Kwan Wei Kevin Tan, Kelsey Vlamis, and Katherine Tangalakis-Lippert
- Một thẩm phán liên bang đã chặn nỗ lực giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ của Trump.
- Phán quyết vào thứ Sáu được đưa ra sau vụ kiện của các công đoàn nhân viên chính phủ chống lại việc cắt giảm của USAID.
- USAID đã chi 32,5 tỷ đô la vào năm 2024 cho viện trợ nhân đạo toàn cầu.
Một thẩm phán liên bang đã chặn một phần nỗ lực giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ của chính quyền Trump.
Trong lệnh ra vào thứ Sáu, thẩm phán Carl Nichols cho biết ông sẽ tạm thời chặn chính quyền Trump cho 2.200 nhân viên của USAID nghỉ phép có lương cho đến nửa đêm ngày 14 tháng 2.
“Nhiều nhân viên của USAID làm việc trong ‘môi trường có nguy cơ cao, nơi việc tiếp cận các nguồn lực an ninh là rất quan trọng’. Không có vụ kiện nào trong tương lai có thể khắc phục được tác hại về thể chất có thể xảy ra nếu nhân viên của USAID không được thông báo về các mối đe dọa an ninh sắp xảy ra ở các quốc gia mà họ đã chuyển đến trong quá trình phục vụ tại Hoa Kỳ”, Nichols viết trong lệnh của mình, ngăn chặn việc sa thải diễn ra.
“Chính phủ đã lập luận tại phiên điều trần TRO rằng việc cho nhân viên nghỉ hành chính có lương là hành động nhân sự thông thường không đáng để tòa án can thiệp. Nhưng việc nghỉ hành chính ở Syria không giống như việc nghỉ hành chính ở Bethesda: chỉ cần được trả lương thì không thể thay đổi được sự thật đó”, lệnh của thẩm phán nói thêm.
Lệnh của thẩm phán chấp thuận một phần lệnh cấm tạm thời theo yêu cầu của hai nhóm lao động đại diện cho công nhân liên bang trong vụ kiện chống lại chính quyền Trump đệ trình vào thứ năm. Trong yêu cầu ban đầu của họ, các nhóm lao động đã yêu cầu thẩm phán ngăn chặn chính quyền Trump cho bất kỳ nhân viên USAID nào nghỉ phép hoặc sa thải bất kỳ nhân viên nào khác, hồ sơ tòa án cho thấy.
Họ cũng yêu cầu chính quyền bị ngăn chặn “thực hiện thêm các hành động để đóng cửa hoạt động của USAID theo cách không được Quốc hội cho phép cho đến khi có lệnh tiếp theo của Tòa án này”. Lệnh của Nichols vào thứ sáu đã không chấp thuận yêu cầu của các nhóm lao động về việc ngăn chặn lệnh đóng băng tài trợ do chính quyền Trump thực hiện, cho phép lệnh đóng băng có hiệu lực.
Trước lệnh của thẩm phán, nhiều nhân viên USAID đã được cho nghỉ phép vào thứ sáu ngay trước nửa đêm.
Phán quyết của thẩm phán được đưa ra một ngày sau khi Liên đoàn Nhân viên Chính phủ Hoa Kỳ và Hiệp hội Dịch vụ Đối ngoại Hoa Kỳ đệ đơn kiện chính quyền cắt giảm USAID.
“Những hành động này đã tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo toàn cầu bằng cách đột ngột dừng công việc quan trọng của nhân viên, người được tài trợ và nhà thầu của USAID. Chúng đã khiến hàng nghìn việc làm của người Mỹ mất đi. Và chúng đã gây nguy hiểm cho lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ”, luật sư của họ viết.
Vụ kiện được đệ trình vào thứ Năm, nêu tên Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và USAID là bị đơn.
“Không một hành động nào của bị đơn nhằm giải thể USAID được thực hiện theo sự cho phép của quốc hội. Và theo luật liên bang, Quốc hội là thực thể duy nhất có thể giải thể hợp pháp cơ quan này”, đơn kiện lập luận.
Cơ quan viện trợ nhân đạo đã bị chỉ trích kể từ khi Trump nhậm chức. Elon Musk cho biết trong một bài đăng trên X vào thứ Hai rằng ông “đã dành cả cuối tuần để đưa USAID vào máy nghiền gỗ”.
Vào thứ Ba, USAID cho biết gần như toàn bộ nhân viên sẽ bị cho nghỉ hành chính bắt đầu từ ngày 7 tháng 2 lúc nửa đêm. Thông báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi cơ quan này đóng cửa trụ sở chính vào thứ Hai và yêu cầu nhân viên làm việc từ xa.
“Về vấn đề USAID, tôi đã thảo luận chi tiết và ông ấy đồng ý rằng chúng ta nên đóng cửa”, Musk nói về cuộc trò chuyện với Tổng thống Donald Trump trong cuộc trò chuyện trên X Spaces vào thứ Hai.
Được thành lập vào năm 1961 bởi Tổng thống John F. Kennedy, USAID giám sát các chương trình viện trợ của Hoa Kỳ trên toàn thế giới.
Cơ quan này đã chi gần 32,5 tỷ đô la trong năm tài chính 2024, chuyển viện trợ cho các quốc gia như Ukraine, Jordan và Ethiopia. Hoa Kỳ là quốc gia cung cấp viện trợ nhân đạo lớn nhất thế giới.
Sự hỗn loạn xung quanh USAID xảy ra trong bối cảnh bộ máy quan liêu liên bang bị đảo lộn rộng rãi hơn trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump, với sự can thiệp ngày càng tăng của cơ quan tư pháp liên bang.
Tháng trước, chính quyền Trump đã cho các nhân viên liên bang từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2 để chấp nhận lời đề nghị mua lại và từ chức, nhưng một thẩm phán đã gia hạn thời hạn đến thứ Hai.
Lệnh đóng băng các khoản tài trợ và cho vay liên bang của chính quyền Trump được công bố vào ngày 28 tháng 1 và được thực hiện trong vòng vài ngày, với một thẩm phán liên bang ban hành lệnh cấm vào ngày 31 tháng 1.
Một thẩm phán liên bang cũng đã ban hành lệnh cấm đối với các lệnh hành pháp của Trump về việc chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh, gọi chúng là “hoàn toàn vi hiến”.
Một phát ngôn viên của Văn phòng Quản lý Nhân sự, đơn vị giám sát lực lượng lao động liên bang, cho biết vào thứ năm rằng hơn 40.000 nhân viên đã chấp nhận lời đề nghị. Chính phủ liên bang sử dụng hơn 2 triệu người.
Your blog is a true gem in the world of online content. I’m continually impressed by the depth of your research and the clarity of your writing. Thank you for sharing your wisdom with us.
Attractive section of content I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast