Trịnh Xuân Thanh khi nhận thấy nguy cơ có thể trở thành con dê tế thần của Trọng Lú nên đã cùng vợ con trốn qua Lào rồi vào Đức bằng hộ chiếu thường (Trịnh Xuân Thanh hồi trẻ có thời gian sống ở Đức). Khi Trịnh Xuân Thanh vào Đức vẫn là một công dân bình thường chưa hề bị khởi tố bất kỳ tội danh nào.
Ngay sau khi vào Đức thì Trịnh Xuân Thanh công khai viết đơn ky khai khỏi đảng cộng sản, tố cáo Trọng Lú và bè lũ tay sai, tất cả được đưa lên mạng gây sóng gió.
Rõ ràng nếu Trịnh Xuân Thanh muốn Đức nhận đơn xin tỵ nạn chính trị thì phải có lý do bị truy bức về chính trị, bản thân bị nguy hiểm đến tính mạng nếu buộc phải quay trở lại Việt Nam! Chính phủ Đức nhận đơn xin tỵ nạn chính trị của Trịnh Xuân Thanh như nhận đơn của một người nhập cảnh hợp pháp vào Đức nhưng vẫn đang xem xét các lý do bị truy bức về chính trị.
Việc Trịnh Xuân Thanh ly khai khỏi đảng cộng sản và công khai tố cáo Trọng Lú âm mưu thanh toán các phe nhóm đối lập, tố cáo những hành vi bán nước của phe Trọng Lú đã dẫn đến việc Trọng Lú chỉ đạo khởi tố và phát lệnh truy nã Trịnh Xuân Thanh. Thậm chí Trọng Lú còn công khai tuyên bố phải bắt Trịnh Xuân Thanh về bằng mọi giá. Việc làm này của Trọng Lú đã chính thức cung cấp lý do xin tỵ nạn chính trị cho Trịnh Xuân Thanh bởi:
Việc khai trừ đảng Trịnh Xuân Thanh chỉ sau khi Trịnh Xuân Thanh đã công bố ly khai đảng, khởi tố và truy nã chỉ sau khi Trịnh Xuân Thanh đã tố cáo Trọng Lú và bè lũ thân Tàu thì rõ ràng đều là hành vi trả thù Trịnh Xuân Thanh.
Đức không coi Trịnh Xuân Thanh là tội phạm vì chưa có toà án nào xét xử và tuyên án Trịnh Xuân Thanh trước khi anh ta nhập cảnh vào Đức hợp pháp. Vì vậy khi Việt Nam yêu cầu dẫn độ Trịnh Xuân Thanh trong khi anh ta đã nộp đơn xin tỵ nạn chính trị và những lý do anh ta bị truy bức chính trị đã được Trọng Lú giúp làm rõ thì càng khó để nước Đức trao anh ta cho những kẻ thù đang muốn đoạt mạng của anh ta.
Nhà sản đã chỉ đạo báo chí lề đảng và DLV ra sức tuyên truyền Trịnh Xuân Thanh là tội phạm tham nhũng đã bị truy nã QT nên việc bắt (cóc) là cần thiết mà cố tình quên rằng việc chứng minh tội phạm thuộc về toà án. “Không ai được coi là có tội khi chưa có bản án kết tội có hiệu lực”. Vì vậy yêu cầu dẫn độ không thuyết phục và không được đáp ứng.
Nhưng sai lầm nghiêm trọng nhất là vào Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đem về xét xử, vi phạm chủ quyền và an ninh của Đức và nhiều nước châu Âu. Không một nước nào trên thế giới này công nhận một bản án như thế bởi hành vi bắt cóc và truy bức chính trị của nhà sản. Chính vì vậy mà nước Đức đã cấp quy chế tỵ nạn cho Trịnh Xuân Thanh và anh ta có thể nhập cảnh vào Đức bất cứ lúc nào.
Trong ván cờ này chính Trọng Lú đã giúp Trịnh Xuân Thanh có lý do tỵ nạn chính trị ở Đức. Và cái giá phải trả về ngoại giao, kinh tế và uy tín của đất nước là quá lớn mà Trọng Lú mà những tên tham gia vào vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh gây ra phải chịu trách nhiệm.
Điếu Cày
https://baothamnhung.com/khong-ai-duoc-coi-la-co-toi-khi-ch…/