Thứ Năm, Tháng 10 9, 2025
HomeBình Luận-Quan ĐiểmPUTIN-CÙNG THẾ LỰC “NGẦM” BẮT ĐẦU TÌM CÁCH DỞ CHỨNG?

PUTIN-CÙNG THẾ LỰC “NGẦM” BẮT ĐẦU TÌM CÁCH DỞ CHỨNG?

Putin cho biết Moskva có thể đàm phán hòa bình với Kiev, nhưng loại trừ khả năng thảo luận trực tiếp cùng ông Zelensky vì nhiệm kỳ của Tổng thống Ukraine “đã hết hạn”.
“Nếu ông Zelensky muốn đàm phán, tôi sẽ phân công người tham gia”, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/1 nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, nói rằng lãnh đạo Ukraine “đang nắm quyền bất hợp pháp” vì nhiệm kỳ tổng thống của ông đã hết hạn trong thời gian thiết quân luật.
“Nếu có mong muốn đàm phán và tìm ra con đường thỏa hiệp, hãy để một người khác dẫn dắt cuộc đàm phán. Tất nhiên, chúng tôi sẽ đấu tranh vì những gì phù hợp với chúng tôi, những gì phù hợp với lợi ích của chúng tôi”, Putin nói.
“Nếu họ muốn tiến hành, vẫn có cách hợp pháp để thực hiện nó. Hãy để Chủ tịch Rada (quốc hội Ukraine) xử lý theo đúng hiến pháp”, ông cho biết. “Nếu có mong muốn, chúng tôi có thể giải quyết mọi vấn đề pháp lý. Tuy nhiên đến nay, chúng tôi vẫn chưa thấy mong muốn nào như vậy”.
Nga từ lâu cho rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky không còn thẩm quyền pháp lý vì nhiệm kỳ của ông đã kết thúc vào tháng 5/2024 và chưa có cuộc bầu cử tổng thống nào được tổ chức từ đó đến nay ở Ukraine.
Hiến pháp Ukraine trao quyền cho chủ tịch quốc hội hành động nếu tổng thống không thể đảm đương công việc. Tuy nhiên, chính quyền Ukraine khẳng định ông Zelensky vẫn là tổng thống hợp pháp với lý do thiết quân luật đã có hiệu lực kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào tháng 2/2022. Theo họ, các điều kiện thời chiến khiến không thể tổ chức bầu cử.
Đáp lại tuyên bố từ lãnh đạo Nga, Tổng thống Zelensky cho hay có cơ hội đạt được “hòa bình thực sự” nhưng người đứng đầu Điện Kremlin đang cản trở những nỗ lực ngăn chặn giao tranh.
“Hôm nay, ông Putin một lần nữa xác nhận rằng ông ấy sợ đàm phán, sợ những lãnh đạo mạnh mẽ và làm mọi cách có thể để kéo dài xung đột”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.
Kể từ khi nhậm chức ngày 20/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây sức ép lên cả hai bên trong nỗ lực chấm dứt giao tranh, đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga, trong khi tuyên bố Tổng thống Zelensky đã sẵn sàng đàm phán một “thỏa thuận”.
Ukraine đã nhấn mạnh rằng nước này không thể bị loại khỏi bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào giữa Nga và Mỹ, cáo buộc Tổng thống Putin muốn “thao túng” Tổng thống Trump. Trong khi đó người tiền nhiệm của Trump đã nói rõ, vận mệnh của Ukraine là do chính người Ukraine quyết định, bất kỳ điều gì liên quan đến Ukraine đều phải có người Ukraine tham gia đấy là điều kiện tiên quyết.
Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Putin cũng tuyên bố xung đột sẽ kết thúc trong vòng hai tháng hoặc ít hơn nếu phương Tây dừng hỗ trợ cho Ukraine. “Họ sẽ không thể tồn tại trong một tháng nếu hết tiền, hay nói chung là hết đạn dược. Mọi thứ sẽ kết thúc trong vòng một tháng rưỡi hoặc hai tháng”, Putin nói.
Putin cho biết thêm nếu các nước phương Tây mong muốn đạt được hòa bình thì có cách rất đơn giản. Ông tiết lộ đã gửi tín hiệu về vấn đề này cho cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden cách đây một thời gian nhưng Biden không phản hồi.
Giao tranh đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt mặc dù Tổng thống Trump tuyên bố sẽ giúp đạt được lệnh ngừng bắn nhanh chóng ngay sau khi ông nhậm chức.
Có một điều Trump nói chưa rõ ràng là chính Putin mới là kẻ lợi dụng đưa ra những lý lẽ vô lý để xua quân tấn công xâm lược Ukraine, một đất nước có chủ quyền được quốc tế công nhận.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular