Tuesday, June 24, 2025
HomeBIỂN ĐÔNGNhìn qua lăng kinh "luật quốc tế về Biển 1982"

Nhìn qua lăng kinh “luật quốc tế về Biển 1982”

Nhân Tuấn Trương

Nhìn qua lăng kinh “luật quốc tế về Biển 1982”, so sánh vụ chiếc tàu khảo sát Imbeccable của Mỹ vào tháng ba năm 2009 bị “dân quân” TQ quấy nhiễu buộc phải rời hải phận kinh tế độc quyền Hải Nam với vụ lùm xùm Tư chính – Vũng mây hiện nay xem chừng là hơi bị cà nhắc.

Về “nội tình”. Hai bên VN và TQ là hai quốc gia liền kề, có chồng lấn về lãnh hải, về hải phận kinh tế độc quyền và dĩ nhiên về thềm lục địa (tự nhiên và mở rộng). Việc phân định biển (lãnh hải, hải phận kinh tế độc quyền và thềm lục địa) do “thiện chí” của hai bên, không có qui luật nào ép buộc, miễn là “nguyên tắc công bằng” được tôn trọng. Vấn đề là, do quan hệ “vừa là đồng chí vừa là anh em” giữa hai đảng cộng sản lãnh đạo, “nguyên tắc công bằng” được diễn giải “tùy ý”, kiểu anh được miếng nhiều, em được miếng ít. Ngoài ra còn có những “cam kết của lãnh đạo cấp cao” mà những “lãnh đạo cấp thấp” chỉ được phép thi hành mà không cần biết nội dung. Vì vậy, khi TQ yêu cầu VN phải tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của TQ ở khu vực này cũng là điều có thể.

Trong khi Mỹ ở xa vạn dặm, hai bên không hề có vụ “chồng lấn” biển, thềm lục địa chi hết cả.

Chiếc Impeccable của Mỹ thuộc lực lượng hải quân của Mỹ. Những công tác “thăm dò” của tàu này thiên về “gián điệp” (nhằm xác định vị trí tàu ngầm) hơn là “nghiên cứu khoa học”. Trong khi tàu khảo sát của TQ (vùng trũng Tư Chính-Vũng mây) bề ngoài là tàu “khoa học thăm dò thềm lục địa” (còn bề trong là gì chưa biết). Lý do vì vậy khác nhau, các bên nại những điều luật phù hợp để bào chữa cho trường hợp của mình.

Sau khi tàu Impeccable bị “trục xuất”, từ đó đến nay ta không tháy tàu nào của Mỹ làm những công tác tương tự trong hải phận kinh tế độc quyền của TQ nữa. Còn VN, hết vụ này tới vụ khác. Nào là vụ HD981, vụ TQ xây dựng các đảo nhân tạo trên các bãi đá chiếm của VN, vụ tàu Bình minh bị cắt cáp (thăm dò địa chấn), tàu Viking bị thế nọ thế kia… Bây giờ là tới tàu TQ thăm dò địa chấn trong phạm vi hải phận kinh tế độc quyền của VN… VN lên tiếng hay không lên tiếng, TQ cứ tiếp tục làm công chuyện của họ, làm như vùng biển đó là của ông cố nội họ.

Vì vậy có những bí mật nằm trong nội dung gọi là “thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao” của hai nước. Mở miệng mắc quai nên VN ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám kiện thưa chi hết cả.

RELATED ARTICLES

6 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular