REUTERS
Humeyra Pamuk, ngày 10 tháng 12 năm 2025, 3:19 chiều PST, cập nhật ngày 10 tháng 12 năm 2025
WASHINGTON, ngày 10 tháng 12 (Reuters) – Chính quyền của Tổng thống Donald Trump muốn Tòa án Hình sự Quốc tế sửa đổi văn kiện thành lập để đảm bảo tòa án không điều tra tổng thống đảng Cộng hòa và các quan chức cấp cao của ông, một quan chức chính quyền Trump cho biết, đồng thời đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với tòa án nếu tòa án không làm như vậy.
Nếu tòa án không hành động theo yêu cầu này của Mỹ và hai yêu cầu khác – ngừng điều tra các nhà lãnh đạo Israel về cuộc chiến Gaza và chính thức chấm dứt cuộc điều tra trước đó đối với quân đội Mỹ về hành động của họ ở Afghanistan – Washington có thể trừng phạt thêm các quan chức ICC và có thể trừng phạt chính tòa án, quan chức này cho biết.
Đọc về những ý tưởng đổi mới và những người đang nỗ lực tìm giải pháp cho các cuộc khủng hoảng toàn cầu với bản tin Reuters Beacon. Đăng ký tại đây.
Việc trừng phạt tòa án sẽ làm leo thang đáng kể chiến dịch của Mỹ chống lại ICC, vốn từ lâu đã bị các quan chức Mỹ, bao gồm cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, chỉ trích vì cho rằng tòa án xâm phạm chủ quyền của Mỹ.
Một quan chức của chính quyền Trump, phát biểu với điều kiện giấu tên, cho biết Washington đã thông báo các yêu cầu của mình cho các thành viên ICC, một số trong đó là đồng minh của Mỹ, và cũng đã thông báo cho tòa án. Hoa Kỳ không phải là một bên tham gia vào Quy chế Rome, văn kiện thành lập ICC năm 2002 với tư cách là tòa án cấp cao nhất, có quyền truy tố các nguyên thủ quốc gia.
Yêu cầu và lời đe dọa nối lại chiến dịch trừng phạt của Mỹ đối với tòa án chưa từng được báo cáo trước đây.
WASHINGTON LO NGẠI HÀNH ĐỘNG SAU KHI NHIỆM KỲ CỦA TRUMP KẾT THÚC
Các thẩm phán của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant và lãnh đạo Hamas Ibrahim al-Masri vào tháng 11 năm ngoái vì cáo buộc tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại trong cuộc xung đột Gaza.
Vào tháng 3 năm 2020, các công tố viên đã mở cuộc điều tra ở Afghanistan bao gồm cả các tội ác có thể do quân đội Mỹ gây ra. Kể từ năm 2021, tòa án đã giảm ưu tiên điều tra vai trò của Mỹ nhưng chưa chính thức kết thúc cuộc điều tra.
Để buộc tòa án chiến tranh phải hủy bỏ các cáo buộc này, Mỹ hồi đầu năm nay đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với chín quan chức ICC, bao gồm cả thẩm phán và công tố viên. Nhưng họ đã không áp đặt lệnh trừng phạt đối với tòa án với tư cách là một thực thể, điều này sẽ làm gián đoạn nghiêm trọng công việc của tòa án.
“Có những lo ngại ngày càng tăng… rằng vào năm 2029, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) sẽ chuyển sự chú ý sang tổng thống, phó tổng thống, bộ trưởng chiến tranh và những người khác, và tiến hành truy tố họ,” một quan chức chính quyền Trump cho biết.
“Điều đó là không thể chấp nhận được, và chúng tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra.”
Nhà Trắng không đưa ra bình luận ngay lập tức về vấn đề này.
Mọi nỗ lực sửa đổi Quy chế Rome để đáp ứng yêu cầu của Mỹ sẽ diễn ra chậm và khó khăn, đòi hỏi sự chấp thuận của hai phần ba số quốc gia đã phê chuẩn Quy chế Rome.
Hình ảnh bên ngoài Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tại The Hague, Hà Lan, thứ Ba, ngày 9 tháng 12 năm 2025. Peter Dejong/Pool qua REUTERS. Mua quyền cấp phép.
“Việc sửa đổi Quy chế Rome nằm trong thẩm quyền của các Quốc gia thành viên,” đơn vị quan hệ công chúng của ICC, cơ quan phát ngôn thay mặt tòa án và chủ tịch của tòa án, cho biết khi trả lời các câu hỏi của Reuters. Họ không trả lời câu hỏi về việc liệu Washington có liên hệ để tìm kiếm quyền miễn trừ truy tố cho Trump hay không.
Các biện pháp trừng phạt áp dụng cho tòa án với tư cách là một thực thể có thể ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày cơ bản của nó, từ khả năng trả lương cho nhân viên đến việc truy cập vào tài khoản ngân hàng và phần mềm văn phòng thông thường trên máy tính của nó.
“THẢO LUẬN CÔNG KHAI” VỀ VIỆC NHẮM MỤC TIÊU VÀO TRUMP
Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) là tòa án tội phạm chiến tranh thường trực của thế giới với 125 quốc gia thành viên, bao gồm toàn bộ Liên minh châu Âu nhưng không bao gồm các cường quốc lớn như Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ, cùng một số nước khác.
Nhiệm vụ của tòa án cho phép nó truy tố các cá nhân về các tội ác bị cáo buộc do họ hoặc công dân dưới quyền chỉ huy của họ gây ra trên lãnh thổ của một quốc gia thành viên, bao gồm cả các nguyên thủ quốc gia đương nhiệm.
Quan chức của chính quyền Trump không nói rõ những vấn đề nào mà chính quyền lo ngại có thể trở thành đối tượng điều tra của ICC. Nhưng quan chức này đã trích dẫn “thảo luận công khai” trong cộng đồng pháp lý quốc tế rằng tòa án có thể nhắm mục tiêu vào Trump và các quan chức cấp cao của ông vào năm 2029, khi nhiệm kỳ của tổng thống đảng Cộng hòa kết thúc.
“Giải pháp là họ cần sửa đổi Quy chế Rome để làm rõ rằng họ không có thẩm quyền,” quan chức này nói.
Bắt đầu từ tháng 9, quân đội Mỹ đã tiến hành một chiến dịch tấn công gây chết người nhằm vào các tàu buôn ma túy bị nghi ngờ ở vùng biển Caribbean và ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Mỹ Latinh, khiến hơn 80 người thiệt mạng.
Các thành viên Quốc hội cho biết họ sẽ điều tra xem liệu quân đội Hoa Kỳ có vi phạm pháp luật hay không khi bị cáo buộc giết chết hai người sống sót sau một cuộc tấn công vào một con tàu bị nghi ngờ buôn bán ma túy ở vùng biển Caribe. Nhà Trắng đã bảo vệ cuộc tấn công này là hợp pháp.
Khi được hỏi liệu chính quyền có đưa ra yêu cầu này với Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) vì lo ngại rằng tòa án có thể truy tố các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ về hành vi của họ ở Venezuela hay không, quan chức này đã từ chối bình luận thêm.
Hai phó công tố viên của ICC nói với Reuters hôm thứ Sáu rằng họ chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào điều tra các hành động của Mỹ liên quan đến Venezuela.
Quan chức Mỹ cũng từ chối cho biết khi nào Washington bắt đầu truyền đạt yêu cầu này tới tòa án và các quốc gia thành viên.
Việc thiết lập quyền miễn trừ toàn diện cho các cá nhân cụ thể sẽ bị coi là làm suy yếu các nguyên tắc nền tảng của tòa án và cần được sự chấp thuận của cơ quan điều hành của tòa án, Đại hội đồng các quốc gia thành viên.
Trong khi hầu hết các sửa đổi chỉ cần sự ủng hộ của hai phần ba số thành viên để được thông qua, những thay đổi cơ bản về thẩm quyền của tòa án sẽ cần một đa số lớn hơn nữa để được thực hiện, theo quy chế của tòa án.
(Thông tin bổ sung từ Anthony Deutsch và Stephanie Van den Berg tại The Hague, Humeyra Pamuk đưa tin; Don Durfee và Deepa Babington biên tập)