Tổng thống Trump, trước hai lá cờ, nghiêng người về phía trước trên bục và nói một cách dứt khoát vào micrô.
Tổng thống Trump phát biểu tại buổi tiếp tân tôn vinh Tháng Lịch sử Người da đen tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng vào thứ năm. (Jabin Botsford/The Washington Post qua Getty Images)
Tổng thống Trump tiếp tục suy ngẫm về khả năng phục vụ hơn hai nhiệm kỳ tại vị.
Trump là tổng thống Hoa Kỳ thứ hai từng phục vụ nhiệm kỳ thứ hai không liên tiếp tại Nhà Trắng. Tổng thống duy nhất khác làm như vậy là Grover Cleveland, người đã phục vụ từ năm 1885 đến năm 1889 và một lần nữa từ năm 1893 đến năm 1897.
Tại buổi tiếp tân Tháng Lịch sử Người da đen tại Nhà Trắng vào thứ năm, Trump đã hỏi đám đông rằng liệu ông có nên tái tranh cử hay không. Khán giả đáp lại bằng những tiếng hô vang “Bốn năm nữa!”
Cuộc thăm dò ý kiến
“Họ nói rằng tôi không thể tái tranh cử — đó là cách diễn đạt,” Trump phát biểu tại Bữa sáng cầu nguyện toàn quốc ở Washington, D.C., vào ngày 6 tháng 2. “Sau đó, có người nói, ‘Tôi không nghĩ là ông có thể.’ Ồ.”
Trong một cuộc họp với các đảng viên Cộng hòa tại quốc hội vào tháng 11, ngay sau chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ hai, Trump đã nói đùa rằng họ có thể giúp ông tìm kiếm chiến thắng thứ ba.
“Tôi ngờ rằng tôi sẽ không tái tranh cử trừ khi bạn nói, ‘Ông ấy giỏi đến mức chúng ta phải tìm ra cách khác’”, Trump nói.
Hiến pháp nói gì?
Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống bởi Chánh án John Roberts trong khi Melania Trump cầm Kinh thánh.
Donald Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống trước Chánh án John Roberts vào ngày 20 tháng 1. (Julia Demaree Nikhinson/Pool/Getty Images)
Hiến pháp Hoa Kỳ cấm Trump tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Tu chính án thứ 22 cấm bất kỳ tổng thống nào phục vụ quá hai nhiệm kỳ tại Nhà Trắng. Điều này cũng áp dụng cho các nhiệm kỳ không liên tiếp, như trong trường hợp của Trump.
Tu chính án nêu rõ: “Không ai được bầu vào chức vụ Tổng thống quá hai lần và không ai đã giữ chức vụ Tổng thống hoặc làm Tổng thống trong hơn hai năm của nhiệm kỳ mà một người khác được bầu làm Tổng thống sẽ được bầu vào chức vụ Tổng thống quá một lần”.
Tu chính án thứ 22 đã được thông qua vào Hiến pháp năm 1951 sau khi Franklin D. Roosevelt được bầu vào Nhà Trắng bốn lần chưa từng có: vào năm 1932, 1936, 1940 và 1944.
Cho đến thời điểm đó, các tổng thống Hoa Kỳ đã tôn vinh một truyền thống lâu đời có từ thời George Washington về giới hạn hai nhiệm kỳ tự áp đặt.
Liệu Quốc hội có thể thay đổi Tu chính án thứ 22 không?
Đúng vậy, nhưng việc thay đổi một tu chính án hiến pháp là một quá trình dài và phức tạp. Nó sẽ cần hai phần ba số phiếu từ cả Hạ viện và Thượng viện. Sau đó, nó sẽ cần được phê chuẩn bởi ba phần tư các cơ quan lập pháp của tiểu bang.
Có ít nhất một nhà lập pháp GOP dường như sẵn sàng thử.
Vào tháng 1, Dân biểu Andy Ogles, một đảng viên Cộng hòa đến từ Tennessee, đã đưa ra một nghị quyết sửa đổi Tu chính án thứ 22 để cho phép các tổng thống phục vụ hai nhiệm kỳ không liên tiếp được tái tranh cử.
“Sự lãnh đạo quyết đoán của Tổng thống Trump hoàn toàn trái ngược với sự hỗn loạn, đau khổ và suy thoái kinh tế mà người Mỹ đã phải chịu đựng trong bốn năm qua”, Ogles cho biết trong một tuyên bố vào ngày 23 tháng 1 – ba ngày sau lễ nhậm chức của Trump. “Ông ấy đã chứng minh mình là nhân vật duy nhất trong lịch sử hiện đại có khả năng đảo ngược sự suy tàn của quốc gia chúng ta và đưa nước Mỹ trở lại thời kỳ vĩ đại, và ông ấy phải được trao thời gian cần thiết để hoàn thành mục tiêu đó”.
Quay trở lại vào tháng 11, Dân biểu Dan Goldman, một đảng viên Dân chủ đến từ New York, đã đưa ra nghị quyết của riêng mình để tái khẳng định Tu chính án thứ 22 sau những bình luận của Trump tại hội nghị GOP.
“Cách ông ấy hoạt động là thả những quả bóng bay thử nghiệm mà ông ấy thường tuyên bố là trò đùa, nhưng ông ấy rất nghiêm túc về điều đó”, Goldman nói trên Bloomberg TV. “Và ông ấy đã nói về việc ở lại sau nhiệm kỳ tiếp theo này trong nhiều năm”.
Trump còn nói gì về năm 2028 không?
Trump phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Las Vegas vào ngày 25 tháng 1. (Ian Maule/Getty Images)
Trump phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Las Vegas vào ngày 25 tháng 1. (Ian Maule/Getty Images)
Vào Ngày bầu cử vào tháng 11, Trump được một phóng viên hỏi liệu chiến dịch năm 2024 có phải là chiến dịch cuối cùng của ông không.
“Tôi nghĩ là có”, ông nói.
Tại một cuộc mít tinh ở Las Vegas sau khi nhậm chức, Trump nói, “Sẽ là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi khi được phục vụ không chỉ một lần mà là hai lần, ba lần hoặc bốn lần”.
Đám đông vỗ tay, nhưng Trump nhanh chóng sửa lại.
“Không, sẽ là phục vụ hai lần”, ông nói và nói thêm: “Trong bốn năm tới, tôi sẽ không nghỉ ngơi”.