HomeNEWSTRUMP NÓI SẼ GẶP PUTIN Ở ALASKA VÀO THỨ SÁU TUẦN TỚI

TRUMP NÓI SẼ GẶP PUTIN Ở ALASKA VÀO THỨ SÁU TUẦN TỚI

ULTIMO, NSW, 9 tháng Tám, (ABC News):
Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Alaska vào thứ Sáu tuần tới trong nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.
Ông Trump đã thông báo về cuộc gặp trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình.
Trước đó, ông cho biết một thỏa thuận hòa bình tiềm năng có thể sẽ bao gồm “một số trao đổi lãnh thổ để cải thiện lợi ích của cả hai” Nga và Ukraine.
Ông Trump đã cố gắng làm trung gian cho một thỏa thuận kể từ khi trở lại Tòa Bạch Ốc bảy tháng trước, và đã đặt ra cho ông Putin hạn chót là thứ Sáu để đồng ý một thỏa thuận hoặc phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt kinh tế.
Khi được hỏi về một thỏa thuận tại Tòa Bạch Ốc trước khi cuộc họp được công bố, ông Trump nói: “Tôi nghĩ chúng ta đang đến gần.”
“Các nhà lãnh đạo Âu châu muốn thấy hòa bình. Tôi tin rằng Tổng thống Putin cũng muốn thấy hòa bình. Và [Tổng thống Ukraine Volodymyr] Zelenskyy muốn thấy hòa bình.”
Khi được hỏi liệu Ukraine có phải từ bỏ lãnh thổ theo một thỏa thuận khả thi hay không, ông Trump trả lời: “Chúng tôi đang xem xét điều đó, nhưng thực ra chúng tôi muốn lấy lại một số lãnh thổ và trao đổi một số lãnh thổ.”
“Điều này rất phức tạp. Nhưng chúng tôi sẽ lấy lại một số, chúng tôi sẽ trao đổi một số lãnh thổ. Sẽ có một số trao đổi lãnh thổ để cải thiện lợi ích của cả đôi bên.”
Được biết, theo hiến pháp Ukraine, ông Zelenskyy không thể ký một thỏa thuận nhượng lại lãnh thổ Ukraine.
Nhưng ông Trump nói: “Giờ đây, Tổng thống Zelenskyy phải có được tất cả những gì ông ấy cần, bởi vì ông ấy sẽ phải sẵn sàng ký một điều gì đó. Và tôi nghĩ ông ấy đang nỗ lực để thực hiện điều đó.”
Trước đó, hãng Bloomberg đưa tin Washington và Moscow đang đàm phán một thỏa thuận cho phép Nga tiếp tục chiếm đóng toàn bộ lãnh thổ Ukraine mà họ đã chiếm giữ.
Tòa Bạch Ốc không phản bác tường trình vừa kể khi được ABC liên hệ, nhưng cho biết sẽ “không bình luận về các chi tiết bị cáo buộc trên phương tiện truyền thông” vì tôn trọng các cuộc thảo luận ngoại giao nhạy cảm.
Tưởng cũng nên nhắc lại, ông Trump đã đe dọa Nga bằng các lệnh trừng phạt mới và áp thuế 100% đối với hàng xuất cảng nếu không đạt được thỏa thuận nào trước thứ Sáu.
Ông cũng đe dọa sẽ áp thuế “thứ cấp” hoặc các lệnh trừng phạt đối với các đối tác thương mại của Nga.
Sau hơn ba năm, Nga tuyên bố nền kinh tế của họ đã trở nên miễn nhiễm với các lệnh trừng phạt của Tây phương.
Cho đến nay, ông vẫn chưa công bố bất kỳ biện pháp mới nào kể từ khi hạn chót đến. Nhưng đầu tuần, ông đã cam kết tăng gấp đôi mức thuế 25% đối với Ấn Độ vì nước này là khách hàng mua dầu lớn của Nga.
Các khách hàng mua dầu lớn khác của Nga, chẳng hạn như Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, chưa phải chịu mức thuế tương tự.
Ông Trump hy vọng áp lực thuế quan sẽ khuyến khích Ấn Độ ngừng mua dầu của Nga.
Nhưng nó có nguy cơ phản tác dụng và đẩy Ấn Độ – một đối tác chiến lược quan trọng của Mỹ – xích lại gần Nga hơn.
Hôm thứ Sáu, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đăng trên Twitter rằng ông đã “có một cuộc trò chuyện rất tốt đẹp và chi tiết với người bạn của tôi, Tổng thống Putin”.
Modi cho hay ông Putin đã cập nhật cho ông về tình hình Ukraine và các nhà lãnh đạo đã cam kết củng cố quan hệ đối tác Ấn Độ-Nga.
Trong khi đó, Reuters đưa tin hôm thứ Sáu rằng Ấn Độ đã tạm dừng kế hoạch mua sắm vũ khí và máy bay mới của Mỹ để đáp trả mức thuế quan này, trích dẫn lời ba viên chức Ấn Độ.
Bài báo cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Rajnath Singh, đã hủy chuyến đi sắp tới tới Washington để công bố chi tiết về các giao dịch mua bán.
Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ sau đó đã ra tuyên bố gọi báo cáo này là “ngụy tạo và thất thiệt”.
* Tường trình từ Washington DC.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here