Wednesday, August 6, 2025
HomeKINH TẾTrump Sẽ Làm Chậm, nhưng Có Thể Không Ngăn Chặn, Sự Trỗi...

Trump Sẽ Làm Chậm, nhưng Có Thể Không Ngăn Chặn, Sự Trỗi Dậy Của Xe Điện

The New York Times
Tổng thống Trump và các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Quốc hội đang loại bỏ các ưu đãi liên bang để mua xe điện, nhưng các nhà sản xuất ô tô cần tiếp tục bán và đầu tư vào chúng.

Doanh số bán xe Tesla đang lao dốc. General Motors và các nhà sản xuất ô tô khác đang tăng cường sản xuất xe bán tải cỡ lớn và xe thể thao đa dụng. Đảng Cộng hòa đã xóa bỏ các ưu đãi mua xe điện.

Xe điện rõ ràng đã mất đà tại Hoa Kỳ. Và xe ô tô và xe tải động cơ đốt trong đang tận hưởng sự hồi sinh bất chấp sự lo ngại của các nhà môi trường về ô nhiễm không khí và khí nhà kính.

Nhưng có lý do để tin rằng xe điện sẽ vẫn là một phần quan trọng của thị trường ô tô Hoa Kỳ và doanh số của những mẫu xe này cuối cùng sẽ tăng trưởng trở lại trong những tháng tới.

Xe điện của Tesla và một số nhà sản xuất ô tô khác ít bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Tổng thống Trump hơn so với nhiều loại xe thông thường vì phần lớn linh kiện của chúng được sản xuất tại Hoa Kỳ. Các nhóm vận động đang tiến hành các chiến dịch tiếp thị để nhấn mạnh chi phí nhiên liệu thấp hơn và các lợi thế khác của xe điện. Và các nhà sản xuất ô tô dường như nhận ra rằng họ không thể từ bỏ xe điện nếu muốn duy trì khả năng cạnh tranh trên toàn cầu.

Washington đã trở nên thù địch với xe điện.

Chính sách của chính phủ về xe điện đã đảo ngược kể từ khi ông Trump đắc cử. Đối với người tiêu dùng, thay đổi dễ thấy nhất là việc loại bỏ các khoản tín dụng thuế lên tới 7.500 đô la cho việc mua và thuê xe điện.

Các khoản tín dụng này, vốn đã tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau kể từ đầu những năm 2000 và được Đảng Dân chủ khôi phục khi Joseph R. Biden Jr. làm tổng thống, giờ đây sẽ hết hạn vào cuối tháng 9 theo chính sách và luật thuế lớn mà ông Trump đã ký vào tháng 7.

Vào tháng 6, tổng thống đã mô tả các ưu đãi liên bang dành cho xe điện là một “lệnh buộc mọi người phải mua xe điện mà không ai muốn”. Mục tiêu của chính quyền Biden là một nửa doanh số bán xe mới sẽ là xe điện vào đầu thập kỷ tới, nghĩa là việc mua xe chạy xăng vẫn dễ dàng.

Các nhà phân tích dự đoán doanh số bán xe điện sẽ tăng đột biến khi mọi người đổ xô tận dụng khoản tín dụng này, nhưng sau đó sẽ giảm mạnh. Theo một nghiên cứu do Jesse Jenkins, trợ lý giáo sư tại Đại học Princeton, dẫn đầu, đến năm 2030, sẽ có ít hơn 8,3 triệu xe điện và xe hybrid cắm sạc trên đường phố Hoa Kỳ so với mức dự kiến nếu các ưu đãi vẫn được duy trì.

Đảng Cộng hòa cũng đã bãi bỏ các hình phạt đối với hành vi vi phạm tiêu chuẩn không khí sạch, vốn đã thúc đẩy các nhà sản xuất ô tô sản xuất xe điện. Điều này đã bật đèn xanh cho các nhà sản xuất ô tô sản xuất nhiều xe bán tải lớn và xe thể thao đa dụng, vốn thường mang lại lợi nhuận rất cao.

G.M. là một trong những công ty đang tận dụng những thay đổi chính sách như vậy. Nhà sản xuất ô tô lớn nhất của Mỹ này đang đầu tư 900 triệu đô la để sản xuất động cơ V-8 gần Buffalo. Mary T. Barra, giám đốc điều hành của G.M., cho biết tháng trước rằng các phương tiện chạy bằng xăng hoặc dầu diesel hiện có “đường băng dài hơn”.

Nhưng các nhà sản xuất ô tô không thể từ bỏ các mẫu xe điện.

Doanh số bán xe điện tại Mỹ chỉ tăng 1,5% trong sáu tháng đầu năm, theo Cox Automotive. Tuy nhiên, doanh số toàn cầu đã tăng 28% lên 9,1 triệu xe, theo Rho Motion, một công ty nghiên cứu khác. Con số này bao gồm cả Hoa Kỳ và Canada, cũng như Trung Quốc và Liên minh Châu Âu.

Các nhà sản xuất ô tô bỏ qua thị trường đang phát triển nhanh chóng này có thể sẽ không còn tồn tại trong 10 năm tới. Bà Barra cũng thừa nhận điều này. “Mặc dù ngành công nghiệp xe điện tăng trưởng chậm hơn, chúng tôi tin rằng tương lai lâu dài sẽ là sản xuất xe điện có lợi nhuận”, bà nói.

Sự phát triển của công nghệ lái xe tự động có lợi cho xe điện vì việc tích hợp phần mềm tự lái vào một chiếc xe khi tất cả các hệ thống đều là điện tử dễ dàng hơn nhiều.

“Nếu bạn không điện khí hóa đủ nhanh, bạn cũng sẽ bỏ lỡ quá trình chuyển đổi tự động, bất cứ khi nào điều đó xảy ra”, Anil Khurana, giáo sư tại Trường Kinh doanh McDonough của Đại học Georgetown, cho biết.

Tình thế khó xử đối với G.M. và các nhà sản xuất ô tô khác là họ vẫn chưa kiếm được lợi nhuận từ xe điện. Chi phí phát triển cao, và doanh số quá thấp để đạt được mức tiết kiệm chi phí nhờ sản xuất hàng loạt.

Tuần này, Ford cho biết họ đã lỗ 1,3 tỷ đô la doanh số bán xe điện trong quý II, mặc dù đã tiến gần hơn đến lợi nhuận. Giờ đây, khi chính sách của chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển sang ủng hộ nhiên liệu hóa thạch, các nhà sản xuất ô tô sẽ mất nhiều thời gian hơn để kiếm được lợi nhuận từ xe điện.

Nhiều nhóm vẫn kiên định với xe điện.

Xu hướng chống lại xe điện đã chuyển hướng trong giới cầm quyền, nhưng vẫn còn một phong trào chính trị ủng hộ họ.

Veloz, một tổ chức có thành viên bao gồm các nhà sản xuất ô tô, công ty tiện ích và công ty sạc điện, đã công bố một video quảng cáo trong tháng này với sự dẫn chuyện của Nick Offerman, nam diễn viên nổi tiếng với vai Ron Swanson trong bộ phim hài “Parks and Recreation”.

Quảng cáo nhấn mạnh tính dễ bảo trì của xe điện, không cần thay dầu. “Xe điện có ít phụ tùng hơn, ít sửa chữa hơn và ít tốn kém hơn khi lái”, ông Offerman nói. Quảng cáo này là một phần của chiến dịch tiếp thị trị giá 43,5 triệu đô la do Electrify America, một công ty con của Volkswagen vận hành các bộ sạc nhanh tại Hoa Kỳ và Canada, tài trợ.

Nhiều tiểu bang vẫn cung cấp các khoản hoàn tiền lên tới hàng nghìn đô la cho việc mua xe điện, cũng như một số công ty tiện ích. Người dân California, một trong những tiểu bang hào phóng nhất, có thể nhận được tới 12.000 đô la để mua xe điện hoặc xe hybrid cắm sạc nếu họ loại bỏ một chiếc xe cũ có động cơ đốt trong và đáp ứng một số giới hạn thu nhập nhất định.

Tuy nhiên, việc ông Trump chỉ trích xe điện, gọi chúng là “sự điên rồ” và “trò lừa bịp”, có thể khiến một số đảng viên Cộng hòa tránh xa công nghệ này, theo Mike Murphy, giám đốc điều hành của Dự án Chính trị Xe điện, một nhóm tìm cách chấm dứt cái mà họ gọi là “sự chia rẽ đảng phái không cần thiết về xe điện”.

Ông Murphy cho biết, trích dẫn dữ liệu khảo sát, đảng Cộng hòa từ lâu đã tỏ ra nghi ngờ về xe điện, nhưng một số người đã tỏ ra cởi mở hơn với công nghệ này sau khi Elon Musk, giám đốc điều hành của Tesla, chi hàng trăm triệu đô la để giúp ông Trump đắc cử. Sự ác cảm của đảng Cộng hòa đối với xe điện lại gia tăng sau khi ông Musk và ông Trump bất đồng quan điểm.

Ông Murphy, người trước đây từng là cố vấn của đảng Cộng hòa, cho biết: “Những lời chỉ trích này thực sự có ảnh hưởng đến người tiêu dùng theo đảng Cộng hòa”.

Xe điện đang ngày càng tốt hơn và rẻ hơn.

Doanh số của Tesla đã giảm kể từ năm ngoái, giảm 14% trong quý II. Tuy nhiên, sự sụt giảm này một phần xuất phát từ việc công ty phụ thuộc vào hai mẫu xe cũ hơn là Model 3 và Model Y.

Rõ ràng là nhu cầu đối với xe điện rất lớn nếu chúng có giá cả phải chăng, kiểu dáng đẹp và có thể di chuyển được quãng đường 300 dặm trở lên giữa các lần sạc. GM đã tăng hơn gấp đôi doanh số bán xe điện trong quý II, nhờ sự hỗ trợ của Chevrolet Equinox, với mức giá khởi điểm khoảng 35.000 đô la.

Sự sụt giảm của Tesla tạo cơ hội cho các nhà sản xuất ô tô khác thuyết phục người mua thử nghiệm các mẫu xe điện.

Erin Keating, một nhà phân tích điều hành tại Cox Automotive, tự nhận mình là một “người hoài nghi về xe điện”, nhưng lại rất ấn tượng với chiếc Hyundai Ioniq 9, một chiếc xe thể thao đa dụng chạy điện cỡ lớn, mà cô đã lái gần đây. “Tôi thấy nó quen quen”, cô nói. “Tôi không nhìn nó như thể nó là một con tàu vũ trụ.”

Bà Keating cho biết bà kỳ vọng doanh số bán xe điện sẽ tăng trưởng dần khi ngày càng nhiều người như bà quen thuộc với công nghệ này.

Xe điện thường đắt hơn hàng nghìn đô la so với xe chạy xăng, nhưng mức thuế mà ông Trump áp đặt đối với xe và phụ tùng nhập khẩu có thể thu hẹp khoảng cách này. Theo Cars.com, một trang web mua xe trực tuyến, sáu trong số mười chiếc xe được sản xuất nhiều nhất tại Mỹ là xe điện. Bốn chiếc xe đứng đầu là Tesla. ID.4 của Volkswagen và EV6 của Kia, được sản xuất tại các nhà máy ở Mỹ, cũng lọt vào danh sách này.

“Chắc chắn là một chiếc xe càng sử dụng nhiều phụ tùng của Mỹ thì càng ít bị ảnh hưởng bởi thuế quan”, David Greene, một nhà phân tích ngành tại Cars.com, cho biết. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng giá bán lẻ sẽ phụ thuộc vào cách các nhà sản xuất ô tô phân bổ chi phí thuế quan giữa các mẫu xe khác nhau.

Số lượng trạm sạc công cộng đang tăng lên mặc dù chính quyền Trump đã chặn các quỹ liên bang chi trả một phần chi phí. Theo công ty nghiên cứu Paren, gần 17.000 cổng sạc nhanh mới, có thể sạc đầy xe điện trong nửa giờ hoặc ít hơn, sẽ đi vào hoạt động trong năm nay, con số cao nhất trong một năm. Nỗi lo không thể sạc là một lý do lớn khiến nhiều người ngần ngại mua xe điện.

Robert Barrosa, giám đốc điều hành của Electrify America, cho biết một số trạm sạc của công ty gần như được sử dụng liên tục, và vẫn chưa có đủ bộ sạc. Điều này tạo ra động lực mạnh mẽ để tiếp tục xây dựng thêm.

“Khi nhìn nhận vấn đề này từ góc độ toàn cầu, thị trường xe điện đang cất cánh”, ông nói. “Dù mọi người có cố gắng ngăn cản đến đâu, nó vẫn đang tiến triển.”

Jack Ewing, tác giả bài viết về ngành công nghiệp ô tô cho tờ The Times, tập trung vào xe điện.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular