Peter Thiel thực sự là một nhân vật vừa gây tranh cãi vừa có sức ảnh hưởng rất sâu rộng trong chính trị, công nghệ và định hình xã hội Mỹ. Để bạn có cái nhìn rõ hơn, mình sẽ phân tích theo ba góc:
1. Tư tưởng chính trị và thái độ với dân chủ
-
Thiel từng tuyên bố “tự do và dân chủ không đi chung với nhau”, cho thấy quan điểm hoài nghi, thậm chí phủ nhận giá trị dân chủ.
-
Ông tài trợ cho những ứng viên có xu hướng giảm vai trò của chính phủ và trao nhiều quyền lực hơn cho giới tài phiệt và tập đoàn.
-
Mục tiêu dài hạn: tái thiết cấu trúc chính trị theo hướng tập trung quyền lực và giảm bớt dân chủ đại diện.
2. Doanh nghiệp và công nghệ giám sát
-
Đồng sáng lập Palantir Technologies, một công ty nổi tiếng với hệ thống phân tích dữ liệu khổng lồ, làm việc sát cánh với CIA, FBI, ICE và quân đội Mỹ.
-
Công nghệ của Palantir phục vụ cả giám sát di dân, chiến tranh chống khủng bố và theo dõi xã hội, đặt ra lo ngại về quyền riêng tư.
-
Ông nhìn thấy lợi nhuận khổng lồ từ việc quốc gia hoá kiểm soát bằng dữ liệu — tức quyền lực chính trị và lợi ích kinh doanh hòa vào một.
3. Sự mâu thuẫn cá nhân và cơ hội chính trị
-
Thiel là người đồng tính công khai, hưởng lợi từ quyền LGBTQ+, nhưng lại tài trợ cho những chính trị gia chống LGBTQ.
-
Ông nói về “tự do” nhưng lại ủng hộ chính sách hạn chế và đàn áp khi phù hợp với lợi ích kinh tế hoặc ý thức hệ của mình.
-
Đây là sự pha trộn giữa cơ hội chính trị và chủ nghĩa cực đoan, khiến ông trở thành một trong những nhân vật nguy hiểm nhất vì biết cách ẩn mình sau cánh gà nhưng vẫn điều khiển sân khấu.
4. Vì sao nên quan tâm?
-
Peter Thiel không phải chỉ là một tỷ phú “dị biệt”, ông là một kiến trúc sư chính trị đang xây dựng mô hình nước Mỹ mới:
-
Dân chủ → tùy chọn
-
Giám sát → bắt buộc
-
Quyền lực → tập trung trong tay số ít
-
-
Chính sự chiến lược và kiên định này làm ông nguy hiểm hơn những kẻ ồn ào ngoài chính trường.
Như @joni_askola đã viết: Phớt lờ ông ta là sai lầm. Peter Thiel đã và đang viết lại luật chơi của nước Mỹ, và nếu xã hội không nhận ra, thì khi nhận ra cũng sẽ là quá muộn.