Thứ Tư, Tháng 12 24, 2025
HomeNEWSUkraine đã nghiên cứu các băng đảng ma túy để tìm cách...

Ukraine đã nghiên cứu các băng đảng ma túy để tìm cách đưa máy bay không người lái vào Nga cho cuộc tấn công ‘Chiến dịch Mạng nhện’

Những kẻ chủ mưu đằng sau vụ tấn công táo bạo “Chiến dịch Mạng Nhện” của Ukraine đã nghiên cứu các băng đảng ma túy để lên kế hoạch buôn lậu máy bay không người lái vào Nga, giám đốc cơ quan an ninh Kyiv cho biết.

Vasyl Malyuk, người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa Ukraine và được ca ngợi rộng rãi là động lực thúc đẩy vụ tấn công hồi tháng Sáu, cho biết trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm thứ Ba rằng nhóm của ông đã tận dụng kinh nghiệm chống tội phạm quốc tế cho cuộc tấn công phức tạp này.

Chiến dịch “Mạng Nhện” bao gồm việc Ukraine lén lút đưa hàng trăm máy bay bốn cánh quạt quân sự vào sâu trong hậu phương của Nga, vận chuyển máy bay không người lái bằng các cấu trúc giống như nhà gỗ gắn trên xe tải. Những chiếc xe tải này được đưa đến bốn căn cứ không quân, nơi các máy bay không người lái sau đó được phóng lên để phá hủy máy bay ném bom chiến lược, máy bay cảnh báo sớm và máy bay kiểm soát tại đó.

“Nói về hậu cần”, Malyuk nói với kênh truyền hình Ukraine My-Ukrainia, “Tôi cần lưu ý rằng chúng tôi đã dựa trên kinh nghiệm chống tội phạm xuyên quốc gia, khi chúng tôi nghiên cứu chi tiết cách các băng đảng ma túy quốc tế bí mật vận chuyển nhiều loại chất cấm đến các khu vực khác nhau trên thế giới mà không bị hải quan và cơ quan biên phòng phát hiện.”

Người đứng đầu cơ quan an ninh đã ám chỉ đến một vụ tấn công bí mật trước đó mà Ukraine đã thực hiện vào tháng 10 năm 2022, khi lực lượng của họ đã phá hủy nghiêm trọng một cây cầu do Nga kiểm soát ở Crimea bằng một chiếc xe tải chở đầy thuốc nổ.

“Nếu bạn đọc kỹ và xem xét một cách chuyên nghiệp, tôi nghĩ nhiều người đã nhận thấy một số điểm tương đồng giữa vụ tấn công đầu tiên vào cây cầu Crimea”, Malyuk nói.

Ông nói rằng trong cả hai trường hợp, Ukraine đều không thuê những kẻ buôn lậu mà dựa vào các quan chức hải quan ở Nga.

“Những người này, về bản chất, rất tham nhũng”, Malyuk nói. “Ở một giai đoạn nhất định, họ thực sự đã lợi dụng chúng tôi trong việc giao những cabin mà tôi đã đề cập.”

Một công ty giả mạo với tài xế hoạt động ngầm

Malyuk cho biết Ukraine, thông qua các đại lý của mình tại Nga, đã thành lập một công ty hậu cần, mua năm xe tải và thuê kho bãi cho hoạt động này.

Một trong những kho bãi này thậm chí còn nằm trong cùng khu phố với trụ sở của Cơ quan An ninh Liên bang Nga tại vùng Chelyabinsk, giám đốc cơ quan an ninh cho biết.

Malyuk nói thêm rằng công ty hậu cần vỏ bọc này đã thuê công dân Nga làm tài xế xe tải, cử họ đi giao hàng thường xuyên nhiều lần để tránh bị nghi ngờ trước khi thực hiện vụ tấn công.

Ukraine tấn công các máy bay như máy bay ném bom Tu-95 “Bear” này tại các căn cứ không quân trên khắp nước Nga vào ngày 1 tháng 6. EYEPRESS qua Reuters Connect

Người đứng đầu cơ quan an ninh cho biết những tài xế này chỉ được yêu cầu giao cabin gần các căn cứ không quân, sau đó khách hàng sẽ đến và thanh toán.

Bản thân các tài xế cũng không được biết gì, Malyuk nói thêm.

Giám đốc an ninh cho biết khi một trong những tài xế vô tình nhìn thấy máy bay không người lái bên trong một cabin, các đặc vụ Ukraine đã nói với anh ta rằng các hệ thống này là công cụ săn bắt động vật.

“Thực tế, họ không hề có hành vi bất hợp pháp nào và cũng không có ý định gì trong hành động của họ”, Malyuk nói.

Giám đốc SBU cũng cho biết nhóm của ông muốn triển khai cuộc tấn công vào tháng 5 nhưng đã gặp phải một số trì hoãn, bao gồm cả việc các tài xế say rượu trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh.

Theo Malyuk, mỗi cabin gắn trên xe tải đều có tấm pin mặt trời và pin để sạc máy bay không người lái và sẵn sàng triển khai trong thời tiết lạnh giá; các máy bay bốn cánh quạt được phóng ở nhiệt độ thấp tới 104 độ F (40 độ C).

“Nhưng đồng thời, việc đưa những cabin này vào lãnh thổ Liên bang Nga cũng gặp thêm khó khăn, bởi vì những loại hàng hóa này không thể được đưa đến đó, do Nga đang chịu lệnh trừng phạt”, Malyuk nói.

Giám đốc an ninh từ chối chia sẻ thêm chi tiết về quá trình buôn lậu, nhưng cho biết nhóm của ông đã “trải qua bảy tầng địa ngục”.

Ông nói thêm rằng Ukraine đã thiết kế máy bay không người lái tấn công chuyên dụng cho “Chiến dịch Mạng Nhện” và mỗi máy bay có thể mang theo tải trọng 1,6 kg.

Các quan chức Ukraine cho biết cuộc tấn công đã đánh trúng khoảng một phần ba năng lực máy bay ném bom chiến lược của Nga, gây thiệt hại cho thiết bị trị giá khoảng 7 tỷ đô la.

Kể từ vụ tấn công, hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga đã bắt đầu xây dựng các hầm trú ẩn kiên cố cho máy bay ném bom của mình. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã đồng thời tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa thông qua các hệ thống máy bay không người lái cánh cố định.

Nguồn : Businessinsider

RELATED ARTICLES

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular