By Isabel Coles and Ann M. Simmons
July 8, 2023 4:34 pm ET
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ năm ngoái đã môi giới cho Nga trả tự do cho 5 chỉ huy chủ chốt với điều kiện họ ở lại Thổ Nhĩ Kỳ; bây giờ họ đã trở lại Ukraine.
Năm ngoái nhiều người chỉ trích TT Zelensky khi ông ra lịnh trung đoàn Azov ở Mauriupol đầu hàng. Nhiều lính của trung đoàn đã được trao đổi từ trước, nay các sĩ quan của trung đoàn đã trở về. Điều đó chứng tỏ lãnh đạo của Ukraine quý trọng sinh mạng của lính.
Bản dịch bên dưới là của Google.
—–
DNIPRO, Ukraine—Năm chỉ huy quân đội Ukraine đã bị giam giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi Nga trả tự do cho họ trong một cuộc trao đổi tù nhân năm ngoái đã trở về Ukraine vào thứ Bảy, khiến Điện Kremlin tức giận vì cho rằng họ đã vi phạm các điều khoản của thỏa thuận do Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip làm trung gian. Erdoğan.
Năm người đàn ông, những người đã lãnh đạo lực lượng bảo vệ thành phố cảng Mariupol của Ukraine trong giai đoạn đầu của cuộc xâm lược của Nga năm ngoái, đã đầu hàng vào tháng 5 năm ngoái giữa một nhóm hơn 1.000 chiến binh, nhiều người trong số họ thuộc trung đoàn Azov, mà Nga đã chỉ định. một nhóm khủng bố.
Nga đã thề sẽ đưa những người đàn ông ra xét xử, nhưng đã thả 215 người trong số họ như một phần của cuộc trao đổi tù nhân rộng lớn hơn do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào tháng 9. Theo thỏa thuận, năm người đàn ông, bao gồm chỉ huy trung đoàn Azov, Trung tá Denys Prokopenko và cấp phó của ông, Svyatoslav Palamar, cũng như chỉ huy Lữ đoàn thủy quân lục chiến 36, Serhiy Volynsky sẽ ở lại Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi chiến tranh kết thúc. .
“Chúng tôi đang trở về nhà từ [Thổ Nhĩ Kỳ] và đưa các anh hùng của chúng tôi về nhà,” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Twitter hôm thứ Bảy. “Cuối cùng họ cũng sẽ được ở bên người thân của mình.”
Một đoạn video cho thấy Zelensky và chánh văn phòng của ông ôm 5 người đàn ông trước khi lên máy bay riêng với họ. Đám đông tập trung ở thành phố Lviv phía tây Ukraine để chào đón họ trở về.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti rằng Nga chưa được thông báo về việc chuyển giao và việc các nhà lãnh đạo Azov từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về Ukraine là “vi phạm trực tiếp các điều khoản của các thỏa thuận hiện có”.
“Hơn nữa, trong trường hợp này, các điều khoản đã bị cả phía Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm,” ông Peskov nói.
Ông Peskov cho biết quyết định hồi hương các nhà lãnh đạo Azov cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang chịu áp lực phải thể hiện tình đoàn kết với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương mà Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên trước hội nghị thượng đỉnh sắp tới.

Zelensky đã đến Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Sáu như một phần của chuyến công du các nước NATO, tìm kiếm sự ủng hộ trước hội nghị thượng đỉnh ở Litva vào tuần tới, nơi các thành viên dự kiến sẽ tái khẳng định rằng Ukraine cuối cùng sẽ tham gia.
“Không còn nghi ngờ gì nữa, Ukraine xứng đáng được gia nhập NATO,” ông Erdogan nói trong cuộc họp báo chung với ông Zelensky.
Erdogan đã định vị Thổ Nhĩ Kỳ là trung gian giữa Nga, Ukraine và phương Tây, làm trung gian cho một số bước đột phá ngoại giao duy nhất trong toàn bộ cuộc chiến, bao gồm thỏa thuận mở lại các cảng Biển Đen của Ukraine để xuất khẩu ngũ cốc cũng như trao đổi tù nhân.
Thường xuyên nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông đã thúc giục Nga chấp nhận các cuộc đàm phán hòa bình nhưng cũng giúp giảm bớt sự cô lập của Điện Kremlin và làm dịu đi đòn trừng phạt của phương Tây.
Ông cũng thường xuyên nói chuyện với Zelensky và đến thăm Ukraine để thể hiện sự ủng hộ vài tuần trước cuộc xâm lược và một lần nữa vào tháng 8.
Quyết định bàn giao 5 chỉ huy cho Thổ Nhĩ Kỳ của Moscow vào năm ngoái đã bị chỉ trích là một thỏa thuận tồi tệ ở Nga. Đổi lại 215 người, Ukraine thả 55 người Nga và Viktor Medvedchuk, một người thân tín của Putin. Medvedchuk là lãnh đạo của một đảng thân Moscow bị cấm ở Ukraine và đang phải đối mặt với cáo buộc phản quốc.
Tòa án tối cao của Nga đã chỉ định trung đoàn Azov là một nhóm khủng bố vào tháng 8. Đơn vị này ban đầu được thành lập với tư cách là một lực lượng dân quân tình nguyện vào năm 2014 để hỗ trợ các lực lượng vũ trang sơ sài của Ukraine chống lại các chiến binh thân Nga đã chiếm một số thành phố ở phía đông đất nước.
Các kênh tuyên truyền của Nga đã nêu bật đội quân đông đảo gồm những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine của đơn vị và chỉ huy của đơn vị, Andriy Biletsky, người đã lãnh đạo các nhóm tán thành các ý tưởng tân Quốc xã. Trung đoàn được sáp nhập vào Lực lượng Vệ binh Quốc gia vào cuối năm đó và Biletsky rời đi vào năm 2016. Hơn 700 chiến binh Ukraine đã đầu hàng sau nhiều tuần cầm cự trong các boongke bên dưới các nhà máy thép khổng lồ của Mariupol vẫn bị Nga giam giữ, theo một tổ chức đại diện cho gia đình họ.
Viết thư cho Isabel Coles tại isabel.coles@wsj.com và Ann M. Simmons tại ann.simmons@wsj.com
https://www.wsj.com/articles/turkey-returns-prisoners-to-ukraine-angering-kremlin-688bb3ad
More text pieces like this would create the интернет better.