Một thẩm phán tạm thời chặn nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm trục xuất trẻ em Guatemala.
Miriam Jordan and Aishvarya Kavi
Sau khi trẻ em đã được đưa lên máy bay, một thẩm phán liên bang hôm Chủ nhật đã tạm thời chặn chính quyền Trump trục xuất hàng chục trẻ vị thành niên Guatemala và yêu cầu đảm bảo rằng các em sẽ được ở lại các trại tạm trú cho đến khi có phán quyết chính thức hơn.
Lệnh này đã khép lại một loạt các vụ kiện tụng vào phút chót trong chiến dịch trục xuất hàng loạt của chính quyền. Các luật sư đại diện cho các em cho biết các em sẽ gặp nguy hiểm nếu bị đưa đến Guatemala và việc làm như vậy sẽ khiến các em bị tước bỏ quyền được xét xử hợp pháp. Họ cũng lập luận rằng chính phủ đã bỏ qua các biện pháp bảo vệ đặc biệt dành cho trẻ vị thành niên vượt biên một mình.
Vào sáng sớm Chủ nhật, Thẩm phán Sparkle L. Sooknanan của Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận Columbia đã ban hành lệnh cấm tạm thời cấm chính quyền trục xuất các em sau khi Trung tâm Luật Di trú Quốc gia đệ trình yêu cầu khẩn cấp.
Lệnh của Thẩm phán Sooknanan dự kiến sẽ có hiệu lực cho đến khi phiên điều trần khẩn cấp có thể được tổ chức vào buổi chiều. Tuy nhiên, ban đầu đã có sự nhầm lẫn giữa các luật sư về việc liệu lệnh này có áp dụng cho một số lượng trẻ em nhất định hay không.
Hàng chục trẻ em sau đó đã bị cơ quan di trú đưa ra khỏi các trại tạm trú qua đêm và lên các máy bay thuê bao. Sau khi luật sư của các em thông báo cho thẩm phán, phiên điều trần khẩn cấp đã được dời lên giữa trưa, và với các máy bay đang chờ cất cánh tại Texas, thẩm phán đã làm rõ lệnh của mình sẽ áp dụng cho tất cả trẻ em Guatemala đang được Văn phòng Tái định cư Người tị nạn liên bang giám hộ trong 14 ngày tới trong khi vụ án đang được xử lý. Bà đã chỉ đạo chính phủ đưa các em ra khỏi máy bay, và trong một tài liệu của tòa án vào tối Chủ nhật, chính phủ đã xác nhận rằng điều đó đã được thực hiện.
Khoảng 2.000 trẻ em, phần lớn đến từ Guatemala, hiện đang bị giam giữ tại hàng chục trại tạm trú.
“Tôi không muốn có bất kỳ sự mơ hồ nào về những gì tôi đang ra lệnh”, thẩm phán nói. “Bạn không thể đưa bất kỳ trẻ em nào đi” trong khi vụ án đang được tiến hành.
Trong phiên điều trần, thẩm phán đã bày tỏ sự thất vọng với chính phủ và việc bà không thể liên lạc được với các đại diện của chính phủ vào sáng sớm Chủ nhật, trước khi ban hành lệnh ban đầu.
“Tôi thấy chính phủ đang cố gắng đưa trẻ vị thành niên ra khỏi đất nước vào sáng sớm ngày nghỉ cuối tuần, điều này thật đáng ngạc nhiên”, bà nói.
Luật sư của chính phủ, Drew Ensign, cho biết việc hồi hương này là do chính phủ Guatemala yêu cầu và các em sẽ được đoàn tụ với cha mẹ và người giám hộ tại quê nhà.
“Chính phủ Hoa Kỳ đang cố gắng tạo điều kiện thuận lợi để những trẻ em này được trả về với cha mẹ hoặc người giám hộ, những người mà các em đã bị chia cắt”, ông Ensign nói.
Nhưng Efrén Olivares, luật sư đại diện cho các em, đã bác bỏ lập luận đó. Ít nhất một số em “chưa yêu cầu được trở về”, ông nói. “Các em không muốn trở về”.
Ông nói thêm rằng luật pháp không cho phép trẻ em bị trục xuất nhanh chóng khỏi Hoa Kỳ cho đến khi thẩm phán đánh giá được sự an toàn của việc trở về. Ông cho biết nhiều em vẫn còn các vụ án đang chờ xét xử.
Carlos Ramíro Martínez, Bộ trưởng Ngoại giao Guatemala, cho biết hôm thứ Sáu rằng nước ông đã phối hợp với Hoa Kỳ và dự kiến sẽ tiếp nhận hơn 600 trẻ vị thành niên. Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu, ông nói với tờ The Times rằng ông hy vọng việc hồi hương sẽ diễn ra một cách dần dần và có tổ chức. Ông cho biết thêm rằng sáng kiến này bắt đầu khi Kristi Noem, Bộ trưởng An ninh Nội địa, đến thăm Guatemala vào tháng 7.
Lệnh của Thẩm phán Sooknanan ít nhất tạm thời cản trở nỗ lực của chính phủ liên bang nhằm đưa hàng trăm trẻ vị thành niên không có người đi kèm trở về Guatemala, những trẻ đã bị Hoa Kỳ giam giữ sau khi vượt biên giới phía Nam.
Vị thẩm phán, người được Tổng thống Biden đề cử vào vị trí thẩm phán, đã chấp thuận yêu cầu của luật sư chính phủ về việc nộp đơn phản hồi phản đối lệnh này vào thứ Sáu.
Trên X, Stephen Miller, một quan chức Nhà Trắng và là người thiết kế chiến dịch đàn áp nhập cư của ông Trump, đã đổ lỗi cho chính quyền Biden về việc trẻ em ở Hoa Kỳ mà không có cha mẹ, nói rằng chính quyền đó đã “mồ côi ở Mỹ”. Ông nói thêm rằng “một thẩm phán Dân chủ đang từ chối cho phép các em đoàn tụ với cha mẹ”.
Mặc dù lệnh của thẩm phán chỉ là tạm thời, nhưng đây là bước thụt lùi thứ hai gần đây đối với chính sách nhập cư của Tổng thống Trump. Hôm thứ Sáu, một thẩm phán khác đã ngăn chặn chính quyền thực hiện các vụ trục xuất nhanh chóng ra khỏi biên giới, một nền tảng trong chính sách nhập cư của Nhà Trắng.
Vụ kiện liên quan đến trẻ em Guatemala được đệ trình vào rạng sáng Chủ nhật sau khi các nhân viên tại các nhà tạm trú đang giam giữ trẻ em được thông báo qua email vào thứ Bảy rằng họ nên chuẩn bị một số trẻ em để đưa trở lại Guatemala. Các luật sư đại diện cho một số trẻ em đã nhận được một email tương tự.
Trong đơn kiện, Trung tâm Luật Di trú Quốc gia cho biết việc hồi hương trẻ em sẽ vi phạm luật liên bang và Hiến pháp. Văn bản này gọi hành động của chính phủ là “phi pháp và liều lĩnh”.
Mười trẻ em, trong độ tuổi từ 10 đến 16, được xác định bằng tên viết tắt trong đơn kiện. Đơn kiện cho biết các em đã nói với thẩm phán rằng các em sợ phải quay trở lại Guatemala.
Số lượng trẻ vị thành niên không có người đi kèm nhập cảnh vào Hoa Kỳ đã giảm mạnh kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.
Trẻ em di cư đã đặt ra một thách thức đặc biệt đối với chương trình nghị sự về nhập cư của chính quyền Trump vì các em được hưởng các biện pháp bảo vệ đặc biệt.
Hàng trăm nghìn trẻ em, chủ yếu từ Trung Mỹ, đã vượt biên giới phía Nam vào Hoa Kỳ trong thập kỷ qua, thường tìm cách đoàn tụ với bạn bè hoặc người thân. Nhiều trẻ vị thành niên đã giành được quyền cư trú vĩnh viễn tại Hoa Kỳ bằng cách chứng minh rằng các em đã bị bỏ rơi hoặc bị ngược đãi tại quốc gia của mình.
Khi trẻ em không có người đi kèm nhập cảnh vào Hoa Kỳ bị bắt giữ, các em thường ở trong các trại tạm trú cho đến khi được trả tự do cho người bảo trợ hoặc người giám hộ đã được thẩm tra. Những trẻ em mà chính quyền Trump muốn trục xuất đang chờ được thả khỏi các trung tâm tạm trú.
“Chúng tôi rất lo ngại rằng thân chủ của mình có thể bị đưa trở lại những nơi không an toàn”, Alexa Sendukas, luật sư quản lý của Dự án Đại diện Di dân Galveston-Houston, cho biết.
Jody García đã đóng góp bài viết.
Nguồn : The New York Times