HomeNEWSTin tức chính trị hôm nay, Bản tin số 300. 2/3/2026

Tin tức chính trị hôm nay, Bản tin số 300. 2/3/2026

RON FILIPKOWSKI
NGÀY 3 THÁNG 2
∙ … Đài FOX9 (MN) đưa tin một luật sư của Bộ Tư pháp đã mất bình tĩnh tại tòa án liên bang khi cố gắng bào chữa cho hành vi của chính quyền Trump: “KHOẢNH KHẮC GÂY SỐC TẠI TÒA ÁN LIÊN BANG: Luật sư Julie Le của Bộ Tư pháp nói với Thẩm phán Jerry Blackwell rằng ‘Hệ thống này tệ quá, công việc này cũng tệ quá’ khi ông Blackwell chất vấn bà về lý do tại sao ICE/chính quyền Trump lại phớt lờ nhiều lệnh của tòa án. Bà yêu cầu bị buộc tội khinh thường tòa án chỉ để có thể ngủ đủ 24 tiếng.”

… Reuters: “Cảnh sát Pháp đã đột kích vào văn phòng của mạng xã hội X của Elon Musk và các công tố viên đã yêu cầu tỷ phú công nghệ này phải đối mặt với các cuộc thẩm vấn vào tháng Tư liên quan đến một cuộc điều tra đang mở rộng về nền tảng này, văn phòng công tố Paris cho biết hôm thứ Ba. Cuộc đột kích và việc triệu tập Musk có liên quan đến cuộc điều tra kéo dài một năm về nghi ngờ lạm dụng thuật toán và trích xuất dữ liệu gian lận bởi X hoặc các giám đốc điều hành của nó.”

… “Cuộc điều tra giờ đây cũng sẽ xem xét cáo buộc đồng lõa trong việc “lưu giữ và phát tán” các hình ảnh có tính chất khiêu dâm trẻ em và vi phạm quyền hình ảnh của một người bằng các video deepfake khiêu dâm, cùng với các tội danh tiềm tàng khác. Musk và cựu CEO Linda Yaccarinođã được triệu tập đến phiên điều trần vào ngày 20 tháng 4. Các nhân viên khác của X cũng được triệu tập với tư cách là nhân chứng.”

… PBS: “ Grok , được xây dựng bởi xAI và có sẵn thông qua X, đã gây ra sự phẫn nộ toàn cầu vào tháng trước sau khi nó tung ra hàng loạt hình ảnh deepfake khiêu dâm không được sự đồng ý để đáp ứng yêu cầu từ người dùng X. Cuộc điều tra của Pháp đã được đơn vị tội phạm mạng của viện kiểm sát mở ra vào năm ngoái. Họ đang xem xét cáo buộc “đồng lõa” trong việc sở hữu và phát tán hình ảnh khiêu dâm trẻ vị thành niên, deepfake khiêu dâm, phủ nhận tội ác chống lại loài người và thao túng hệ thống xử lý dữ liệu tự động như một phần của nhóm có tổ chức, cùng với các cáo buộc khác.”

… “Cuộc điều tra được mở rộng sau khi Grok đăng tải những bài viết được cho là phủ nhận Holocaust, một tội ác ở Pháp, và lan truyền các video deepfake khiêu dâm. Grok đã viết trong một bài đăng được chia sẻ rộng rãi bằng tiếng Pháp rằng các phòng hơi ngạt tại trại tử thần Auschwitz-Birkenau được thiết kế để ‘khử trùng bằng Zyklon B chống lại bệnh sốt phát ban’ chứ không phải để giết người hàng loạt – ngôn ngữ từ lâu đã gắn liền với việc phủ nhận Holocaust. Chatbot này cũng dường như đã ca ngợiAdolf Hitler vào năm ngoái, trong những bình luận mà X đã xóa sau khi nhận được khiếu nại.”

… “Tại Anh, Văn phòng Ủy viên Thông tin cho biết họ đang xem xét liệu X và xAI có tuân thủ luật pháp khi xử lý dữ liệu cá nhân hay không và liệu Grok có bất kỳ biện pháp nào để ngăn chặn việc sử dụng chúng để tạo ra những hình ảnh bị chỉnh sửa gây hại hay không.” Giám đốc William Malcolm : “Các báo cáo về Grok đặt ra những câu hỏi đáng lo ngại về việc dữ liệu cá nhân của mọi người đã được sử dụng như thế nào để tạo ra những hình ảnh riêng tư hoặc mang tính tình dục mà không có sự hiểu biết hoặc đồng ý của họ, và liệu các biện pháp bảo vệ cần thiết đã được thực hiện để ngăn chặn điều này hay chưa.”

… Ông Trump phát biểu trên podcast của Dan Bongino : “Những người này được đưa đến đất nước chúng ta để bỏ phiếu, và họ bỏ phiếu bất hợp pháp. Đảng Cộng hòa nên nói rằng, chúng ta nên tiếp quản việc bỏ phiếu ở ít nhất 15 nơi. Đảng Cộng hòa nên quốc hữu hóa việc bỏ phiếu. Có những tiểu bang mà tôi đã thắng nhưng kết quả lại cho thấy tôi không thắng. Các bạn sẽ thấy điều gì đó ở Georgia.”

… Thượng nghị sĩ Mark Warner (D-VA): “Không cần phải thắc mắc tại sao chính quyền này lại đột kích một cơ sở bầu cử – chính ông Trump đang nói rõ rằng đó chỉ là cái cớ để tiến hành sự can thiệp chưa từng có của chính phủ liên bang vào cuộc bầu cử của chúng ta.”

… Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson được hỏi về tuyên bố của Trump: “Trong chu kỳ bầu cử trước, chúng ta có 3 ứng cử viên Cộng hòa dẫn trước vào ngày bầu cử, và mỗi khi một đợt phiếu bầu mới được kiểm đếm, khoảng cách dẫn trước của họ lại bị thu hẹp một cách kỳ diệu cho đến khi họ mất đi lợi thế. Rõ ràng là có gian lận. Tôi có thể chứng minh điều đó không? Không, bởi vì nó đã xảy ra quá sớm rồi.”

… Sau đó, ông Trump được yêu cầu làm rõ: Hỏi – “Chính xác thì ông muốn nói gì khi nói rằng nên quốc hữu hóa các cuộc bầu cử?” Trump: “Nếu bạn nghĩ kỹ, một tiểu bang là đại diện của chính phủ liên bang trong các cuộc bầu cử. Tôi không hiểu tại sao chính phủ liên bang lại không tự mình tổ chức chúng.”

… Những người soạn thảo Hiến pháp giờ đây chắc đang trăn trở trong mộ.

… NYT: “ Bill và Hillary Clinton đã đồng ý làm chứng trước Ủy ban Giám sát Hạ viện trong cuộc điều tra về kẻ phạm tội tình dục Jeffrey Epstein , nhượng bộ trước yêu cầu của chủ tịch đảng Cộng hòa chỉ vài ngày trước khi Hạ viện dự kiến bỏ phiếu buộc tội họ khinh thường Quốc hội.”

… “Trong nhiều tháng, gia đình Clinton kiên quyết không tuân thủ trát triệu tập từ Chủ tịch James Comer , mà họ mô tả là không hợp lệ và không thể thi hành về mặt pháp lý. Họ cáo buộc Comer là một phần của âm mưu nhằm vào họ với tư cách là đối thủ chính trị của Trump và hứa sẽ đấu tranh với ông ta về vấn đề này cho đến khi nào cần thiết.”

… “Việc ông Clinton ra làm chứng trong cuộc điều tra Epstein gần như là điều chưa từng có tiền lệ. Chưa có cựu tổng thống nào xuất hiện trước Quốc hội kể từ năm 1983, khi Tổng thống Gerald Ford làm vậy để thảo luận về lễ kỷ niệm 200 năm ngày ban hành Hiến pháp năm 1987. Khi ông Trump bị ủy ban đặc biệt điều tra J6 triệu tập vào năm 2022, sau khi ông đã rời nhiệm sở, ông đã kiện ủy ban này để cố gắng ngăn chặn việc triệu tập. Cuối cùng, ủy ban đã rút lại lệnh triệu tập.”

