Thứ Tư, Tháng 10 8, 2025
HomeNEWSNHỮNG NGƯỜI SỐNG SÓT SAU VỤ EPSTEIN KÊU GỌI QUỐC HỘI MỸ...

NHỮNG NGƯỜI SỐNG SÓT SAU VỤ EPSTEIN KÊU GỌI QUỐC HỘI MỸ CÔNG BỐ HỒ SƠ VÀ LIỆT KÊ THỦ PHẠM, TRUMP GỌI VỤ NÀY LÀ “TRÒ LỪA BỊP”

PARIS, Pháp, 4 tháng Chín, (Le Monde): Những người sống sót sau vụ lạm dụng tình dục của Jeffrey Epstein đã lên tiếng vào thứ Tư tại Quốc hội Mỹ, gây sức ép buộc các nhà lập pháp phải công bố cuộc điều tra về tội buôn bán tình dục đối với nhà tài chính quá cố này và phản đối nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm bác bỏ vấn đề này là một “trò lừa bịp”.
Trong một cuộc họp báo tại Điện Capitol, thu hút hàng trăm người ủng hộ và hô vang khẩu hiệu “công bố hồ sơ”, những người phụ nữ này đã chia sẻ – một số người lần đầu tiên công khai – về việc họ bị bạn gái cũ Ghislaine Maxwell của ông Epstein dụ dỗ vào hành vi lạm dụng của hắn. Họ yêu cầu chính quyền Trump phải minh bạch và chịu trách nhiệm về những gì họ đã phải chịu đựng khi còn là thiếu nữ.
Đây là một lập trường nổi bật khi làn sóng đòi công khai cái gọi là hồ sơ Epstein đang đến thời điểm then chốt tại Washington.
Các nhà lập pháp đang tranh cãi về cách Quốc hội nên điều tra vụ bê bối Epstein, trong khi vị tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa, sau khi ban đầu tỏ ra ủng hộ sự minh bạch trong chiến dịch tranh cử, đã bác bỏ vấn đề này là một “trò lừa bịp của Đảng Dân chủ”. “Dù bạn làm gì đi nữa, nó vẫn sẽ tiếp diễn”, ông Trump phát biểu hôm thứ Tư. Ông nói thêm, “Thật sự, tôi nghĩ thế là đủ rồi”.
Nhưng những người sống sót tại Quốc hội Mỹ, cũng như ít nhất một trong những đồng minh thân cận nhất của ông Trump tại Capitol Hill, đã không đồng tình. Một số phụ nữ đã cầu xin ông Trump ủng hộ lý tưởng của họ.
“Cảm giác như bạn chỉ muốn nổ tung bên trong vì không ai, một lần nữa, hiểu rằng đây là một tình huống có thật. Những người phụ nữ này là có thật. Chúng tôi ở đây trực tiếp”, Haley Robson, một trong những người sống sót, cho biết cô là một đảng viên Cộng hòa đã đăng ký, nói.
Epstein đã tự sát trong nhà tù Manhattan khi đang chờ xét xử vào năm 2019 với cáo buộc lạm dụng tình dục và buôn bán hàng chục trẻ em gái vị thành niên. Vụ án được đưa ra hơn một thập niên sau khi ông ta bí mật thỏa thuận với các công tố viên liên bang ở Florida để giải quyết các cáo buộc gần như giống hệt nhau. Epstein bị cáo buộc trả hàng trăm đô la tiền mặt cho các bé gái vị thành niên để đấm bóp rồi sau đó quấy rối tình dục họ.
Maxwell, người bạn tâm giao lâu năm và cũng là bạn gái cũ của Epstein, đã bị kết án vào năm 2021 và bị tuyên án 20 năm tù vì tội dụ dỗ các bé gái vị thành niên để ông ta lạm dụng. Bốn phụ nữ đã làm chứng tại phiên tòa xét xử rằng họ đã bị Epstein lạm dụng khi còn là thiếu nữ vào thập niên 1990 và đầu thập niên 2000 tại nhà riêng của ông ta ở Florida, New York và New Mexico. Các cáo buộc này cũng đã dẫn đến hàng chục vụ kiện.
* Dân biểu Greene ủng hộ dự luật công bố thông tin
Dân biểu Marjorie Taylor Greene của tiểu bang Georgia, người thường có quan hệ mật thiết với Trump, đã mô tả việc bà ủng hộ dự luật buộc Bộ Tư pháp công bố thông tin mà họ đã thu thập được về Epstein và Maxwell là một cuộc chiến đạo đức chống lại nạn xâm hại tình dục.
“Đây không phải là vấn đề của một đảng chính trị nào cả. Đây là sự kết hợp của tất cả mọi người cùng nhau làm việc để bịt miệng những người phụ nữ này và bảo vệ Jeffrey Epstein cùng bè lũ của gã”, bà Greene phát biểu tại buổi họp báo.
Bà cũng nói với các phóng viên rằng bà đã nói chuyện với ông Trump hôm thứ Tư để nói với ông rằng ông nên tiếp đón những người sống sót tại Phòng Bầu dục, “chứ không phải bất kỳ người bạn giàu có, quyền lực nào của Jeffrey Epstein”.
