Một bài học từ bình luận Facebook mà Trump nên đọc kỹ
“Tôi phải nói với Tổng thống Donald J. Trump rằng ông ấy cần học lại lớp công dân lớp 4 để hiểu thế nào là tam quyền phân lập.” – Tyson Ellis, top fan
“Chúng ta là người phải trả thuế quan, các bạn có biết điều đó không?” – Cody Hennessee
“Trump nghĩ mình là vua.” – James Whittaker
Trong một bài đăng của Fox News về cuộc tranh cãi liên quan đến quyền áp đặt thuế quan (tariffs) của cựu Tổng thống Trump, hàng trăm người Mỹ bình luận phản bác mạnh mẽ cách ông ta lạm dụng sắc lệnh hành pháp để qua mặt Quốc hội và tòa án. Điều đáng nói là: người dân hiểu rõ Hiến pháp, và họ không ngại nói thẳng.
Thuế quan không phải là đồ chơi chính trị
Một số người ủng hộ Trump lập luận rằng tòa án không có quyền can thiệp vào chính sách thuế quan. Nhưng sự thật là gì?
Theo Hiến pháp Hoa Kỳ, Quốc hội có quyền thiết lập các luật liên quan đến thương mại quốc tế (Điều I, Khoản 8). Tổng thống chỉ có thể hành động trong một số trường hợp đặc biệt được luật ủy quyền, ví dụ như:
-
Đạo luật Mở rộng Thương mại 1962 (Section 232) – cho phép áp thuế nếu an ninh quốc gia bị đe dọa.
-
Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế 1977 (IEEPA) – cho phép khi có tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.
-
Đạo luật Thương mại 1974 (Section 301) – để đối phó với hành vi thương mại không công bằng từ nước ngoài.
Vấn đề là: Trump lạm dụng quyền lực hành pháp để tuyên bố “khẩn cấp quốc gia” không dựa trên bằng chứng cụ thể — chỉ nhằm hợp pháp hóa các chính sách gây tranh cãi như thuế quan “có đi có lại” lên mọi quốc gia.
Ai thực sự trả thuế quan?
Một bình luận xuất sắc của người dùng Cody Hennessee đặt đúng trọng tâm:
“Y’all do know we pay those tariffs, right?”
Đúng vậy. Thuế quan không phải là tiền do Trung Quốc hay châu Âu trả – mà là tiền túi của người tiêu dùng Mỹ. Giá hàng hóa nhập khẩu tăng, kéo theo lạm phát, ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền người dân, đặc biệt là tầng lớp lao động.
⚖️ Check and Balances – Cái phanh cần thiết để chống độc tài
Nhiều bình luận cho thấy sự lo ngại chính đáng:
“Tổng thống không làm luật. Chỉ Quốc hội mới có quyền đó. Quốc hội kiểm soát ngân sách, không phải Tổng thống.” – Heather Rosdahl
“Không phải ai viết sắc lệnh hành pháp cũng là vua.” – Cheyenne Cody
“Ông ta nghĩ mình là vua.” – James Whittaker
Khi một Tổng thống hành động như thể luật pháp là công cụ cá nhân, người dân có quyền phản đối. Và họ đang làm điều đó – ngay trên các nền tảng công cộng như Facebook.
Thông điệp sau cùng
Khi người dân Mỹ – từ nông dân đến sinh viên – bắt đầu tranh luận về IEEPA, Section 232 và quyền lực của Quốc hội, thì không còn nghi ngờ gì: họ tỉnh táo hơn những gì nhiều chính trị gia tưởng.
Trump có thể cố gắng qua mặt hệ thống kiểm soát và cân bằng, nhưng chính người dân mới là thành lũy cuối cùng bảo vệ nền dân chủ.
Hãy chia sẻ nếu bạn tin rằng luật pháp phải đứng trên chính trị, và Tổng thống – dù là ai – cũng không đứng trên Hiến pháp.
#Tariffs #HiếnPháp #ChecksAndBalances #Trump #Opinion #FoxNews #DânChủ #CivicEducation #ChốngLạmDụngQuyềnLực