… Comer thông báo rằng vợ chồng Clinton sẽ xuất hiện để lấy lời khai được ghi hình vào ngày 26-27 tháng 2.

… Cố vấn cấp cao của Clinton, Nick Merrill : “Vào phút chót, James Comer yêu cầu một chiếc máy quay, điều đó không sao cả. Ông ấy có thể có 1.000 máy quay. Gia đình Clinton sẽ làm điều này một cách công khai.”

… NYT: “Sử dụng công cụ tìm kiếm độc quyền, NYT đã xác định được hơn 5.300 tập tin chứa hơn 38.000 từ ngữ đề cập đến Trump, vợ ông, câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông và các từ ngữ, cụm từ liên quan khác trong loạt email, hồ sơ chính phủ, video và các tài liệu khác được Bộ Tư pháp công bố gần đây nhất. Các phần trước của hồ sơ Epstein, được bộ này công bố vào cuối năm ngoái, bao gồm thêm 130 tập tin có đề cập đến Trump.”

… WSJ: “Bộ Tư pháp đã công bố tên của hàng chục nạn nhân của Jeffrey Epstein, bao gồm nhiều người chưa từng công khai danh tính hoặc là trẻ vị thành niên khi bị tên tội phạm tình dục khét tiếng này lạm dụng. Một cuộc rà soát tên đầy đủ của 47 nạn nhân cho thấy 43 trong số đó không được che giấu trong các hồ sơ được chính phủ công bố hôm thứ Sáu. Tên đầy đủ của một số phụ nữ xuất hiện hơn 100 lần trong các hồ sơ đó.”

… “Bộ Tư pháp (DOJ) được yêu cầu phải xóa bỏ tất cả tên nạn nhân trước khi công bố hồ sơ. Các quan chức cho biết họ đã dành nhiều tuần để làm việc này sau khi nhận được danh sách tên từ luật sư của các nạn nhân. Kể từ thứ Sáu, cơ quan này đã tạm thời gỡ bỏ các tài liệu để thực hiện việc xóa bỏ mới. Hơn hai chục tên nạn nhân vị thành niên đã bị lộ trong hồ sơ. Tên đầy đủ của họ có sẵn trong tìm kiếm từ khóa của DOJ, cùng với các chi tiết nhận dạng cá nhân giúp dễ dàng truy tìm, bao gồm cả địa chỉ nhà.”

… “ Brad Edwards và Brittany Henderson , các luật sư đại diện cho các nạn nhân của Epstein, cho biết họ đã cung cấp danh sách 350 nạn nhân cho Bộ Tư pháp vào ngày 4 tháng 12 để đảm bảo rằng tên của họ sẽ được che giấu trước khi công bố. Họ cho biết hôm Chủ nhật rằng họ rất lo ngại việc chính phủ không thực hiện tìm kiếm từ khóa cơ bản đối với tên của các nạn nhân để xác minh tính thành công của quá trình che giấu thông tin.”

… “Một số nạn nhân cho biết quá trình này đã gây ra tổn thương tâm lý trở lại, buộc họ phải sống lại những ký ức bị lạm dụng trong khi phải chạy đua để ngăn chặn việc danh tính của họ bị lan truyền trên mạng. Các phương tiện truyền thông và những người có ảnh hưởng trên X đã bắt đầu công bố tên của các nạn nhân. Các nạn nhân cho biết họ đã bị quấy rối trực tuyến kể từ khi các tài liệu được công khai.”

… Nạn nhân của Epstein, Anouska de Georgiou : “Phần lớn thông tin được tiết lộ được trích từ ghi chú của các đặc vụ liên bang để chuẩn bị cho lời khai của tôi. Tôi đã hợp tác với chính phủ Mỹ khi họ yêu cầu sự giúp đỡ của tôi, và giờ đây họ đã phụ bạc tôi – và những nạn nhân khác – bằng cách thể hiện sự coi thường sâu sắc đối với sự an toàn, bảo vệ và hạnh phúc của các nạn nhân của những tội ác như thế này.”

… Phó Tổng Chưởng lý Todd Blanche được hỏi trên kênh Fox News liệu Bộ Tư pháp có đang tìm cách truy tố bất kỳ ai trong số những người có tên trong các hồ sơ hay không: “Tôi sẽ không bao giờ nói không. Nhưng việc tiệc tùng với Epstein không phải là tội. Một số người đàn ông này có thể đã làm những điều khủng khiếp, nhưng người dân Mỹ cần hiểu rằng việc tiệc tùng với Epstein không phải là tội.”

… Dân biểu Robert Garcia (D-CA) đã phản ứng trên CNN trước bình luận của Blanche: “Thật kinh tởm. Thật bệnh hoạn. Tại sao Blanche không công bố tên của tất cả những người đàn ông đã lạm dụng trẻ em? Tại sao Bộ Tư pháp không công bố tên của những kẻ đồng phạm? Tại sao họ lại quyết định giữ lại 50% hồ sơ Epstein và chơi trò chơi với việc tên của Trump xuất hiện ở đâu, xóa bức ảnh này và biên tập lại phần này, nhưng lại công bố tên của những người sống sót?”

… Garcia tiếp tục: “Việc này đã bị xử lý hoàn toàn sai trái và là một phần của âm mưu che đậy quy mô lớn do tổng thống và Pam Bondi chỉ đạo. Blanche nên tự xấu hổ về hành động của mình. Ông ta nên xin lỗi tất cả các nạn nhân.”

… AOC nói với Meidas: “Tại sao không có nhiều người bị truy tố? Tại sao Pam Bondi và Bộ Tư pháp tiếp tục che giấu phần lớn hồ sơ Epstein, mà họ thừa nhận chứa đựng nhiều bằng chứng trực tiếp hơn về những tội ác và hành vi lạm dụng phụ nữ, trẻ vị thành niên và ngày càng nhiều nam giới nói rằng họ bị buôn bán có liên quan đến Epstein? Chúng ta cần phải làm sáng tỏ vấn đề này. Không quan trọng bạn là đảng viên Cộng hòa, Dân chủ hay nhà tài trợ. Chúng ta đang nói về tội phạm tình dục và buôn người.”

… Nhưng Trump nói đã đến lúc phải bỏ qua và quên chuyện đó đi: “Nếu nhìn vào Bộ Tư pháp – họ đã công bố 3 triệu trang tài liệu. Cứ như thể đó là tất cả những gì họ phải làm. Và thẳng thắn mà nói, tôi nghĩ Bộ Tư pháp nên nói rằng chúng ta còn nhiều việc khác phải làm.”

… Hỏi – “Ông nói về những người thuộc đảng Dân chủ có tên trong hồ sơ Epstein, nhưng Elon Musk và cả Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnickcủa ông cũng vậy . Ông đã đọc những hồ sơ mới đó chưa? Trump: Chưa. Tôi có rất nhiều việc. Tôi đang làm. Tôi không biết. Ông vừa nhắc đến hai cái tên. Tôi chắc họ vẫn ổn. Nếu không, nó đã trở thành những tin tức chấn động rồi.”

… Phóng viên Kaitlan Collins của CNN đã đặt câu hỏi đó, và khi cô ấy cố gắng hỏi thêm về công lý cho các nạn nhân của Epstein, Trump đã gắt gỏng: “Cô là phóng viên tệ nhất. Tôi nghĩ tôi chưa bao giờ thấy cô cười. Tổ chức của cô nên xấu hổ về cô.”

… Ông Trump được hỏi về vụ tham nhũng tiền điện tử của mình. Hỏi: “Tờ WSJ đưa tin rằng gia đình hoàng gia Abu Dhabi đã đầu tư hàng trăm triệu đô la vào công ty World Liberty Financial của ông. Tại sao ông lại nhận khoản đầu tư đó?” Trump: “Tôi không biết về điều đó. Tôi biết rằng tiền điện tử là một lĩnh vực lớn và họ thích nó. Gia đình tôi đang quản lý việc đó. Nếu chúng ta không đầu tư vào tiền điện tử, thì Trung Quốc sẽ làm điều đó.”