Greene là một trong bốn dân biểu Cộng hòa – ba trong số đó là phụ nữ – đã bất chấp sự lãnh đạo của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện và Tòa Bạch Ốc để gây áp lực buộc bỏ phiếu cho dự luật của họ. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đang cố gắng dập tắt nỗ lực này bằng cách đưa ra nghị quyết của riêng mình và biện luận rằng một cuộc điều tra đồng thời của Ủy ban Giám sát Hạ viện là cách tốt nhất để Quốc hội đạt được tính minh bạch. “Tôi nghĩ rằng cuộc điều tra của Ủy ban Giám sát sẽ có phạm vi rộng và bao quát, và họ sẽ theo đuổi sự thật đến cùng”, ông Johnson, Đảng Cộng hòa-Los Angeles, nói.
Johnson cho biết thêm rằng Tòa Bạch Ốc đang tuân thủ khuyến nghị của ban công bố thông tin và ông đã nói chuyện với ông Trump về vấn đề này vào tối thứ Ba. “Ông ấy nói, ‘Công khai hết đi, công khai hết đi,'” ông Johnson nói với các phóng viên.
* Cảnh báo của Tòa Bạch Ốc
Tối thứ Ba, Ủy ban Giám sát đã công bố những gì họ cho là đợt tài liệu và hồ sơ đầu tiên nhận được từ Bộ Tư pháp về vụ án Epstein. Các thư mục được đăng tải trên Google Drive chứa hàng trăm tệp hình ảnh về các hồ sơ tòa án từ nhiều năm trước liên quan đến Epstein, nhưng hầu như không có thông tin gì mới.
Trong khi đó, Tòa Bạch Ốc cảnh báo các thành viên Hạ viện rằng việc ủng hộ dự luật yêu cầu Bộ Tư pháp công khai các hồ sơ sẽ bị coi là một hành động thù địch. Dân biểu Thomas Massie, một đảng viên Cộng hòa đến từ Kentucky, người đang thúc đẩy dự luật, cho biết Tòa Bạch Ốc gửi đi thông điệp đó vì “Họ đã cố tình che giấu.” “Họ quyết định không muốn công khai nó,” ông nói. “Đó là một mối đe dọa chính trị.”
Nhưng với việc ông Trump gửi đi một thông điệp mạnh mẽ và lãnh đạo Đảng Cộng hòa đang tiến tới một nghị quyết thay thế, ông Massie buộc phải tìm kiếm sự ủng hộ của ít nhất hai đảng viên Cộng hòa nữa sẵn sàng tách rời khỏi lập trường chung của Đảng. Sẽ cần sáu dân biểu Đảng Cộng hòa, cũng như tất cả các dân biểu Đảng Dân chủ tại Hạ viện, để buộc dự luật của họ phải được bỏ phiếu. Và ngay cả khi dự luật được Hạ viện thông qua, nó vẫn cần được Thượng viện chuẩn thuận và được ông Trump ký.
* Epstein khoe khoang về ‘những người bạn quyền lực’
Tuy nhiên, những người sống sót coi đây là cơ hội tốt nhất của họ trong nhiều năm để đòi lại công lý cho những gì mà Epstein đã gây ra cho họ. Một người sống sót, Chauntae Davies, cho biết cô nhớ lại cảm giác bất lực khi chứng kiến ​​Epstein có quan hệ với một số người giàu có và quyền lực nhất thế giới. Davies cho biết cô đã từng đi du lịch đến Phi châu cùng Epstein trong một chuyến đi có sự tham gia của cựu Tổng thống Bill Clinton và nhiều nhân vật nổi tiếng khác.
Giờ đây, những người phụ nữ này cho rằng đã đến lúc phải công bố toàn bộ hồ sơ về những người liên quan hoặc đồng lõa trong hành vi của Epstein. Một số người trong bọn họ đang lập danh sách những người có thể đã tham gia, nhưng vẫn đang cân nhắc xem có nên công khai danh sách đó hay không, vì lo ngại những hậu quả tiềm ẩn.
Bradley Edwards, một luật sư từng đại diện cho nhiều nạn nhân, đã bác bỏ quan điểm cho rằng Epstein giữ danh sách khách hàng, nhưng cho biết vẫn còn những người khác liên quan. “Kế hoạch của ông ta là lạm dụng phụ nữ một cách cá nhân”, ông Edwards nói. “Khi họ đến một độ tuổi nhất định, ông ta đã giao một số người trong số họ, một số người, cho một số bạn bè của ông ta. Điều đó không có nghĩa là tất cả bạn bè của ông ta.”
Cuối cùng, những người phụ nữ này cho biết họ đã lên tiếng với hy vọng rằng các nhà lập pháp và viên chức sẽ hành động để bảo đảm rằng những kẻ lạm dụng như Epstein không được tha bổng hoặc tiếp tục lạm dụng. Họ đặc biệt phẫn nộ khi bà Maxwell gần đây đã được chuyển đến một trại giam an ninh tối thiểu ở Texas.
“Công lý và trách nhiệm không phải là đặc ân của những người có quyền lực. Chúng là các nghĩa vụ liên bang đã đến hạn”, Jess Michaels, một nạn nhân cho biết cô bị Epstein lạm dụng lần đầu tiên vào năm 1991, phát biểu tại cuộc biểu tình trên bãi cỏ Điện Capitol. “Khoảnh khắc này bắt đầu với tội ác của Epstein. Nhưng nó sẽ được ghi nhớ bởi những người sống sót đang đòi hỏi công lý, đòi hỏi sự thật, đòi hỏi trách nhiệm.”
* Tường trình với AP.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular