HomeBình Luận-Quan ĐiểmTại sao người đàn ông này lại ăn mừng?

Tại sao người đàn ông này lại ăn mừng?

Vì mọi thứ ở Texas đều lớn hơn, kể cả những bất ngờ trong bầu cử.

DAN RATHER NGÀY 2 THÁNG 2

Có thể bạn đã bỏ lỡ trận động đất chính trị làm rung chuyển Texas vào tối thứ Bảy.

Trong cuộc bầu cử vòng hai đặc biệt cho một ghế Thượng nghị sĩ tiểu bang, ứng cử viên Dân chủ Taylor Rehmet đã đánh bại đối thủ Cộng hòa của mình, Leigh Wambsganss. Không chỉ giúp đảng Dân chủ giành lại ghế này với cách biệt 14 điểm, Rehmet còn làm được điều đó tại một khu vực mà ông Trump đã thắng với cách biệt 17 điểm trong cuộc bầu cử năm 2024.

Đó là sự thay đổi 31 điểm. Tại Texas.

Hiện nay, một cuộc bầu cử đặc biệt với tỷ lệ cử tri tham gia thấp không thể hoàn toàn dự đoán tương lai, nhưng có rất nhiều lý do khiến đảng Cộng hòa nên lo lắng và đảng Dân chủ nên tìm kiếm những bài học kinh nghiệm. Dưới đây là một vài lý do:

  • Đảng Cộng hòa quốc gia không hề phớt lờ cuộc đua này. Họ đã đổ rất nhiều tiền vào đó — nhiều hơn hàng triệu đô la so với đảng Dân chủ.
  • Donald Trump đã đăng bài về Wambsganss ba lần, gọi bà là “một ứng cử viên TUYỆT VỜI và nhận được sự ủng hộ hoàn toàn và tuyệt đối của tôi”. Ông cũng khuyến khích người dân Texas đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, sau thất bại, ông nói với các phóng viên, “Tôi không liên quan đến chuyện đó. Đó là một cuộc đua địa phương ở Texas.”
  • Wambsganss là một nhà hoạt động Đảng Cộng hòa nổi tiếng và có nhiều mối quan hệ. Rehmet là một thợ máy, một lãnh đạo công đoàn và một cựu chiến binh Không quân chưa từng tranh cử vào bất kỳ chức vụ dân cử nào.
  • Khu vực này nằm ở hạt Tarrant, một vùng đất nghiêng hẳn về đảng Cộng hòa. Nơi đây nổi tiếng là thành trì của phong trào MAGA và là trung tâm của chủ nghĩa dân tộc Kitô giáo. Khu vực này chưa từng có đại diện nào của đảng Dân chủ kể từ những năm 1980.
  • Khu vực này, nằm ngay ngoại ô Fort Worth, lớn hơn một khu vực bầu cử quốc hội Hoa Kỳ, đại diện cho khoảng một triệu người, trong đó có một lượng lớn người gốc Latinh.

Cuộc bầu cử này không đủ điều kiện để tiến hành thăm dò ý kiến cử tri sau khi bỏ phiếu, vì vậy chúng ta không biết chính xác lý do tại sao Rehmet thắng. Nhưng việc Trump tiếp tục gây hấn với những người bạn mới của ông trong cộng đồng cử tri gốc Latinh chắc chắn đã góp phần vào thất bại nặng nề đêm thứ Bảy.

Trong cuộc bầu cử năm 2024, Trump đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc thu hút cử tri gốc Latinh, giành được 48%, nhiều hơn bất kỳ ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa nào trước đây. Sự chuyển hướng sang ủng hộ Trump chủ yếu đến từ lời hứa của ông về việc cải thiện nền kinh tế.

Sau một năm cầm quyền, nhiều người Mỹ Latinh đang dần mất thiện cảm với tổng thống. Vào ngày 13 tháng 1, Navigator Research đã tiến hành một nhóm thảo luận gồm bảy người Mỹ Latinh đã bỏ phiếu cho Trump vào năm 2024. Tất cả họ đều tự nhận mình là cử tri độc lập.

Những người tham gia, yêu cầu giấu tên, đã nêu ra lý do ông không thể kiềm chế lạm phát, thuế quan, lập trường can thiệp quốc tế đột ngột và việc thực thi luật nhập cư quyết liệt là nguyên nhân gây ra sự bất mãn của họ.

Họ tin rằng chính sách trục xuất của ông ta ảnh hưởng không cân xứng đến người Mỹ gốc Latinh. “Ông không chỉ trục xuất người dân và chia cắt các gia đình, mà còn tạo ra một môi trường thù hận và nuôi dưỡng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc”, một người phụ nữ nói.

“Ông ta đã tạo ra lực lượng Gestapo của riêng mình,” một người đàn ông nói. “Hiện giờ ông ta đang nhắm vào người gốc Tây Ban Nha, nhưng khi ông ta xong việc với người gốc Tây Ban Nha, các bạn biết ai sẽ là mục tiêu tiếp theo rồi đấy.”

