Thông tín viên Vincent Souriau tại Washington cho biết thêm thông tin:
Hạn chót là thứ Năm tuần tới… Nhưng Donald Trump để ngỏ khả năng kéo dài thêm thời gian thảo luận nếu cần. Tổng thống Mỹ nói : “Nếu mọi chuyện đi đúng hướng, có thể kéo dài khoảng thời gian này. Tuy nhiên thứ Năm có lẽ là thời điểm phù hợp.”
Ông không nói rõ “đi đúng hướng” là như thế nào. Nhưng Donald Trump nhắc lại dù thế nào đi nữa, Ukraina cũng sắp mất thêm lãnh thổ ở miền đông. Kế hoạch Mỹ đề xuất chung cuộc chỉ là việc chốt lại thực tế xung đột vào thời điểm hiện tại.
Ngoài lộ trình này, ở giai đoạn hiện tại, lặp lại các luận điểm của Điện Kremlin, liệu Donald Trump còn định hoãn các biện pháp trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Nga, dự kiến có hiệu lực vào thứ Sáu 21/11/2025 hay không? Câu trả lời là không, điều đó không nằm trong chương trình nghị sự.
Ông Trump nói tiếp: “Các biện pháp đó rất cứng rắn. Và với các trừng phạt, việc bán dầu trở nên vô cùng khó khăn. Đối với Nga đó là điều cực lớn, cả nền kinh tế của họ dựa vào dầu mỏ. Nhưng không có chuyện tôi làm bất cứ gì để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt này.”
Sau cuộc trao đổi với, phó tổng thống Mỹ JD Vance ông Volodymyr Zelensky cho biết một cách rất ngoại giao rằng các cố vấn an ninh quốc gia của hai nước Ukraine và Hoa Kỳ sẽ làm việc cùng nhau để, xin trích, để “đạt được một con đường thực sự hướng tới hòa bình”.
Theo tin giờ chót, người đứng đầu Hội đồng An ninh Ukraina, ông Rustem Umerov, hôm nay thông báo trên Facebook, là “các cuộc tham vấn tại Thụy Sĩ giữa các quan chức cấp cao Ukraina và Mỹ về các điều kiện khả thi cho một thỏa thuận hòa bình trong tương lai sẽ được tổ chức trong những ngày tới”.
Phái đoàn Ukraina sẽ do cánh tay phải của Zelensky, chánh văn phòng tổng thống Andriy Yermak, dẫn đầu, và bao gồm lãnh đạo Hội đồng An ninh Ukraina, lãnh đạo các cơ quan an ninh và tình báo, cùng tổng tham mưu trưởng quân đội.
