Không có bằng chứng cụ thể hay logic nào cho thấy James Comey và Đảng Dân chủ đã dựng hồ sơ Epstein năm 2019. Cả thời gian lẫn quyền lực thực thi đều không ủng hộ giả thuyết đó. Đây là ví dụ điển hình của một thuyết âm mưu không dựa trên dữ kiện thực tế.
Đúng, nếu ta dựa vào các mốc thời gian chính thức thì James Comey không thể là người chịu trách nhiệm trực tiếp về việc chỉnh sửa hoặc “dựng chuyện” hồ sơ liên bang liên quan đến Jeffrey Epstein — cụ thể là các cáo buộc và bản cáo trạng năm 2019. Dưới đây là các mốc sự kiện then chốt để kiểm chứng:
Các mốc thời gian liên quan:
-
Donald Trump nhậm chức Tổng thống vào 20 tháng 1 năm 2017.
-
James Comey bị Tổng thống Donald Trump cách chức Giám đốc FBI vào ngày 9 tháng 5 năm 2017.
-
Jeffrey Epstein bị bắt giữ và buộc tội vào ngày 6 tháng 7 năm 2019, tại New Jersey, bởi Văn phòng Biện lý Quận Nam New York (SDNY), liên quan đến các tội danh buôn bán tình dục vị thành niên.
-
Hồ sơ buộc tội 2019 được đệ trình dưới thời chính quyền Trump, khi William Barr là Bộ trưởng Tư pháp, Christopher Wray là Giám đốc FBI, và Geoffrey Berman là Biện lý liên bang khu vực.
Những điểm rõ ràng:
-
James Comey không còn giữ vai trò Giám đốc FBI khi Epstein bị truy tố vào năm 2019. Lúc đó ông đã bị sa thải hơn 2 năm trước.
-
Bộ Tư pháp và FBI dưới thời Trump đã trực tiếp thực hiện cuộc điều tra và khởi tố.
-
Việc cho rằng “Comey và Đảng Dân chủ dựng nên hồ sơ buộc tội Epstein” là vô căn cứ xét theo tiến trình thực tế — tất cả các nhân sự cấp cao thời điểm đó đều do chính Trump bổ nhiệm.
Tuy nhiên…
Mọi thứ không đơn giản dừng ở Comey. Các “E-files” (nếu ám chỉ Epstein Files hay những tài liệu về các mối quan hệ của Epstein) có thể bao gồm các tài liệu được thu thập từ trước đó nhiều năm, trong đó có thể có từ thời Comey còn tại vị. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc ông tham gia chỉnh sửa, dựng hồ sơ hay “bày mưu”.
Việc phân biệt giữa thời gian tài liệu được tạo ra, thời gian điều tra, và thời điểm truy tố chính thức là điều rất quan trọng.