BUSINESS INSIDER
Kristine Villarroel
Khuôn viên Đại học Harvard.
Tám tổng thống Hoa Kỳ đã tốt nghiệp Đại học Harvard, nhiều nhất trong số các trường. Charles HHuang/Shutterstock
Từ rất lâu trước khi Tổng thống Donald Trump tham gia vào cuộc chiến chống lại Đại học Harvard, Ivy League đã là nơi sản sinh ra nhiều nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm nhiều tổng thống Hoa Kỳ.
Trong số tám trường thuộc Ivy League, Harvard đã đào tạo ra nhiều tổng thống Hoa Kỳ nhất — tám người — tiếp theo là Yale, với năm người.
Mặt khác, một số trường Ivy League vẫn chưa có sinh viên nào trở thành tổng thống Hoa Kỳ: Đại học Brown, Đại học Cornell và Đại học Dartmouth.
Hầu hết các tổng thống trong lịch sử Hoa Kỳ gần đây, bao gồm cả Trump, đều tốt nghiệp từ một trường thuộc Ivy League. Trên thực tế, từ cuối nhiệm kỳ của Ronald Reagan năm 1989 cho đến đầu nhiệm kỳ của Joe Biden năm 2021, các vị trí tổng thống đều do các cựu sinh viên Ivy League đảm nhiệm.
Sau đây là danh sách các tổng thống được đào tạo tại Ivy League và họ theo học đại học ở đâu.
Tổng thống thứ 27 của Hoa Kỳ, William Howard Taft, tốt nghiệp Đại học Yale năm 1878. Cha của ông, Alphonso Taft, tốt nghiệp Yale năm 1833, đã thành lập hội kín Skull and Bones trong thời gian học tại trường — con trai ông, cũng như hai tổng thống Hoa Kỳ khác, sau này trở thành thành viên của hội kín này.
Năm 1941, tổng thống thứ 38 của Hoa Kỳ, Gerald Ford, tốt nghiệp Trường Luật Yale. Năm 1973, Bill Clinton, người giữ chức tổng thống từ năm 1993 đến năm 2001, cũng tốt nghiệp tại trường này.
George H. W. Bush, tổng thống từ năm 1989 đến năm 1993, tốt nghiệp Đại học Yale với bằng cử nhân kinh tế năm 1948. Con trai ông, George W. Bush, tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ, tốt nghiệp trường này với bằng cử nhân lịch sử năm 1968.
Cả hai vị tổng thống Bush đều là thành viên của hội kín Skull and Bones do cha của William Howard Taft thành lập.
Đại học Harvard có mối liên hệ với các đời tổng thống Hoa Kỳ từ khi quốc gia này được thành lập. Phó tổng thống đầu tiên và tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ, John Adams, đã theo học tại Đại học Harvard, nơi ông tốt nghiệp cử nhân năm 1755 và thạc sĩ năm 1758. Con trai ông, John Quincy Adams, tổng thống thứ sáu của Hoa Kỳ, tốt nghiệp Đại học Harvard năm 1787.
Năm 1845, Rutherford B. Hayes, tổng thống từ năm 1877 đến năm 1881, tốt nghiệp Trường Luật Harvard.
Tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ, Theodore Roosevelt, tốt nghiệp Đại học Harvard với bằng cử nhân năm 1880, tương tự như vị tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ, Franklin D. Roosevelt, vào năm 1903.
Năm 1940, tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ, John F. Kennedy, tốt nghiệp Đại học Harvard với bằng cử nhân về quan hệ quốc tế. Trong bài luận đại học của mình, ông đã bày tỏ mong muốn được theo học ngôi trường mà cha ông, Joseph P. Kennedy, đã tốt nghiệp năm 1912: “Trở thành một ‘người Harvard’ là một vinh dự đáng ghen tị, và tôi thực lòng hy vọng mình sẽ đạt được điều đó.”
Năm 1975, George W. Bush tốt nghiệp trường này với bằng MBA, là vị tổng thống Hoa Kỳ duy nhất có được bằng cấp này.
Năm 1991, Obama tốt nghiệp Trường Luật Harvard, là vị tổng thống Hoa Kỳ gần đây nhất theo học tại trường này.
Princeton University

Mối liên hệ giữa Ivy League và chức vụ tổng thống Hoa Kỳ bắt nguồn từ khi quốc gia này được thành lập. Năm 1771, James Madison, vị cha đẻ của nền lập quốc, người từng là tổng thống thứ tư của Hoa Kỳ từ năm 1809 đến năm 1817, đã tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Princeton, khi đó được gọi là Cao đẳng New Jersey.
Woodrow Wilson, người giữ chức tổng thống từ năm 1913 đến năm 1921, đã tốt nghiệp Cao đẳng New Jersey năm 1879.
University of Pennsylvania

Tổng thống Hoa Kỳ thứ chín, William Henry Harrison, người có nhiệm kỳ tổng thống ngắn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ vào năm 1841, đã theo học ngành y tại Đại học Pennsylvania, nhưng đã bỏ học trước ngày tốt nghiệp dự kiến là năm 1793.
Năm 1968, Trump tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania, nơi ông đã chuyển đến từ Đại học Fordham hai năm trước đó.
Columbia University

Sau khi tốt nghiệp Đại học Harvard — khoa cử nhân của Đại học Harvard — năm 1880, Theodore Roosevelt, vị tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ, đã theo học khoa luật của Đại học Columbia, nhưng cuối cùng ông đã bỏ học.
Người anh họ thứ năm của ông, Franklin D. Roosevelt, vị tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ, đã theo học tại Trường Luật Columbia vào năm 1904 sau khi tốt nghiệp Đại học Harvard một năm trước đó, nhưng ông cũng đã bỏ học.
Năm 1981, Barack Obama, khi đó là sinh viên năm 3 tại Đại học Occidental, đã chuyển đến Đại học Columbia, nơi ông tốt nghiệp với bằng cử nhân khoa học chính trị vào năm 1983.
Yale University

Tổng thống thứ 27 của Hoa Kỳ, William Howard Taft, tốt nghiệp Đại học Yale năm 1878. Cha của ông, Alphonso Taft, tốt nghiệp Yale năm 1833, đã thành lập hội kín Skull and Bones trong thời gian học tại trường — con trai ông, cũng như hai vị tổng thống Hoa Kỳ khác, sau này trở thành thành viên của hội kín này.
Năm 1941, tổng thống thứ 38 của Hoa Kỳ, Gerald Ford, tốt nghiệp Trường Luật Yale. Năm 1973, Bill Clinton, người giữ chức tổng thống từ năm 1993 đến năm 2001, cũng tốt nghiệp trường này.
George H. W. Bush, tổng thống từ năm 1989 đến năm 1993, tốt nghiệp Đại học Yale với bằng cử nhân kinh tế năm 1948. Con trai ông, George W. Bush, tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ, tốt nghiệp trường này với bằng cử nhân lịch sử năm 1968.
Cả hai vị tổng thống dưới thời Bush đều là thành viên của hội kín Skull and Bones do cha của William Howard Taft thành lập.
Harvard University

Đại học Harvard có mối liên hệ với chức vụ tổng thống Hoa Kỳ từ khi quốc gia này được thành lập. Phó tổng thống đầu tiên và tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ, John Adams, đã theo học tại Đại học Harvard, nơi ông tốt nghiệp với bằng cử nhân năm 1755 và bằng thạc sĩ năm 1758. Con trai ông, John Quincy Adams, vị tổng thống thứ sáu của Hoa Kỳ, tốt nghiệp Đại học Harvard năm 1787.
Năm 1845, Rutherford B. Hayes, người giữ chức tổng thống từ năm 1877 đến năm 1881, đã tốt nghiệp Trường Luật Harvard.
Tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ, Theodore Roosevelt, tốt nghiệp Đại học Harvard với bằng cử nhân năm 1880, tương tự như tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ, Franklin D. Roosevelt, vào năm 1903.
Năm 1940, tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ, John F. Kennedy, tốt nghiệp Harvard với bằng cử nhân về quan hệ quốc tế. Trong bài luận đại học của mình, ông đã bày tỏ mong muốn được theo học tại ngôi trường mà cha ông, Joseph P. Kennedy, đã tốt nghiệp năm 1912: “Trở thành một ‘người Harvard’ là một vinh dự đáng ghen tị, và tôi thực lòng hy vọng mình sẽ đạt được điều đó.”
Năm 1975, George W. Bush tốt nghiệp trường này với bằng MBA, trở thành tổng thống Hoa Kỳ duy nhất có được bằng cấp này.
Năm 1991, Obama tốt nghiệp Trường Luật Harvard, trở thành tổng thống Hoa Kỳ gần đây nhất theo học tại trường này.
Sửa lỗi: Ngày 10 tháng 6 năm 2025 — Một phiên bản trước đó của bài viết này đã bị sai lệch thời điểm Theodore Roosevelt tốt nghiệp Đại học Harvard. Bài viết này viết sai thời điểm William Howard Taft tốt nghiệp Đại học Yale. Bài viết cũng ghi sai năm tốt nghiệp của ông là 1878, chứ không phải 1978. Một chú thích ảnh trong bài viết cũng ghi sai trường mà hai tổng thống Mỹ, bao gồm cả Donald Trump, theo học. Đó là Đại học Pennsylvania, chứ không phải Princeton.
پروتئین وی ایزوله، دارای پروتئین بالا و چربی و کربوهیدرات پایینتری نسبت به سایر انواع پروتئین است.
پروتئین وی هیدرولیز، باعث میشود تا با سرعت بیشتری به هدف موردنظرکه اندامی خوش فرم است برسید.