WASHINGTON, DC (NV) – Tiểu ban Giám Sát Hạ Viện hôm Thứ Tư, 23 Tháng Bảy, bỏ phiếu quyết định gửi trát yêu cầu Bộ Tư Pháp (DOJ) công bố hồ sơ vụ án Jeffrey Epstein, tội phạm tình dục đã qua đời, theo ABC News.
Trát này được thông qua bằng tỉ số phiếu 8-2. Đáng chú ý, ba dân biểu Cộng Hòa – bà Nancy Mace của South Carolina, ông Scott Perry của Pennsylvania và ông Brian Jack của Georgia – cùng với các thành viên Dân Chủ của tiểu ban này bỏ phiếu thuận, bất chấp giới lãnh đạo Cộng Hòa Hạ Viện phản đối.
Trát này phải được Dân Biểu James Comer (Cộng Hòa-Kentucky), chủ tịch Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện, ký thì mới có thể được ban hành chính thức, theo quy định của ủy ban này. Ông Comer sẽ ký trát này, một thành viên Cộng Hòa của ủy ban này nói với ABC News.
Dân Biểu Summer Lee (Dân Chủ-Pennsylvania), thành viên Dân Chủ cao cấp nhất trong tiểu ban Giám Sát, là người đề nghị gửi trát cho DOJ.
Thành viên Cộng Hòa trong Ủy Ban Giám Sát phản đối bản kiến nghị của bà Lee và sửa lại trát này để bao gồm những cuộc liên lạc của giới chức chính quyền cựu Tổng Thống Joe Biden và DOJ.
Dân Biểu Robert Garcia (Dân Chủ-California), thành viên Dân Chủ cao cấp nhất trong Ủy Ban Giám Sát, ra tuyên bố cho hay cuộc bỏ phiếu của tiểu ban Giám Sát hôm Thứ Tư “chỉ là bước đầu tiên hướng tới việc giải trình, và chúng tôi sẽ tiếp tục đòi công bố sự thật.”
“Hôm nay, thành viên Dân Chủ trong tiểu ban Giám Sát đã đấu tranh đòi minh bạch và giải trình về hồ sơ Epstein và đã chiến thắng. Phía Cộng Hòa Hạ Viện không làm cho dễ dàng, nhưng cuối cùng, bản kiến nghị này được thông qua để buộc DOJ công bố hồ sơ Epstein,” ông Garcia cho biết.
Trước đó, cũng hôm Thứ Tư, ông Comer gửi trát cho bà Ghislaine Maxwell, đối tác cũng bị kết tội trong vụ án Epstein, yêu cầu bà ra khai tại nhà tù liên bang Federal Correctional Institution, Tallahassee, Florida, vào ngày 11 Tháng Tám.
Ông Epstein tự tử trong nhà tù liên bang năm 2019 khi đang chờ xét xử về tội buôn bán tình dục. Ngay từ đầu, cái chết của ông đã gây tin đồn rùm beng, đặc biệt là trong phe cực hữu, vì ông có liên hệ với giới nhà giàu và nhiều quyền lực.
Trước đây trong Tháng Bảy, Bộ Tư Pháp (DOJ) ra thông báo nội bộ cho hay họ sẽ không công bố thêm hồ sơ nào trong vụ án Epstein. Cũng trong thông báo đó, DOJ khẳng định rằng không có bằng chứng ông Epstein có “danh sách khách hàng” dính líu tới nạn buôn bán tình dục và ấu dâm mà ông bị cáo buộc, và rằng không phải ông Epstein bị sát hại trong nhà tù ở New York. (Th.Long)