Trump nói rằng lệnh ân xá của Joe Biden cho con trai ông là một ‘sự sai lầm về công lý’ trong lời ám chỉ ủng hộ mới nhất đối với những kẻ bạo loạn bị kết án
Donald Trump đã lợi dụng lệnh ân xá của Hunter Biden để đưa ra một trong những lời ám chỉ mạnh mẽ nhất từ trước đến nay rằng ông có ý định ân xá cho ít nhất một số kẻ chủ mưu và những người tham gia vụ tấn công ngày 6 tháng 1 vào Điện Capitol của Hoa Kỳ do một đám đông cố gắng lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của ông.
“Lệnh ân xá mà Joe dành cho Hunter có bao gồm cả các Con tin J-6, những người hiện đã bị giam cầm trong nhiều năm không? Thật là một sự lạm dụng và sai sót về Công lý!”, tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ đã đăng trên nền tảng Truth Social của mình.
Đây là bình luận ủng hộ mới nhất của Trump thay mặt cho những người bị kết án vì tham gia vào vụ tấn công, khiến năm người thiệt mạng vào thời điểm đó. Ngoài ra, bốn cảnh sát tham gia vào nỗ lực chống trả những kẻ bạo loạn đã tự tử trong những ngày và tháng sau vụ tấn công.
Giờ đây, việc tổng thống đương nhiệm Joe Biden ân xá cho con trai mình dường như đã được Trump coi là một lý do biện minh mới.
Vụ tấn công năm 2021 đã tạo ra một trong những cuộc điều tra hình sự lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, dẫn đến việc liên bang buộc tội gần 1.500 người. Khoảng 1.000 người đã bị kết tội hoặc nhận tội.
Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Tháng trước, FBI cho biết họ đang truy nã chín người có liên quan đến các vụ tấn công bạo lực vào cảnh sát vào ngày hôm đó.
Bất chấp mức độ nghiêm trọng của các hành vi phạm tội, Trump đã công khai mong muốn hành động thay mặt cho những người bị giam giữ, những người mà ông gọi là “con tin” và “tù nhân chính trị” trong nhiều tháng.
Vào tháng 3, ông đã viết rằng một trong những hành động đầu tiên của ông khi nhậm chức, nếu được bầu lại, sẽ là “Giải thoát những con tin ngày 6 tháng 1 đang bị giam giữ oan!”
Ông đã lặp lại lời thề này nhiều lần, bao gồm cả lần xuất hiện tại Hiệp hội Nhà báo Da đen Quốc gia vào tháng 7, khi được hỏi liệu ông có ân xá hay không.
“Ồ, chắc chắn rồi, tôi sẽ ân xá. Nếu họ vô tội, tôi sẽ ân xá cho họ”, ông nói.
Nhưng ông đã không hứa sẽ ân xá toàn diện. “Tôi không thể nói cho từng người, vì một vài người trong số họ, có lẽ họ đã mất kiểm soát”, ông nói với CNN.
Một số người bị kết án và chịu mức án dài nhất không tham gia vào bạo lực bên trong Điện Capitol nhưng bị kết tội âm mưu kích động nổi loạn và các tội danh khác liên quan đến việc tổ chức vụ tấn công. Họ bao gồm Stewart Rhodes, người sáng lập Oath Keepers, một nhóm dân quân cực hữu, và Enrique Tarrio, thủ lĩnh của Proud Boys, được mô tả là một tổ chức tân phát xít thúc đẩy bạo lực chính trị.
Bất kể Trump và nhóm vận động tranh cử của ông có ý định gì, thì không có gì phải nghi ngờ rằng nhiều người đang bị giam giữ hy vọng rằng lệnh ân xá có thể sớm được ban hành.
Các luật sư của Joe Biggs, một thành viên của Proud Boys bị kết án 17 năm tù vào năm ngoái sau khi bị kết tội về một loạt tội danh bao gồm âm mưu kích động nổi loạn và đe dọa hoặc đe dọa ngăn cản các sĩ quan thực hiện nhiệm vụ, đã nói rằng họ sẽ yêu cầu ân xá.
Biggs tuyên bố tại phiên tòa rằng anh ta đã tuân theo lệnh của Trump.
Các luật sư của một số người bị kết án đã không thành công trong việc tìm cách trì hoãn các phiên tòa tuyên án kể từ khi Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng trước, với lý do rằng lệnh ân xá có thể sắp được ban hành.
Trong số những người bị giam giữ, ít nhất một người không nghi ngờ gì về triển vọng được tự do sắp xảy ra.
Jake Lang, người bị buộc tội về một số tội danh, bao gồm cả việc tấn công các sĩ quan cảnh sát, đã đăng một bài viết ăn mừng trên mạng xã hội sau chiến thắng bầu cử của Trump, theo BBC đưa tin.
“SẮP ĐƯỢC VỀ NHÀ!!!!”, anh viết. “CÁC TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ NGÀY 6 THÁNG 1 CUỐI CÙNG CŨNG SẼ ĐƯỢC TRỞ VỀ NHÀ!!!!”
More text pieces like this would urge the интернет better.