Tuesday, June 24, 2025
HomeBIỂN ĐÔNGTHÔNG ĐIỆP CỦA NHÓM NGƯỜI TRẺ HỒNG KÔNG

THÔNG ĐIỆP CỦA NHÓM NGƯỜI TRẺ HỒNG KÔNG

Người Đà Lạt Xưa

Hàng trăm thanh niên sinh viên trẻ đã phá vỡ được bức tường kiếng, mở được các cánh cửa bảo vệ để tràn vào bên trong tòa nhà Hội đồng Lập pháp Hồng Kông ngày hôm qua. Nhóm thanh niên trẻ này dường như đã có chủ trương, biết trước phải làm và không làm điều gì khi các em xâm nhập vào bên trong tòa nhà. Họ đều đeo khẩu trang che mặt, đội nón an toàn để bảo vệ đầu và mang bao tay cứng để không bị đứt tay. Họ đã tấn công rất nhanh, đạt được mục tiêu và rút lui toàn bộ trước khi cảnh sát có thể huy động được lực lượng để đối phó.

Police standing inside the government headquarters look at protesters who tried to smash their way into the building in Hong Kong on July 1, 2019 on the 22nd anniversary of the city’s handover from Britain to China. – Anti-government protesters smashed windows of Hong Kong’s Legislative Council on July 1 and were trying to force their way into the building by ramming a metal cart through the glass doors, as police responded with pepper spray. (Photo by Anthony WALLACE / AFP) (Photo credit should read ANTHONY WALLACE/AFP/Getty Images)
Cảnh sát đứng bên trong tòa nhà Hội đồng lập pháp bị người biểu tình đập phá ngày 1-7 – Ảnh: South China Morning Post

Nhóm thanh niên hành động này đã làm đúng những gì cần phải làm và để lại bên trong tòa nhà Hội đồng Lập pháp các thông điệp sau đây:

Thông điệp thứ nhất: Đoàn thanh niên này đã quét sơn đen lên huy hiệu (emblem) của Hồng Kông. Họ đã sơn đen hình ảnh đóa hoa Bauhinia (biểu tượng của Hồng Kông) bị đặt nằm giữa màu cờ đỏ 5 ngôi sao của Trung Quốc. Họ còn quét sơn lên dòng chữ “Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc” nằm ở vòng cánh trái của huy hiệu, nhưng chừa lại dòng chữ “Đặc khu hành chính Hồng Kông” ở vòng cánh phải.

Thông điệp thứ nhì: Đoàn thanh niên này đã xé bỏ Luật Cơ bản (Basic Law) được coi như là “Hiến pháp” của Hồng Kông. Bộ luật này qui định người dân Hồng Kông nên được hưởng thụ quyền tự do và người lãnh đạo của Hồng Kông sẽ dần dần được lựa chọn bằng phổ thông đầu phiếu. Nhưng hiện nay, các nhà đấu tranh dân chủ đều cho rằng bộ luật này là một tờ giấy lộn bởi vì Bắc Kinh vẫn có thể lựa chọn một cách hiệu quả người nào làm đặc khu trưởng Hồng Kông.

Thông điệp thứ ba: Đoàn thanh niên này đã xé bỏ cờ Trung Quốc và treo lên lá cờ Hồng Kông dưới thời thuộc địa Anh. Họ đã giữ nguyên hai bức hình của Sir John Joseph Swaine và Chủ tịch Andrew Wong Wang-fat là hai vị chủ tịch Hội đồng Lập pháp Hồng Kông dưới thời thuộc địa Anh; ngược lại, hình ảnh các chủ tịch thân Trung Quốc gồm có Rita Fan (范徐麗泰) nắm quyền từ năm 1998 đến 2008, Jasper Tsang (曾鈺成) từ năm 2008 đến 2016 và đương kim Chủ tịch Andrew Leung (梁君彥) đều bị lôi xuống đập nát mặt.

Tất nhiên, nhóm trẻ này chỉ là một thiểu số trong hàng triệu người xuống đường ôn hòa trong tháng 6 vừa qua.

Sáng hôm nay, thứ Ba 2/7/2019, Mặt Trận Nhân Quyền Công Dân (CHRF) đã ra thông báo kêu gọi người dân Hồng Kông hãy đứng về phía “cái trứng” hơn là phía của “bức tường cao”.

Trong thông báo đăng trên Facebook, CHRF đã lên tiếng: “Người Hồng Kông bất mãn trước phong trào đang gặp bế tắc. Một vài người buồn bã, vài người thất vọng, vài người giận dữ. Có người nào trong chúng ta không đối diện với những mâu thuẫn về cảm xúc? Có người nào trong chúng ta không toan tính đến sự leo thang căng thẳng, khi không có câu trả lời?”

“Mặc dù chúng ta không hy vọng sẽ nhìn thấy những hành động như thế, thúc đẩy bởi chế độ độc tài, chúng ta phải hiểu cho những người phản đối. Tối hôm qua, một nhóm sinh viên đã đánh cược mà không màng đến cá nhân, và thật sự các em can đảm hơn chúng ta.”

Trong cùng ngày, các đại biểu thuộc phe dân chủ đã ra một thông báo chung cho rằng bà Carrie Lam, đặc khu trưởng Hồng Kông “đã từ chối đối diện với công chúng, làm ngơ trước nguyện vọng của người dân, và đưa đẩy các thanh thiếu niên đến chỗ tuyệt vọng.”

Đó là những diễn biến hôm nay có liên quan đến sự kiện hàng trăm thanh niên sinh viên đã xong vào tòa nhà Hội đồng Lập pháp Hồng Kông vào tối hôm qua.

Các bạn có thể đồng ý hoặc không đồng ý với hành động hoặc thông điệp của nhóm người trẻ Hồng Kông này; ít nhất nhóm trẻ này đã có thể xông đến được chiếc ghế ngồi của từng vị đại biểu để đòi hỏi những gì phải thuộc về các em.

Những chiếc ghế đó sẽ không còn an toàn cho kẻ bán nước.

Fb Người Đà Lạt Xưa
July 2, 2019

RELATED ARTICLES

8 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular