Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, trong chuyến công du Litva hôm qua, 25/01/2026, thông báo văn bản do Mỹ đề xuất bảo đảm an ninh cho Ukraina, một khi Kiev và Matxcơva đạt được thỏa thuận hòa bình, đã hoàn tất « 100% ». Kiev đang chờ được phía Mỹ thông báo chính thức ngày và nơi ký kết văn bản này.
Trả lời báo giới tại Vilnius, tổng thống Ukraina Zelensky nhấn mạnh Mỹ là bên chịu trách nhiệm chính về « các bảo đảm an ninh » và văn bản này sẽ phải được « Quốc Hội Mỹ và Quốc Hội Ukraina phê chuẩn ».
Theo báo Ukraina Ukraïnska Pravda, tổng thống Zelensky cũng khẳng định quyết tâm của Ukraina gia nhập Liên Hiệp Châu Âu từ đây đến 2027, xem đây là « các bảo đảm về kinh tế » cho Ukraina, đồng thời yêu cầu « ghi rõ thời điểm » Ukraina gia nhập Liên Âu vào thỏa thuận hòa bình với Nga.
Thông báo nói trên của ông Zelensky được đưa ra ngay sau vòng đàm phán trực tiếp giữa Ukraina và Nga với trung gian Hoa Kỳ, tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, lần đầu tiên kể từ mùa hè 2025. Hai bên chấp nhận nối lại đàm phán ngày 01/02.
Nguyên thủ Ukraina nhắc lại, vấn đề lãnh thổ hiện vẫn là bất đồng chủ yếu : Matxcơva tìm mọi cách để buộc quân đội Ukraina rút khỏi các khu vực ở miền đông, mà cho đến nay quân đội Nga đã không chiếm được, trong lúc Kiev kiên quyết không từ bỏ nguyên tắc bảo vệ « toàn vẹn lãnh thổ ». Theo ông Zelensky, để đạt được một thỏa hiệp, các bên phải chấp nhận các nhân nhượng, kể cả Hoa Kỳ.
Về phía Nga, hãng tin Nga TASS dẫn lời phát ngôn viên điện Kremlin Dmitri Peskov, hôm nay, cho hay cuộc đàm phán hai ngày tại Abu Dhabi đã diễn ra « trong tinh thần xây dựng ». Tuy nhiên, theo ông Peskov, « sẽ là sai lầm » khi đánh giá quá cao kết quả của vòng đàm phán đầu tiên này, và để đi đến một thỏa thuận hòa bình, « khối lượng công việc sẽ phải làm là rất lớn ».
Hội nghị châu Âu về Biển Bắc: Đe dọa Nga và tham vọng Mỹ với Groenland phủ bóng
Lãnh đạo nhiều nước châu Âu tham dự hội nghị lần thứ ba về Biển Bắc, tổ chức tại thành phố cảng Hambourg, Đức, hôm nay, 26/01/2026. Mối đe dọa Nga và tham vọng lãnh thổ Groenland gần đây của chính quyền Trump phủ bóng lên hội nghị Biển Bắc, có mục tiêu chính thức là thúc đẩy phát triển điện gió tại vùng biển giàu tiềm năng này.
Lãnh đạo chính phủ Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan, Ireland, Bỉ, Luxembourg, các bộ trưởng Kinh tế Pháp, Anh, các đại diện của Ủy Ban Châu Âu và NATO tham dự hội nghị. Theo AFP, các vấn đề liên quan đến an ninh Bắc Cực chắc chắn sẽ được đề cập đến đặc biệt do sự hiện diện của các lãnh đạo Đan Mạch và Na Uy, như nhận định của ông Steffen Meyer, phát ngôn viên của thủ tướng Đức Frederic Metz, trong cuộc họp báo cuối tuần qua.
Sáng kiến Hội nghị Biển Bắc, được đưa ra từ khi Nga xâm lược Ukraina, có mục tiêu phát triển mạnh ngành năng lượng gió trên biển, để thoát khỏi sự phụ thuộc vào Nga về dầu khí. Theo chính phủ Anh, tại hội nghị Biển Bắc hôm nay, Anh, Đức, Đan Mạch và một số nước châu Âu khác dự kiến sẽ ký một thỏa thuận về năng lượng sạch, cam kết cung cấp đến 100 gigawatt (GW) điện gió ngoài khơi.
Theo các nguồn tin chính phủ, hội nghị Biển Bắc phải đưa ra các biện pháp để giải quyết tình hình « khó khăn hiện tại » của ngành năng lượng gió ngoài khơi, như thiếu đầu tư và phối hợp giữa các quốc gia, chi phí nguyên vật liệu cao, chiến dịch chống tua bin gió của Trump, và cạnh tranh từ Trung Quốc.
Bảo đảm an ninh cho các trang trại điện gió, đường ống khí đốt và các đường cáp thông tin dưới biển là thách thức hàng đầu với châu Âu tại vùng Biển Bắc. Theo AFP, các tàu chở hàng của Nga bị nghi ngờ tiếp cận các cơ sở hạ tầng chiến lược, như các trang trại điện gió, đường ống dẫn khí đốt và cáp thông tin liên lạc, để phá hoại và chuyển thông tin về Matxcơva.