Cuộc chiến Nga -Ukraine đã bộc lộ thói bốc phét của Nga đã đến mức kinh khủng.
Liên tiếp 10 năm nay Nga công bố những thành tựu chấn động về Tên lửa Siêu vượt âm rất ghê gớm, thậm chí đến Mach 20 hay gần 28.000 km/giờ.
Chẳng biết thực hư thế nào dù Vệ tinh của Mỹ luôn canh chừng các vụ thử tên lửa của Nga để biết thực sự điều gì đang xảy ra.
Cho nên khi Nga bắn tên lửa bao nhiêu trong cuộc chiến Ukraine, Mỹ đều biết cả bởi khi xuất phát đều gây nên những tín hiệu hồng ngoại và vô tuyến.
Ngay cả khi tên lửa đến đích và nổ, rồi sức phá hoại thực tế Mỹ đều biết.
Đến 60% tên lửa Nga thiếu chính xác, tức là đến nơi mà không nổ hay rớt dọc đường bay.
Điều đó giải thích tại sao Nga bắn rất nhiều tên lửa,kể cả loại tối tân nhất là Kinzai thì hiệu quả tác chiến khá thấp.
Ukraine vẫn có khả năng kháng cự sau những đòn tập kích tên lửa từ xa của Nga.
Điều mà Mỹ cho rằng chỉ cần 72 giờ đồng hồ là Nga sẽ tàn phá hết đến 90% năng lực chiến tranh của Ukraine đã không xảy ra.
Tức là dù tập kích ác liệt nhưng hiệu quả thấp và không đạt mức thông thường.
Nhưng chuyện bốc phét bằng tên lửa chỉ là một.
Cái bốc phét đậm màu tiểu thuyết kinh dị nhất của Nga là xe tăng.
Nga luôn nói về những ưu việt của xe tăng Nga.
Làm mấy anh nhược tiểu tin sái cổ.
Ở Đông Nam Á này có anh cu mới mua 60 chiếc T90M , là loại tăng hiện đại nhất của Nga.
Mới về tháng 11/2021 chứ đâu.
Còn đang săm soi để tìm hiểu vì quá mới.
Vậy mà xe tăng Nga bị tàn sát như đồ chơi ở Ukraine chỉ với vũ khí vác vai cá nhân làm anh cu này tiu nghỉu.
Bởi trót nghe Nga bốc phét quá đà về những ưu việt nhất đỉnh thế giái của xe tăng Nga, giờ bỏ ra 240 triệu đô để mua,4 triệu một chiếc chứ ít đâu.
Khổ vậy đó.
Như một bài phân tích về xe tăng mới đây đã chỉ rõ là.
Xe tăng Nga đã lạc hậu về thiết kế và công nghệ.
Không dùng để đánh nhau được.
Chống chỉ định cho chiến tranh.
Toa thuốc xe tăng Nga chỉ dùng cho Chỉ định là.
Một.
Duyệt binh cho OAI.
Hai.
Để đàn áp dân chúng khi họ biểu tình.
Hết.( fb Hung Phan)