… Sau khi các thành viên Đảng Cộng hòa kiên quyết nhượng bộ một lần nữa hôm nay để thông qua 5 trong số 6 dự luật phân bổ ngân sách, lãnh đạo của họ, Hạ nghị sĩ Anna Paulina Luna (R-FL), khẳng định với những người ủng hộ mình rằng họ không bán đứng vì John Thune được cho là đã đồng ý loại bỏ quyền phản đối kéo dài tại Thượng viện để bỏ phiếu về Đạo luật SAVE (đạo luật này sẽ quốc hữu hóa các quy tắc bầu cử). Punchbowl: “Luna nói rằng họ vừa trở về từ Nhà Trắng, nơi họ đã thảo luận về việc sử dụng ‘quyền phản đối kéo dài’ để có được một cuộc bỏ phiếu về Đạo luật SAVE tại Thượng viện. Bà nói rằng Thune sẵn sàng xem xét điều đó.”

… Sau đó, Luna đăng tải dòng này: “John Thune, bằng việc ủng hộ quyền phản đối kéo dài (Standing Filibuster), sẽ đi vào lịch sử như một trong những nhà lãnh đạo đa số vĩ đại nhất một khi ông sử dụng cơ chế này để đưa vấn đề xác minh danh tính cử tri (thông qua Đạo luật Cứu nước Mỹ) lên sàn Thượng viện.”

… Phóng viên chuyên đưa tin về Quốc hội của HuffPost, Igor Bobic, đã lên tiếng phản bác: “Điều này thật vô lý. Thune là lãnh đạo, ông ấy có thể đưa bất cứ dự luật nào ra thảo luận bất cứ lúc nào, nhưng cần 60 phiếu để mở/kết thúc tranh luận. Tại sao ông ấy lại phải trì hoãn việc thông qua dự luật của chính mình? Nếu các thành viên Hạ viện muốn viện cớ để nhượng bộ, ít nhất hãy đưa ra lý do hợp lý, hoặc hãy thẳng thắn như Victoria Spartz. ”

… Phóng viên trưởng của Puck tại Washington DC, Leigh Ann Caldwell : “Điều này thật vô lý. Thune chưa hề nói rằng ông ấy sẽ bãi bỏ quyền phản đối kéo dài (filibuster) đối với Đạo luật SAVE hay bất cứ điều gì khác. Trên thực tế, ông ấy đã nhiều lần nói rằng không có đủ phiếu để xóa bỏ quyền phản đối kéo dài. Hoặc là Trump đã nói với bà ấy những gì bà ấy muốn nghe, hoặc bà ấy đã nghe những gì bà ấy muốn nghe.”

… Punchbowl: “Thune nói ông chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào về việc yêu cầu một cuộc tranh luận kéo dài ‘thường trực’ để cố gắng thông qua Đạo luật SAVE. Thune nói một số Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã bày tỏ sự quan tâm đến lựa chọn đó ‘vì vậy chúng ta sẽ thảo luận về điều đó’. NHƯNG Thune nói ‘không đủ phiếu’.”

… Mike Johnson: “Không có lời hứa nào được đưa ra.”

… Lời khai đầy sức thuyết phục hôm nay tại phiên điều trần của Hạ viện về ICE. Aliya Rahman: “Vào ngày 13 tháng 1, trên đường đến cuộc hẹn thứ 39 của tôi tại trung tâm điều trị chấn thương sọ não, tôi gặp phải tắc đường do xe của ICE gây ra và không có biển chỉ dẫn nào cho biết cách đi vòng qua. Tôi không muốn tấp vào một ngã tư hỗn loạn nhưng đã đồng ý bằng miệng và hạ cửa kính xuống sau khi một nhân viên ICE hét lên, ‘Tránh ra, tao sẽ đập vỡ cửa kính xe mày.’”

… Có những lời đe dọa và chỉ thị mâu thuẫn mà tôi không thể xử lý kịp trong khi đang chú ý quan sát người đi bộ. Rồi mảnh kính cửa sổ bên ghế phụ văng vào mặt tôi. Tôi hét lên, “Tôi bị khuyết tật!”, vào những bàn tay đang túm lấy tôi và viên cảnh sát nói, “Quá muộn rồi.” Một viên cảnh sát rút một con dao chiến đấu lớn ra trước mặt tôi. Lúc đầu tôi nghĩ nó dùng để cắt tôi. Và sau đó mới biết nó được dùng để cắt dây an toàn của tôi.”

… “Cơn đau nhói lan khắp đầu, cổ và cổ tay khi tôi ngã úp mặt xuống đất và mọi người đè lên lưng tôi. Tôi bị khiêng úp mặt xuống đường bằng hai tay và hai chân bị còng trong khi la hét rằng tôi bị chấn thương sọ não và bị tàn tật.”

… “Những âm thanh cuối cùng tôi nhớ trước khi bất tỉnh trên sàn phòng giam là tiếng bạn cùng phòng đập cửa cầu xin bác sĩ và một giọng nói bên ngoài nói rằng chúng tôi không muốn dừng lại trước chân của ICE (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan). Khi tỉnh dậy ở phòng cấp cứu, tôi mới biết mình được đưa đến đó để điều trị vết thương do bị hành hung.”

… Sau đó, Dân biểu Robert Garcia (D-CA) đọc các tin nhắn giữa các đặc vụ ICE sau khi một trong số họ bắn công dân Mỹ Marimar Martinez: “Vị đặc vụ nhắn tin, 5 phát – 7 lỗ. Tôi bắn 5 phát và cô ấy có 7 lỗ. Ghi điều đó vào sổ sách của các anh đi! Thôi kệ, chuyện đã thế rồi. Chuyện xui rủi vẫn xảy ra.”

Xin nhắc lại, ngày mai sẽ không có Bản tin vì tôi có chương trình podcast hàng tuần mang tên Uncovered, nơi tôi sẽ phân tích sâu các tin tức nổi bật trong tuần. Chúng ta cũng có một chút thay đổi về lịch trình – chuyên mục Hỏi đáp với Biên tập viên sẽ được phát vào thứ Sáu và tôi sẽ thu thập câu hỏi từ các bạn vào thứ Năm. Ben có sự thay đổi trong lịch dạy học, và đó là lý do tại sao chúng ta không thể thực hiện chuyên mục này vào tuần trước. Thứ Sáu sẽ thuận tiện hơn nhiều. … Hôm qua, Trump nói: “Tôi đã gọi điện cho Tổng thống Putin và ông ấy đã đồng ý – họ cũng đang trải qua đợt rét đậm giống như chúng ta, có thể khác nhau vì khoảng cách khá xa, nhưng về cơ bản là tương đương. Tôi đã hỏi ông ấy liệu ông ấy có thể không bắn vào Kyiv trong vòng một tuần hay không và ông ấy đã đồng ý. Cá nhân tôi đã yêu cầu Putin không bắn vào Kyiv và các thị trấn khác và ông ấy đã đồng ý. Và tôi phải nói với các bạn, điều đó thật tuyệt vời. Nhiều người nói rằng đừng gọi điện, các bạn đang lãng phí thời gian, nhưng ông ấy đã làm vậy, và chúng tôi rất vui. Ukraine thì không tin điều đó.”

… Phóng viên Christopher Miller của Financial Times tại Ukraine viết: “Vài giờ sau khi Trump nói điều này, thỏa thuận ngừng bắn mà Putin hứa với ông đã đổ vỡ. Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào Kyiv và các thành phố khác của Ukraine, với 71 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình cùng 450 máy bay không người lái, làm tê liệt hệ thống sưởi và điện khi nhiệt độ giảm xuống -7 độ F/-23 độ C.”

… Phillips O’Brien , Giáo sư Nghiên cứu Chiến lược tại Đại học St. Andrews: “Tôi hy vọng mọi người hiểu chuyện gì đã xảy ra ở đây. Hôm qua, Trump nói rằng Putin đã hứa sẽ không tấn công Ukraine theo cách gây thiệt hại cho hệ thống sưởi ấm của họ. Rồi vài giờ sau, đó chính xác là những gì người Nga đã làm trong một cuộc tấn công quy mô lớn. Cộng hai điều này lại, ta được gì? Trump đang giúp Putin bằng cách cố tình lan truyền thông tin sai lệch…”