Friday, July 11, 2025
HomeBLOGOsin Nhất Biên Đảo.

Osin Nhất Biên Đảo.

Bùi Thanh Hiếu

Nhất biên đảo là cụm từ mà Osin viết về động thái quay ngoắt của Lê Duẩn trong quan hệ Việt Nam và Trung Quốc, và cho đó là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh 1979.

Nói về thái độ như thế, chắc chẳng ai hơn Osin.

Ví dụ khi Trần Đại Quang ốm, Osin đòi hỏi phải công khai bệnh tình lãnh đạo. Thế nhưng khi Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ, Osin lại bảo có gì đâu mà ầm ĩ.

Sự khác nhau giữa Quang và Trọng là Trọng là người mạnh hơn, Quang là người đang bị Trọng bao vây tiêu diệt. Cái khác nhau này ảnh hưởng đến thái độ khác nhau của Osin về bệnh tình hai người.

Khi Trương Duy Nhất đi tù lần thứ nhất 2 năm, Osin và một lũ bạn rượu ca ngợi Nhất, thậm chí Osin còn tìm ra tận trại giam đón Nhất trong ngày trở về.

Nhưng khi Nhất bị bắt lần 2 ở Thái Lan, xử tận 10 năm tù. Osin và bọn bạn rượu không được lời nào bênh thì chớ, chúng lại còn khẳng định nếu như có chuyện bắt cóc như thế chúng đã có tin rồi. Khiến dư luận nghĩ rằng không phải Trương Duy Nhất bị bắt cóc ở Thái Lan.

Sự khác nhau là Osin quy kết lần 1 nhà báo Trương Duy Nhất bị bắt tù 2 năm là do Nguyễn Tấn Dũng chủ mưu, còn lần sau là do Nguyễn Phú Trọng cùng Nguyễn Xuân Phúc chủ mưu. Mà Ba Dũng yếu thế hơn Trọng.

Mới đây Osin có bài viết xóc óc nguyên thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng với Nguyễn Tấn Dũng.

Osin thù Ba Dũng vì tình yêu đất nước ư? Nhầm đấy. Năm xưa thời Đinh La Thăng làm dầu khí, tờ báo của ngành này có rất nhiều mầu mỡ, Osin lân la đến kiếm miếng bánh. Bị từ chối, từ đó Osin cay cú Đinh La Thăng và đàn anh của Thăng là Ba Dũng.

Chuyện thù oán này đã kéo dài gần chục năm nay, từ lúc cuối nhiệm kỳ Ba Dũng, nó không phải là mới mẻ gì, Osin đánh từ đời bố đến đời con, có lẽ sống lâu thì Osin sẽ còn đánh cả đời cháu Ba Dũng. Chuyện đánh này do thù oán cá nhân, nhưng cũng không sai. Nhiều người cho rằng nhà Ba Dũng không chấp, nhưng tôi nghĩ chắc Osin nó đánh có lúc cũng đúng, nên nhà Ba Dũng mới phải im re như thế.

Tuy nhiên chuyện Osin trở mặt đánh Nguyễn Xuân Phúc mới thực sự đê hèn.

Cái đê hèn ở đây không phải là Osin sai khi nhắc đến tội vợ ông Phúc.

Đê hèn ở đây là lại lần nữa Osin dùng chiêu nhất biên đảo, tức trở mặt như bàn tay để công kích ông Phúc.

Trước đây Osin khen ông Phúc là người có khả năng kỹ trị, kiến tạo. Ông Phúc cải cách về mặt thủ tục giảm đến mấy chục phần trăm giấy phép con cho các nhà đầu tư.

Đó là lúc ông Phúc đương mạnh.

Còn chuyện vợ ông Phúc dính vào Việt Á thì ở trên mạng trước đây đến nửa năm đã có thông tin. Osin không có chuyện không biết. Nhưng hắn không nói, vì hắn đâu phải là người bức xúc trước cái chết đau thương của người này người kia. Hắn chỉ lấy hình ảnh người chết ra để nói tội của vợ chồng ông Phúc, khi chắc chắn ông Phúc đã bị loại và không còn cửa gỡ. Ngay khi vụ Việt A khởi tố, Osin còn nghĩ ông Phúc sẽ vượt qua được. Hắn không lên án, không lấy hình ảnh những người bị dịch chết. Hắn nói rằng đó là lỗi tại cơ chế, cũng phải xem xét hoàn cảnh cho người kiểu như trót phạm tội vì muốn chống dịch.

