Tổng thống Trump đã hoan nghênh dấu mốc sáu tháng cầm quyền của mình vào Chủ Nhật, ca ngợi nhiệm kỳ thứ hai là một thành công sớm mặc dù ông vẫn còn nhiều việc chưa hoàn thành, kết quả thăm dò trung bình và lo lắng của Đảng Cộng hòa rằng các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm tới có thể kết thúc không mấy tốt đẹp.
“Ôi, thời gian trôi nhanh quá!” ông viết trên mạng xã hội . “ Điều quan trọng là, đây được ca ngợi là một trong những giai đoạn quan trọng nhất của bất kỳ vị Tổng thống nào.”
Các cuộc thăm dò cho thấy nhiều đánh giá trái chiều. Tỷ lệ ủng hộ Trump trong sáu tháng qua vẫn ở mức thấp, với gần 53% người trưởng thành tại Mỹ được khảo sát không tán thành công việc ông đang làm, theo số liệu trung bình từ Decision Desk HQ .
Mức độ phản đối này gần đạt mức cao nhất kể từ khi ông trở lại nhiệm sở vào tháng 1. Và người Mỹ cho biết họ muốn Trump tập trung vào giá tiêu dùng thay vì tăng thuế, theo một khảo sát mới của CBS News .
Tổng thống cho biết đảng Cộng hòa đã đưa nước Mỹ trở lại từ cái mà ông gọi là “cái chết”, nhưng các cuộc thăm dò cho thấy phần lớn người Mỹ cảnh giác với cuộc chiến thương mại đầy biến động của Trump, cách đối xử với người nhập cư và các yếu tố chính trong chương trình nghị sự của ông được đưa vào Đạo luật One Big Beautiful mới được ban hành.
Phe cánh hữu đang phản đối tổng thống về cách Bộ Tư pháp xử lý hồ sơ Jeffrey Epstein . Phe cánh tả tuyên bố sẽ đấu tranh với phe Cộng hòa để bảo vệ Medicaid, quyền bầu cử và cái mà họ gọi là khôi phục các chuẩn mực dân chủ. Phố Wall muốn tổng thống ngừng nhắm vào Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell , người mà ông đã bổ nhiệm vào năm 2017 và nhiệm kỳ lãnh đạo ngân hàng trung ương của ông sẽ kết thúc chưa đầy một năm.
Vào Chủ Nhật, tổng thống đã bác bỏ báo cáo của tờ Wall Street Journalrằng Bộ trưởng Bộ Tài chính Scott Bessent đã khuyên ông rằng thị trường tài chính sẽ phản ứng tiêu cực với việc ông Powell bị phế truất.
“Không ai phải giải thích điều đó với tôi. Tôi hiểu rõ hơn ai hết điều gì tốt cho thị trường và điều gì tốt cho nước Mỹ”, Trump viết trên Truth Social .
Tổng thống, mong muốn tận dụng một loạt các chiến thắng về mặt lập pháp trong tháng này, đã khuyên Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune (RS.D.) giữ các thượng nghị sĩ ở lại Washington và hủy kỳ nghỉ tháng 8 để có thời gian xác nhận thêm những người được ông bổ nhiệm.
Tuần này, các ủy ban Thượng viện và toàn thể Thượng viện đang thực hiện các bước để bỏ phiếu xác nhận những người được đề cử vào Cục Quản lý Thực thi Ma túy, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, Lầu Năm Góc, Bộ Lao động, cơ quan tư pháp liên bang, v.v.
Thune cũng đang đối mặt với một cuộc chiến lớn hơn. Đảng Cộng hòa lo ngại Washington có thể phải đối mặt với việc chính phủ đóng cửa sau những tranh cãi gay gắt về chi tiêu và luật pháp, vốn đã cắt giảm 9 tỷ đô la trong khoản ngân sách đã được phê duyệt trước đó cho viện trợ nước ngoài và phát thanh truyền hình công cộng.
Giám đốc Ngân sách Nhà Trắng Russell Vought nói với các nhà lập pháp rằng chính quyền dự định đề xuất các khoản hủy bỏ chi tiêu bổ sung được Trump ủng hộ. Các lãnh đạo Đảng Cộng hòa đang giương cao lá cờ cảnh báo, theo Alexander Bolton của tờ The Hill đưa tin . Họ chỉ còn chưa đầy 20 ngày làm việc tại cơ quan lập pháp trước khi ngân sách hết hạn vào cuối năm và đang lo lắng về việc mất đi quyền kiểm soát ngân sách.
Dự luật phân bổ ngân sách quốc phòng hàng năm, một ưu tiên hàng đầu của Đảng Cộng hòa mà Đảng Dân chủ coi là một con bài mặc cả có giá trị khi vẫn là phe thiểu số, đang gặp nguy hiểm.
Thune, khi được phỏng vấn trên chương trình “Sunday Morning Futures” của Fox News , cho biết Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer (DN.Y.) “ có lẽ nghĩ rằng” việc chính phủ đóng cửa một phần vào mùa thu năm nay “là có lợi cho cơ sở chính trị của họ, phe cực tả của Đảng Dân chủ, và bạn có thể thấy những gì đang xảy ra ở chính trường New York”.
Tuần này, Thune đang cân nhắc một cuộc bỏ phiếu thử nghiệm để thách thức những người Dân chủ cho rằng việc đóng cửa chính phủ có thể hữu ích về mặt chính trị, bất chấp sự phản đối trước đây của họ đối với chính sách “bên miệng hố chiến tranh” này. Vấn đề đang được tranh luận là một biện pháp tài trợ thường được lưỡng đảng ủng hộ cho Lầu Năm Góc, vốn sẽ ấn định ngân sách bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, khi năm tài chính mới bắt đầu.
“Chúng ta hãy chờ xem liệu đảng Dân chủ có muốn hợp tác hay không. Tôi hy vọng là họ sẽ làm vậy,” Thune nói với Punchbowl News . “Tất cả những lời đe dọa ngược lại này — xét cho cùng, tôi nghĩ việc tìm ra cách duy trì ngân sách cho chính phủ là vì lợi ích của tất cả mọi người.”
Ghi chú của biên tập viên: Smart Take của Blake Burman sẽ trở lại vào thứ Ba.