Như chúng ta đã biết Donald Trump đã đặt hàng Boeing sản xuất chiếc Air Force One mới vào năm 2018, cụ thể ngày 27 tháng 2 năm 2018, Nhà Trắng công bố hợp đồng trị giá 3,9 tỷ USD với Boeing để phát triển hai chiếc máy bay VC-25B dựa trên nền tảng Boeing 747-8I nhằm thay thế cho các máy bay VC-25A hiện tại mà Trump cho là quá cũ.
Ban đầu, kế hoạch dự kiến hoàn thành vào năm 2024, nhưng hiện tại, việc giao hàng đã bị lùi lại đến ít nhất năm 2027 cho chiếc đầu tiên và năm 2028 cho chiếc thứ hai. Nguyên nhân chính bao gồm các vấn đề về chuỗi cung ứng, thiếu hụt nhân lực và các yêu cầu kỹ thuật phức tạp. 
Trước sự chậm trễ này, ông Trump đã bày tỏ sự thất vọng và đang xem xét các lựa chọn thay thế, bao gồm cả việc chấp nhận một chiếc Boeing 747-8 do Qatar “tặng” để sử dụng tạm thời.
CHUYÊN CƠ TỪ QATAR : QUÀ TẶNG HAY GIAO DỊCH?
Ông Trump nói Qatar “tặng miễn phí” máy bay sang trọng cho Bộ quốc phòng. Nhưng theo CNN và 4 nguồn tin từ Lầu Năm Góc, thì chính quyền Trump mới là bên chủ động hỏi mua hoặc thuê chiếc máy bay này.
Nếu Trump nói sai, có thể đó là chiêu để ghi điểm chính trị: tạo hình ảnh “được thế giới trọng vọng”, né tranh cãi tài chính.
Còn nếu CNN dựng chuyện, thì sao? Trong luật Mỹ, truyền thông gần như miễn trách nhiệm pháp lý, trừ khi bị chứng minh là cố ý nói dối ác ý.
Dù bạn ủng hộ bên nào, thì với một món tài sản 400 trăm triệu USD, chúng ta cần sự minh bạch hơn là vài lời kể lể.
Sự thật không đến từ cảm xúc, mà từ kiểm chứng.
Bản tin 

Nguồn tin mâu thuẫn với tuyên bố của Trump về việc Qatar “tặng” máy bay làm Air Force One
CNN đưa tin: Trái với tuyên bố của cựu Tổng thống Donald Trump rằng Qatar chủ động “tặng” ông một chiếc Boeing 747 làm máy bay Air Force One thay thế, bốn nguồn tin am hiểu sự việc xác nhận rằng chính chính quyền Trump là bên chủ động tiếp cận Qatar trước.
Sau khi nhậm chức, Trump muốn có máy bay mới nhanh hơn vì Boeing cho biết các máy bay Air Force One mới sẽ phải đến năm 2027 mới bàn giao. Lầu Năm Góc đã tìm giải pháp thay thế, trong đó có việc liên hệ với các khách hàng khác của Boeing trên thế giới – trong đó có Qatar – để hỏi mua hoặc thuê máy bay. Qatar bày tỏ sẵn sàng bán.
Tuy nhiên, Trump lại nói trên mạng xã hội rằng Qatar đã đề nghị “tặng miễn phí” máy bay như một “cử chỉ hào phóng.” Ông mô tả đây là hành động giúp đỡ nước Mỹ, và máy bay sẽ được sử dụng tạm thời rồi đưa vào thư viện tổng thống sau khi ông rời nhiệm sở.
Thông tin mới khiến thương vụ này gây tranh cãi lớn khi Trump đến Trung Đông tuần qua. Nhiều nghị sĩ Dân chủ và cả một số Cộng hòa đã lên tiếng phản đối thương vụ vì lý do đạo đức và pháp lý. Quốc hội thậm chí đe dọa đình chỉ việc bán vũ khí cho Qatar.
Thủ tướng Qatar phủ nhận tuyên bố rằng họ chủ động đề nghị “tặng” máy bay. Ông nói đây chỉ là quá trình trao đổi chính phủ – chính phủ đang trong giai đoạn rà soát pháp lý, và Qatar sẽ chỉ tiếp tục nếu thương vụ là hoàn toàn hợp pháp.
Ngoài ra, các chuyên gia an ninh cảnh báo rằng việc cải tạo một máy bay đã qua sử dụng để đáp ứng tiêu chuẩn Air Force One là cực kỳ phức tạp và tốn kém, có thể mất 2 năm và chi phí gấp nhiều lần giá trị máy bay.
Trump tiếp tục phàn nàn rằng Boeing giao hàng quá chậm và cho biết ông đang “xem xét các phương án thay thế”.