GENEVA, ngày 23 tháng 11 (Reuters) – Các quan chức Ukraine, Hoa Kỳ và Châu Âu đã họp tại Geneva vào Chủ nhật để thảo luận về dự thảo kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, sau khi Kiev và các đồng minh lên tiếng lo ngại về những gì họ coi là nhượng bộ lớn đối với Nga và thúc đẩy những thay đổi.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người ủng hộ kế hoạch 28 điểm, cho biết hôm Chủ nhật rằng Ukraine đã không biết ơn những nỗ lực của Hoa Kỳ trong cuộc chiến, khiến các quan chức Ukraine phải nhấn mạnh lòng biết ơn đối với tổng thống Hoa Kỳ vì sự hỗ trợ của ông.
Bản tin tóm tắt hàng ngày của Reuters cung cấp tất cả tin tức bạn cần để bắt đầu ngày mới. Đăng ký tại đây.
Các quan chức Châu Âu đã tham gia cùng các phái đoàn Hoa Kỳ và Ukraine để đàm phán vào cuối Chủ nhật sau khi soạn thảo một phiên bản sửa đổi của kế hoạch Hoa Kỳ dành cho Ukraine, trong đó bác bỏ các giới hạn được đề xuất đối với lực lượng vũ trang của Kyiv và đề xuất các nhượng bộ lãnh thổ.

Kế hoạch của châu Âu đề xuất Ukraine được cấp một lực lượng quân sự lớn hơn so với kế hoạch của Hoa Kỳ và các cuộc đàm phán về trao đổi đất đai nên bắt đầu từ tiền tuyến thay vì một quan điểm được xác định trước về những khu vực nào nên được coi là của Nga.
Hôm thứ Sáu, Trump cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy có thời hạn đến thứ Năm để phê duyệt kế hoạch, trong đó kêu gọi Ukraine nhượng lại lãnh thổ, chấp nhận các giới hạn về quân sự và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO.
Đối với nhiều người Ukraine, bao gồm cả những người lính đang chiến đấu ở tiền tuyến, những điều khoản như vậy đồng nghĩa với sự đầu hàng sau gần bốn năm chiến đấu trong cuộc xung đột đẫm máu nhất châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Hôm thứ Bảy, Trump cho biết đề xuất hiện tại về việc chấm dứt chiến tranh không phải là lời đề nghị cuối cùng của ông.
NGUỒN GỐC KẾ HOẠCH CỦA MỸ GÂY TRANH CÃI
Với phái đoàn Hoa Kỳ do Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu, các cuộc đàm phán chính giữa các quan chức Hoa Kỳ và Ukraine đã diễn ra tại Geneva vào chiều Chủ nhật trong bầu không khí căng thẳng tại phái bộ Hoa Kỳ, ngay sau khi Trump phàn nàn trong một bài đăng trên Truth Social rằng giới lãnh đạo Ukraine “hoàn toàn không biết ơn” Hoa Kỳ vì những nỗ lực của họ và châu Âu vẫn tiếp tục mua dầu của Nga.
Ông Rubio đã ngắt lời cuộc họp để phát biểu với các phóng viên, nói rằng các cuộc đàm phán có lẽ là tốt nhất mà Hoa Kỳ đã có với Ukraine kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền.
Ông cho biết kế hoạch sẽ được thay đổi để hướng tới một giải pháp mà cả Ukraine và Hoa Kỳ đều có thể ủng hộ.
“Rõ ràng là cuối cùng điều này sẽ phải được các tổng thống của chúng ta ký kết, mặc dù tôi cảm thấy rất thoải mái khi điều đó xảy ra xét đến những tiến triển mà chúng ta đã đạt được”, ông Rubio, người đã đến Geneva cùng với Đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff, cho biết.
Andriy Yermak, trưởng đoàn Ukraine, đã rất cảm ơn Trump vì cam kết của ông đối với Kyiv trong những phát biểu ngắn gọn trước khi ông và Rubio trở lại hội đàm. Vài phút sau, chính Zelenskiy đã gửi lời cảm ơn đến Trump.
Kể từ khi kế hoạch của Hoa Kỳ được công bố, đã có sự nhầm lẫn về việc ai là người tham gia soạn thảo kế hoạch này. Các đồng minh châu Âu cho biết họ đã không được tham vấn.
Khi các quan chức bắt đầu cuộc họp, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết mục tiêu là soạn thảo một kế hoạch được Ukraine chấp nhận và có thể được sử dụng trong đàm phán với Nga.
“Hiện tại, tôi vẫn chưa tin rằng chúng ta sẽ đạt được giải pháp mà Tổng thống Trump mong muốn trong vài ngày tới”, Merz phát biểu bên lề hội nghị G20 tại Johannesburg.
Trước khi đến Geneva, Rubio khẳng định với X rằng Washington là tác giả của kế hoạch này sau khi một số thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đưa ra ý kiến ngược lại.
Thượng nghị sĩ Angus King cho biết Rubio đã nói với các thượng nghị sĩ rằng kế hoạch này không phải là quan điểm của chính quyền, mà “về cơ bản là danh sách mong muốn của người Nga”.
THỜI ĐIỂM NGUY HIỂM CHO UKRAINE
Bản dự thảo kế hoạch của Hoa Kỳ, bao gồm nhiều yêu cầu quan trọng của Nga và chỉ đưa ra những đảm bảo mơ hồ cho Ukraine về “những đảm bảo an ninh vững chắc”, được đưa ra vào thời điểm nguy hiểm đối với Kiev.
Nga đã đạt được những bước tiến trên một số mặt trận, mặc dù chậm chạp và, theo các quan chức phương Tây và Ukraine, những bước tiến này đã phải trả giá rất đắt về mặt thương vong.
Trung tâm vận tải Pokrovsk đã bị lực lượng Nga chiếm giữ một phần và các chỉ huy Ukraine cho biết họ không có đủ quân để ngăn chặn các cuộc xâm nhập nhỏ lẻ, dai dẳng.
Các cơ sở điện và khí đốt của Ukraine đã bị tấn công dồn dập bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa, đồng nghĩa với việc hàng triệu người không có nước, hệ thống sưởi ấm và điện trong nhiều giờ mỗi ngày.
Bản thân Zelenskiy đã chịu áp lực trong nước sau khi một vụ bê bối tham nhũng lớn nổ ra, khiến một số bộ trưởng và người thân cận của ông bị sa lầy.
Ông đã cảnh báo rằng Ukraine có nguy cơ mất phẩm giá và tự do – hoặc sự ủng hộ của Washington – vì kế hoạch của Hoa Kỳ.
Kyiv đã lấy lại tinh thần trong những tuần gần đây sau khi Hoa Kỳ siết chặt lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ của Nga, nguồn tài trợ chính cho cuộc chiến, trong khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa của chính họ đã gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành công nghiệp này.
Tuy nhiên, dự thảo kế hoạch hòa bình dường như trao lại lợi thế ngoại giao cho Moscow. Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào tình báo và vũ khí của Hoa Kỳ để duy trì cuộc chiến chống lại Nga.
Bài viết của Olivia Le Poidevin; bài viết bổ sung của Andreas Rinke và Julia Payne tại Johannesburg, Anastasiia Malenko và Pavel Polityuk tại Kyiv, Jan Strupczewski và Andrew Gray tại Brussels, Miranda Murray tại Berlin, Humeyra Pamuk, Timothy Gardner và Ismail Shakil; Bài viết của Mike Collett-White và Dave Graham; Biên tập bởi Ros Russell, William Maclean và Diane Craft
Nguồn : REUTERS
