison.” Orange County Register, June 9, 2025.
(2) U.S. Attorney’s Office, Central District of California, “Former Orange County Supervisor Sentenced to 5 Years in Prison for Bribery Scheme Involving More Than $10 Million in COVID Funds.” June 9, 2025.
(3) Noah Biesiada, “Former OC Supervisor Sentenced to 5 Years in Federal Prison in Bribery Scheme.” Voice of OC, June 9, 2025.