Như đã đưa tin, vào ngày 8 tháng 8, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố một thỏa thuận hòa bình về chiến tranh Nga-Ukraine với dã tâm “trao đổi lãnh thổ” để chấm dứt chiến tranh. Đồng thời Trump sẽ tổ chức một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Nga vào ngày 15 tháng 8 tại Alaska, để đạt thỏa thuận này.
Phản ứng về dã tâm đổi đất lấy hoà bình mà thực ra là bán đứng Ukraine và về cuộc gặp sắp tới giữa Trump và Putin, tổng thống Ukraine tuyên bố:
Ukraine sẵn sàng cho các giải pháp thực sự nhằm đảm bảo một nền hòa bình công bằng và lâu dài, nhưng sẽ không nhượng bộ lãnh thổ với Nga:
“Câu trả lời cho vấn đề lãnh thổ của Ukraine đã có trong Hiến pháp Ukraine. Không ai có thể đi chệch khỏi điều này. Người dân Ukraine chúng tôi sẽ không trao đất đai của mình cho kẻ chiếm đóng.”
Ông nhấn mạnh:
“Tất cả các đối tác phải hiểu thế nào là một nền hòa bình đúng nghĩa. Cuộc chiến này phải chấm dứt, và Nga phải chấm dứt nó. Nga đã khơi mào và đang kéo dài nó, không tuân theo bất kỳ thời hạn nào, và đây chính là vấn đề, không có gì khác.”
Ông nhấn mạnh sự sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và các đối tác quốc tế khác để đạt được một nền hòa bình không có nghĩa là Ukraine chạy theo mong muốn của Putin và các bên.
Ukraine “sẽ không sụp đổ vì mong muốn của Moscow”.
Về cuộc họp của Trump và Putin về Ukraine, Zelensky cảnh báo: bất kỳ thỏa thuận nào về Ukraine mà không có sự tham gia của Ukraine đều không có giá trị , đều là “giải pháp chết” sẽ không được Ukraine chấp nhận và sẽ không mang lại hòa bình.
Lời bình.
Chừng nào Trump còn nuôi d.ã t.âm đi đêm với tên t.ội ph.ạm chiến tranh Putin, tự cho mình cái quyền ngồi trên lưng người Ukraine để quyết định số phận của họ thì chừng đó Trump còn bị chỉ trích và lên án.
Putin là kẻ đã gây ra cuộc chiến tranh xâm lược này.
Putin và quân đội Nga đang xâm lược, cướp đất và sáp nhập lãnh thổ của Ukraine…
Để chấm dứt chiến tranh chỉ cần Putin ngừng chiến, rút quân đội, trả lại đất đai cho Ukraine thì hoà bình sẽ ngay lập tức được lập lại.
Để ngăn chặn thể chiến thứ Ba, thì Trump cần phải ngăn chặn bàn tay của Putin chứ không hối thúc Zelensky phải “hoán đổi lãnh thổ ” để chấm dứt chiến tranh.
Không ai cho Trump và Putin cái quyền ngồi trên lưng người Ukraine để quyết định số phận của họ.
Để kết thúc chiến tranh công bằng, và đem lại hòa bình an ninh lâu dài cho Ukraine thì Mỹ phải cùng phương Tây phải giúp Ukraine đánh bại Nga trên chiến trường lẫn trên bàn đàm phán.
Muốn làm được điều đó, thì Mỹ không chỉ cấm vận thứ cấp như đánh thuế vào các nước mua dầu mỏ của Nga mà phải đánh thuế trực tiếp vào Nga, và cung cấp vũ khí cho Ukraine để họ đánh bại Nga trên chiến trường.
*Trừng phạt Nga;
*cung cấp vũ khí cho Ukraine để họ đánh bại Nga trên chiến trường;
*và đảm bảo an ninh cho Ukraine là ba yếu tố cần và đủ để đánh bại Nga, kết thúc chiến tranh, đồng thời đảm bảo hòa bình an ninh lâu dài cho Ukraine và thế giới… Đó là những điều mà nếu không vì nghĩa vụ pháp lý, thì cũng vì nghĩa vụ đạo lý, mà Mỹ phải làm để không bỏ mặc Ukraine sau khi đã đưa ra sáng kiến và áp lực Ukraine giải giáp kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới của họ…
Trump đều né tránh cả ba.
Một xu, một viên đạn Trump cũng không muốn bỏ ra.
Thay vào đó Trump chỉ muốn đào mỏ, khai thác, thực dân hóa nguồn đất hiếm của Ukraine… và để kểt thúc chiến tranh, Trump chỉ áp lực Ukraine đầu hàng. Trump chỉ có cái miệng. Nhưng Trump lại nhận cho mình công lao “chấm dứt chiến tranh, ngăn chặn thể chiến thứ ba” (!?)
Đã không giúp, không ủng hộ Ukraine thì tốt nhất Trump nên nín đi. Chứ vào hùa với kẻ xâm lược áp lực Ukraine đổi đất để kết thúc chiến tranh thì Trump quả là một kẻ kh.ốn n.ạn đ.ểu gi.ả đến tận cùng, chỉ biết có cái máng của mình mà không thấy trách nhiệm của Mỹ sau khi đã giáp kho vũ khí hạt nhân của Ukraine.
Có thể nói, lịch sử nước Mỹ chưa từng có một tổng thống nào vừa nói láo “sẽ chấm dứt chiến tranh Ukraine trong 24 giờ”, vừa hành xử với chủ quyền an ninh của dân tộc Ukraine như đang ngã giá ngoài chợ trời một món đồ cũ như Trump – đương kim Tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ hai.
Kh.ốn n.ạn hết chỗ nói.
Bài viết liên quan:
Trước sau, Trump vẫn không từ bỏ dã tâm bán đứng Ukraine để kết thúc chiến tranh