Nào ngờ BCA và ông Trọng làm căng quá, chả thông cảm cho cơ chế hay tinh thần chống dịch của người ta gì, thịt đến cùng.

Ông Phúc ngã lăn quay, Osin quên khuấy rằng khi ông đang ngạo nghễ đứng nó đã khen ông thế nào. Ông ngã nó đứng phán xét tội của ông, nhân dân những người dân bị chết vì dịch.

Ngày nào đấy khi ông Trọng thôi chính trường, Osin chắc sẽ moi tội ông ra. Cũng như Osin từng ca ngợi Nông Đức Mạnh khi Mạnh mới nhận chức TBT, rồi lại chửi Mạnh tham lam, ngu dốt khi Mạnh đã về hưu.

Lạ cái là nhiều người không xem lại thống kê bất nhất thái độ của Osin, cứ tưởng nó vì dân vì nước, dũng cảm lên tiếng lắm. 

Trong bài viết chửi ông Phúc, Osin có nhắc đến chuyện nhiều nhà sản xuất vắc xin đã tiếp cận chính phủ Việt Nam, nhưng kết thúc nhiệm kỳ ông Phúc không có chiến lược nào cả.

Đây là sự vu khống lập lờ, chính phủ ông Phúc lúc đó muốn mất ít tiền, đi xin nước ngoài hay vận động doanh nghiệp mua vắc xin về ủng hộ. Số lượng vắc xin không hề quá thiếu, thậm chí sau đó vài tháng còn dư thừa.

Nhà sản xuất vắc xin nào tiếp cận chính phủ Việt Nam ?

Osin đê hèn không nói rõ, đó là nhà sản xuất Hồ Nhân với loại Nanocovax. Loại vắc xin mà Osin đã ra sức lăng xê trên facebook của mình, đòi hỏi chính phủ nhanh chóng bỏ tiền mua vắc xin của Hồ Nhân. Bọn Quốc Phong, Hoàng Hải Vân lúc đó cũng đưa ý kiến chính phủ phải sớm bỏ tiền mua để tiêm cho nhân dân. Ông Phúc chần chừ cho trôi qua nhiệm kỳ mình, đến khi ông Chính thay cũng tảng lờ vì đi xin cũng đủ, mua làm gì.

Cả một lũ kols điên cuồng gào trên facebook đòi chính phủ giao thời lúc đó phải mua vắc xin của Hồ Nhân ( Hồ Nhân còn là thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần dịch vụ Một Thế Giới ). Nếu như dưới sức ép của chúng mà chính phủ bỏ tiền mua, loại vắc xin VN sản xuất từ một ông chủ tư cách đạo đức như Hồ Nhân, kẻ biết chi tiền để chơi gái đẹp như Hiền Hồ thì tất biết chi tiền công hậu hĩnh cho lũ kols này.

Nhưng chính phủ kế nhiệm của ông Chính với sự phối hợp của ông CTN Phúc thực hiện chiến dịch ngoại giao sau đó đã nhanh chóng thành công, số lượng vắc xin nhận về là 192 triệu liều, vượt 30% dự kiến vào năm 2021.

Thương vụ vận động cho vắc xin Hồ Nhân không thành công, cả lũ kols ngẩn ngơ tiếc. 

Tính những người chỉ trích anh Phúc trên mạng xã hội , có lẽ mình là người đứng ở tốp đầu trong bao nhiêu năm qua. 

Giờ phút này, mình chẳng còn bận tâm chuyện anh Phúc và vợ con anh ấy làm gì sai trái nữa, việc đó đã có các đồng chí trong đảng của anh ấy xử lý. 

Nếu như nhất biên đảo của Osin là lúc mạnh thì tâng bốc nịnh bợ, lúc yếu thì đạp xuống lấy vẻ tử tế căm thù tham nhũng. Thế nên Osin luôn ở bên Thắng Cuộc.

Mình cũng nhất biên đảo theo chiều ngược lại , lúc mạnh thì mình phang lấy được, lúc yếu rồi chẳng nỡ. 

Bỗng nhớ lại chuyến công du tháng 9 năm 2021 đi dự hội đồng LHQ, anh Phúc tranh thủ chỉ đạo xếp vắc xin lên chuyên cơ để trở về cùng chuyến. Kiểu nhà quê vơ được tí gì, tận dụng gì hay chút ấy. Kể cũng mến.

Nguồn : https://safechat.com/post/3060118058945841730

RELATED ARTICLES

16 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular