Cuộc chiến giành nguyên liệu thô
nt-v, 20.02.2025
Nga và Hoa Kỳ đều quan tâm đến tài nguyên thiên nhiên của Ukraine – nhưng trên thực tế Nga đang đạt được điều đó. Quân đội Nga hiện đã tiến gần đến một mỏ lithium lớn trên lãnh thổ Ukraine. Blog quân sự Deep State của Ukraine dẫn lời người trong cuộc đưa tin, họ chỉ cách khu vực Shevchenko vài km và đang tiếp cận khu vực này từ ba hướng khác nhau.
Konrad Muzyka, giám đốc công ty tư vấn quân sự Rochan tại Ba Lan, cho biết: “Với tốc độ chiến đấu này, rất có thể quân đội Nga sẽ tiến vào khu vực trong những tuần tới”. Mặc dù tài nguyên thiên nhiên của Ukraine không phải là mục tiêu chiến tranh chính của Nga, nhưng chúng lại là mục tiêu chiến lược. Muzyka cho biết: “Các chỉ huy Ukraine mà tôi trò chuyện đều cho biết khi họ nhìn vào hướng và trục mà quân Nga đang tấn công, rõ ràng mục tiêu của họ cũng là chiếm giữ các nguồn tài nguyên thiên nhiên”.
*
CÔNG TY NGA ROSATOM QUAN TÂM ĐẾN KHOÁNG SẢN
Lithium là nguồn tài nguyên được săn đón trên toàn cầu, được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp và công nghệ, từ điện thoại di động đến ô tô điện. Theo ước tính của Hoa Kỳ, Ukraine có trữ lượng khoảng 500.000 tấn. Shevchenko nằm ở Donetsk, một trong bốn khu vực của Ukraine mà Moscow tuyên bố là lãnh thổ của mình. Đây là một trong những mỏ lithium lớn nhất ở Ukraine và nằm ở độ sâu cho phép khai thác thương mại.
Vladimir Ezhikov, một quan chức cấp cao của Nga tại Donetsk, cho biết vào tháng 1 rằng công ty hạt nhân nhà nước Rosatom của Nga quan tâm đến vùng chứa khoáng sản này. Tuy nhiên, bộ có thẩm quyền của Nga sẽ chỉ cấp giấy phép khai thác khi đến thời điểm thích hợp. Hiện tại, vẫn còn quá sớm để làm điều đó vì xung đột quân sự. Nhưng chắc chắn sẽ có đầu tư và khai thác lithium.
Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Reuters vào tháng 2 tại văn phòng của mình, Zelenskyj đã cho xem một bản đồ từng được phân loại là “bí mật”. Trong đó có liệt kê nhiều mỏ khoáng sản, bao gồm một dải đất rộng được đánh dấu là mỏ đất hiếm. Khoảng một nửa trong số đó đang ở phía bên kia chiến tuyến hiện tại của Nga. Theo Zelensky, Nga biết chính xác các nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng của Ukraine ở đâu thông qua các cuộc khảo sát địa chất được thực hiện trong thời Liên Xô. Hiện nay tỷ lệ những khu vực chứa khoáng sản mà Nga kiểm soát được thì chưa nhiều. Tuy nhiên, điều không thể chối cãi là Ukraine đang dần mất quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình.
Nhà kinh tế học và nhà phân tích Vasily Koltashov cho biết mong muốn của Trump về một thỏa thuận khoáng sản lớn sẽ trở nên vô nghĩa nếu Ukraine thua cuộc chiến. “Không phải ông Trump và nhu cầu về đất hiếm của ông ấy sẽ quyết định ai được gì”, Koltashov phát biểu gần đây trên truyền hình nhà nước Nga. Mà ngược lại, Nga sẽ là bên chiến thắng trong cuộc chiến.
Đối với nhiều người Nga, việc chinh phục các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Ukraine cũng là một phần thưởng quan trọng cần đạt được trong chiến tranh.
*
NGA CHỈ TAY VÀO ĐỨC QUỐC XÃ
Phản ứng của Mátxcơva cũng rất thận trọng trước đề xuất của Hoa Kỳ đưa ra cho Ukraine, một thỏa thuận cho phép Hoa Kỳ tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Ukraine trị giá 500 tỷ đô la để bồi thường cho khoản viện trợ mà Hoa Kỳ đã cung cấp. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ nói rằng đề xuất của Trump cho thấy Ukraine nên trả tiền cho bất kỳ khoản viện trợ nào trong tương lai của Hoa Kỳ thay vì tiếp tục nhận miễn phí.
Maria Zakharova, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao tại Moscow, thì thẳng thừng hơn. Bà ta cáo buộc Zelensky cung cấp cho Hoa Kỳ các nguồn lực mà Ukraine không còn kiểm soát được ở tiền tuyến. Bà ta cũng so sánh với việc Đức Quốc xã cướp bóc Ukraine. “Trong Thế chiến II, lãnh thổ của Ukraine thuộc Liên Xô cũ đã bị chiếm giữ và Đức Quốc xã đã cướp bóc nền kinh tế quốc dân Ukraine”, Zakharova nói với các phóng viên. Họ ăn trộm gia súc và lấy đi tài nguyên khoáng sản. “Bây giờ mọi thứ đều diễn ra một cách phi bạo lực vì chính quyền Kiev tự đem cho.”
Ukraine và Hoa Kỳ đã bác bỏ cáo buộc cho rằng Hoa Kỳ đang tìm cách khai thác nguồn tài nguyên giàu có của Ukraine một cách bất công. Thay vào đó, một thỏa thuận sẽ phục vụ cho lợi ích chung về thương mại và an ninh. Trong khi đó, các blogger về chiến tranh và những người theo chủ nghĩa dân tộc người Nga đã viết rằng Trump muốn đảm bảo quyền tiếp cận. “Chỉ có một điều để nói về điều này”, blogger Starshe Eddy viết trên Telegram, nơi anh ta có khoảng 600.000 người theo dõi. “Tài nguyên thiên nhiên của Ukraine thuộc về nhân dân Nga và không thuộc về ai khác.”
*
Nude Model Photo Gallery: https://pix.it.com/