Cuộc thăm dò dư luận toàn quốc gần đây nhất về người Mỹ Latinh được Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện vào tháng 10 năm ngoái. Kết quả cho thấy 70% người Mỹ Latinh “không tán thành cách ông Trump điều hành công việc tổng thống”, trong khi 65% không tán thành cách ông xử lý vấn đề nhập cư, và 61% tin rằng các chính sách kinh tế của ông đã làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Đảng Cộng hòa có thể nói rằng họ bị sốc và ngạc nhiên trước kết quả ở Texas, nhưng họ không nên như vậy. Những hình ảnh liên tục về lực lượng cảnh sát đeo mặt nạ bắt giữ người dân, kể cả trẻ em, đang gây bức xúc ở Peoria hay Fort Worth. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cả nước đã chịu đựng đủ rồi.

Mọi chuyện không nên diễn ra như thế này. Trump đã tranh cử với lời hứa bắt giữ những tội phạm sống bất hợp pháp ở đây. Nhưng ông ấy không làm vậy và chúng ta cũng không thấy điều đó.

Chiến lược này — nếu có thể gọi như vậy — đang làm xáo trộn cuộc sống thường nhật. Nó đang làm xáo trộn cuộc sống của người Mỹ, cả người bản địa và người nhập cư, nhưng đặc biệt là những người nhập cư làm những công việc mà hầu hết người Mỹ không thể hoặc không muốn làm, những người nhập cư đã gắn bó mật thiết với đời sống xã hội, kinh tế và văn hóa của đất nước chúng ta.

Chính sách nhập cư của Trump và tình trạng suy thoái kinh tế của Mỹ có mối liên hệ mật thiết với nhau. Khoảng 19% lực lượng lao động Mỹ là lao động nhập cư. Con số này đã giảm một điểm phần trăm kể từ khi Trump nhậm chức. Theo số liệu điều tra dân số mới nhất, Mỹ đã mất hơn một triệu lao động nhập cư từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2025.

Một số ngành công nghiệp — nông nghiệp, xây dựng, dịch vụ khách sạn và chăm sóc sức khỏe — đặc biệt phụ thuộc vào người nhập cư. Việc trục xuất người nhập cư dưới thời Trump đang gây ra tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng trong nhiều ngành. Những người nhập cư vẫn ở lại đất nước — cả những người có tư cách pháp lý và những người không có giấy tờ hợp lệ — đều rất sợ hãi khi phải rời khỏi nhà và đi làm.

Người dân hoàn toàn có lý do để sợ hãi khi đi bộ trên đường phố các thành phố của Mỹ, đặc biệt là các thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo. Các đặc vụ ICE đeo mặt nạ đã tuần tra và khủng bố người dân ở Los Angeles, Chicago, New Orleans, Washington, New York, Minneapolis và giờ là Portland, Maine trong nhiều tháng qua.

Việc thực thi luật nhập cư ở những thành phố đó đang dẫn đến “sự suy thoái của ICE”, một cụm từ do Javier Cabral, tổng biên tập của LA Taco, một trang tin địa phương chuyên đưa tin về cộng đồng người nhập cư ở Los Angeles, đặt ra.

“Nếu bạn không bị ảnh hưởng trực tiếp vì tình trạng pháp lý, thì đạo đức, tâm hồn và sự háo hức muốn ra ngoài khám phá những địa điểm mới của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Thật khó để tách biệt mọi thứ và vẫn có thể thưởng thức một ly rượu vang hay bia. Tôi thấy các quán bar ở đây đang chật vật để tồn tại,” Cabral nói với SevenFifty Daily, một trang web chuyên về ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống.

Ông Mike Moreano, chủ nhà hàng ở Chicago, cho biết doanh thu tại ba địa điểm của ông đã giảm 50%. Tại Minneapolis, các công nhân da trắng đang lén đưa các đồng nghiệp gốc Latinh đến nơi làm việc bằng cách giấu họ trong chăn ở ghế sau xe ô tô.

Các chính sách cực đoan của Trump không có dấu hiệu giảm bớt. Và hoàn toàn có lý do để tin rằng chúng sẽ tiếp tục cho đến và xuyên suốt cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Như đã nêu ở trên, một chủng tộc không thể tạo nên một cuộc cách mạng. Nhưng không chỉ có một chủng tộc. Kể từ khi Trump nhậm chức, đảng Dân chủ đã liên tục và dứt khoát vượt trội hơn đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử đặc biệt và trong ngày bầu cử chính thức.

Vào tháng 3, một ứng cử viên Dân chủ đã giành được một ghế Thượng viện ở Pennsylvania vốn thuộc về đảng Cộng hòa suốt một thế kỷ. Đảng Dân chủ đã thắng trong các cuộc bầu cử đặc biệt ở Kentucky và Iowa. Họ đã càn quét mọi cuộc đua quan trọng vào tháng 11. Mặc dù ứng cử viên Dân chủ không giành được một ghế Hạ viện tiểu bang ở Tennessee, nhưng kết quả cuối cùng trong cuộc bầu cử đặc biệt đó lại sít sao hơn nhiều so với dự đoán của mọi người.

Động lực, sự lạc quan và khát vọng thay đổi là bộ ba mạnh mẽ trong chính trường Mỹ. Hiện tại, đảng Dân chủ đang chiếm ưu thế ở cả ba yếu tố này. Và dường như Trump chỉ đang tiếp tục theo đuổi những chính sách làm mất lòng cử tri.