HomeNEWSNicolas Maduro đến New York sau khi bị bắt giữ, dự kiến...

Nicolas Maduro đến New York sau khi bị bắt giữ, dự kiến sẽ ra tòa vào thứ Hai.

Tổng thống Donald Trump thông báo rằng quân đội Mỹ đã thực hiện một “cuộc tấn công quy mô lớn” ở Venezuela vào sáng sớm thứ Bảy và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ ông.

Những người được hộ tống ra khỏi máy bay được cho là chở Maduro và vợ, dưới màn đêm.
Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông đã khôi phục Học thuyết Monroe – được đổi tên thành “Học thuyết Don-roe” – và sử dụng nó để biện minh cho các cuộc tấn công ở Venezuela và việc bắt giữ nhà độc tài Nicolás Maduro.

“Học thuyết Monroe là một vấn đề lớn. Nhưng chúng ta đã vượt qua nó rất nhiều, rất nhiều,” Trump nói hôm thứ Bảy. “Họ giờ gọi nó là ‘Học thuyết Don-roe’… Chúng ta đã hơi quên mất nó. Nó rất quan trọng, nhưng chúng ta đã quên mất nó. Chúng ta sẽ không quên nó nữa. Theo chiến lược an ninh quốc gia mới của chúng ta, sự thống trị của Mỹ ở Tây bán cầu sẽ không bao giờ bị nghi ngờ nữa.”

Việc khôi phục Học thuyết Monroe, nhằm hạn chế ảnh hưởng của châu Âu ở Mỹ Latinh và bảo vệ ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực, diễn ra khi chính quyền Trump công bố Chiến lược An ninh Quốc gia trong tháng này, hướng sự chú ý của Mỹ đến Tây bán cầu trong một nỗ lực có chủ đích nhằm ưu tiên bảo vệ lãnh thổ Mỹ tốt hơn trong bối cảnh chiến dịch chống lại dòng chảy ma túy vào Mỹ từ Mỹ Latinh của chính quyền Trump.

Các đặc vụ liên bang hộ tống những người trông giống như Nicolas Maduro và vợ ra khỏi trực thăng. (Ảnh: WNYW)

“Tổng thống Trump đã ưu tiên thực thi Học thuyết Monroe hơn bất kỳ Tổng thống nào khác trong nhiều thập kỷ,” người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết trong một tuyên bố gửi cho Fox News Digital vào tháng 12. “Ông ấy được bầu dựa trên lời hứa xóa bỏ tai họa tử vong do ma túy ở đất nước chúng ta, bao gồm cả cam kết bảo vệ biên giới phía nam và đối phó với các băng đảng ma túy. Ông ấy đã thực hiện được cả hai mặt trận bằng cách ngăn chặn dòng chảy ma túy bằng đường bộ và đường biển.”

Đây là một đoạn trích từ bài báo của Diana Stancy. Sự sụp đổ của Maduro làm dấy lên nghi ngờ về sự phản bội trong giới tinh hoa cầm quyền của Venezuela

Khi người Mỹ thức dậy với tin tức về các cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Venezuela, và việc bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro và vợ ông, Cilia Flores, nhiều câu hỏi được đặt ra liệu Maduro có bị phản bội bởi ai đó trong vòng thân cận bí mật của mình hay không.

Vòng thân cận đó bao gồm Diosdado Cabello, người hiện đang giữ chức Bộ trưởng Nội vụ, Tư pháp và Hòa bình, và được cho là có quyền lực ngang ngửa với Maduro.

Một thành viên khác trong vòng thân cận đó là Vladimir Padrino, người đứng đầu Lực lượng Vũ trang quốc gia lâu năm, người nắm giữ quyền lực rất lớn. Cả Cabello và Padrino đều nhanh chóng lên án hành động của Mỹ, nhưng phản ứng của họ cho đến nay dường như không thuyết phục.

Cabello hiện được coi là người thừa kế không thể tranh cãi của phong trào Chavista, với Padrino và lực lượng quân sự quốc gia dường như đồng lòng, nhưng Lực lượng Vũ trang Venezuela dường như không có bất kỳ sự kháng cự nào đối với chiến dịch này.

Trong một video được chia sẻ trên X vào sáng sớm, Padrino đã chỉ trích “sự xâm lược quân sự tội ác của chính phủ Hoa Kỳ… tấn công bằng tên lửa và rocket bắn từ trực thăng chiến đấu ở Fuerte Tuna, Caracas, và các bang Mirana, Aragua và La Guaira.

Ông lặp lại những luận điểm cũ kỹ của Hugo Chavez, tuyên bố: “Venezuela kiên quyết phản đối sự hiện diện của những binh lính nước ngoài này, những người chỉ mang đến cái chết, nỗi đau và sự hủy diệt. Cuộc xâm lược này đại diện cho thảm kịch lớn nhất mà đất nước đã phải chịu đựng, được thúc đẩy bởi lòng tham không đáy đối với các nguồn tài nguyên chiến lược của chúng ta.”

Với khoản tiền thưởng 50 triệu đô la cho việc bắt giữ Maduro, sự không được lòng dân trong nước đáng kể, và cuộc bầu cử năm 2024 gây tranh cãi mà cộng đồng quốc tế rộng rãi cho rằng đã bị gian lận, dấu hiệu về sự sụp đổ của Nicolas Maduro đã xuất hiện từ nhiều năm trước.

Hiện tại, Maduro và Flores được cho là đang là khách của chính phủ Hoa Kỳ trên tàu chiến Iwo Jima, đang trên đường đến New York để đối mặt với phiên tòa có thể là phiên tòa của thập kỷ. Maduro đang phải đối mặt với các cáo buộc về vũ khí và ma túy.

Đây là một đoạn trích từ bài báo của David Unsworth thuộc Fox News Digital.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here