U.S. News Decision Points
Hôm nay là thứ sáu. Trước cuộc bầu cử, đó là thời điểm Decision Points cố gắng mang đến cho bạn những tin tức địa phương và khu vực thú vị mang đậm hương vị chính trị, tìm kiếm những câu chuyện hấp dẫn có khả năng gây ảnh hưởng đến quốc gia.
Chúng ta sẽ quay lại vấn đề đó sau, nhưng không phải ngay bây giờ.
Thay vào đó, chúng tôi sẽ tìm hiểu và nêu bật những bài viết thú vị của các hãng thông tấn quốc gia khác về sự trở lại Nhà Trắng sắp tới của Tổng thống đắc cử Donald Trump, hoặc những diễn biến hấp dẫn xung quanh sự kiện này – chính sách và nhân sự, công và tư, trong và ngoài nước.
Những người Hegseth giữ vững
Về mặt kỹ thuật, không một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa nào công khai tuyên bố họ phản đối người được Trump lựa chọn làm bộ trưởng quốc phòng: cựu chiến binh và là người dẫn chương trình của Fox News, Pete Hegseth .
Vấn đề của ông là số lượng thượng nghị sĩ GOP cho đến nay vẫn chưa ủng hộ. Nếu mọi chuyện đi đến một cuộc bỏ phiếu xác nhận trên sàn, Hegseth có thể mất chỉ ba đảng viên Cộng hòa nếu đảng Dân chủ đứng cùng nhau (điều mà họ gần như chắc chắn sẽ xảy ra).
- Ngoài số liệu thống kê hằng ngày, nhà lập pháp cần chú ý là Thượng nghị sĩ Joni Ernst của Iowa, một cựu chiến binh đã mạnh mẽ đấu tranh để xóa bỏ tình trạng tấn công tình dục và quấy rối trong quân đội. (Hegseth đã bị ám ảnh bởi các cáo buộc về việc uống rượu quá mức và tấn công tình dục, mà ông đã phủ nhận , và đã lên tiếng phản đối phụ nữ phục vụ trong chiến đấu.)
Thông thường, các tổng thống đắc cử sẽ loại một ứng cử viên cho một vị trí trong Nội các nếu không có đủ số phiếu bầu. Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ .
Xung đột nước ngoài?
Tại tờ The New York Times, Eric Lipton, Ben Protess và David Yaffe-Bellany có một bài viết lớn về chính sách đạo đức của Trump Organization lần thứ hai này. Và có vẻ như kế hoạch đó ít mang tính “không gây hại” hơn là “chúng tôi mở cửa kinh doanh”.
Các phóng viên này cho biết đặc điểm đáng chú ý nhất được mong đợi là doanh nghiệp gia đình của tổng thống đắc cử sẽ không thực hiện giao dịch trực tiếp với các chính phủ nước ngoài, nhưng cũng sẽ không từ chối mọi thỏa thuận nước ngoài khác.
- “Nếu không có rào chắn đó – trọng tâm của kế hoạch đạo đức năm 2017 của Tổ chức Trump – công ty sẽ được tự do hưởng lợi từ một loạt các hoạt động kinh doanh ở các quốc gia thiết yếu đối với lợi ích chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Trong những tháng trước Ngày bầu cử, Eric Trump đã ký các hợp đồng bất động sản ở Việt Nam, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, và ông đã thể hiện sự quan tâm đến các dự án khách sạn mới ở Israel và các quốc gia khác trên khắp Trung Đông, Mỹ Latinh và Châu Á,” tờ Times đưa tin.
Biden đang giúp Trump trục xuất?
Một trong những câu hỏi lớn về ưu tiên Ngày đầu tiên của Trump khi triển khai chương trình trục xuất lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ là những người bị bắt sẽ sống ở đâu trước khi bị chuyển đi. The Guardian có một báo cáo hấp dẫn liên quan đến điều đó. Và tôi không biết phải diễn giải nó như thế nào
- José Olivares đưa tin rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã và đang làm việc để gia hạn hợp đồng cho các nhà tù di trú do tư nhân điều hành . Bài viết của ông dựa trên “hàng trăm trang tài liệu hợp đồng, tuyên bố của chính phủ, báo cáo thanh tra và các cuộc gọi của nhà thầu nhà tù tư nhân với các nhà đầu tư”.
Chúng tôi sẽ theo dõi báo cáo tiếp theo.
Ghi chú biên tập về ‘Những người được đề cử’
Xin lỗi. Chúng tôi nợ bạn một lời xin lỗi. Vậy nên đây, theo phong cách hoàn toàn mọt sách.
Trump không có người được đề cử và chúng tôi rất tiếc khi phải nói rằng ông ấy có.
- Những gì tổng thống đắc cử có là những lựa chọn cho các công việc hàng đầu, hoặc những người mà ông đã chỉ ra rằng ông sẽ đề cử. Về mặt kỹ thuật, ông không có “người được đề cử”, vì điều đó dành riêng cho một tổng thống đương nhiệm. Có một lý do tại sao nhiều thông cáo báo chí nói về “ý định đề cử”.
Người dân của tôi có thể nói rằng đây là “Công giáo hơn cả Giáo hoàng” hoặc “quân chủ hơn cả nhà vua”. Và họ thậm chí còn có một phiên bản khá chi tiết liên quan đến ruồi nhà và một hành vi tình dục nhất định.
Nhưng nếu chúng ta tính toán chính xác thì sao? Họ có thể trở thành người được đề cử vào ngày 20 tháng 1 năm 2025.