HomeNEWSIran bị tấn công bằng tên lửa : Phủ tổng thống, dinh thự...

Iran bị tấn công bằng tên lửa : Phủ tổng thống, dinh thự của giáo chủ và trụ sở nhiều bộ bị nhắm tới

Hôm nay 28/02/2026, Iran đã bị Mỹ và Israel tấn công phủ đầu. Tại Iran, các hãng tin cho biết có nhiều vụ nổ xảy ra ở thủ đô Teheran. Nhiều cột khói đen bốc lên trong nội đô cũng như ở vùng ven đô. Một quan chức Iran cho hãng tin Reuters biết là trụ sở, cơ quan của nhiều bộ bị nhắm tới.

Theo hãng tin Nhà nước Iran Tasnim, được Reuters trích dẫn, 7 tên lửa đã bị bắn hạ gần phủ tổng thống và dinh thự của giáo chủ Ali Khamenei. Một quan chức cho biết giáo chủ Ali Khamenei không ở thủ đô mà trước đó đã được đưa đến một nơi an toàn.

Các vụ nổ cũng xảy ra tại một số thành phố khác, như Tabriz, Ispahan, thành phố thánh địa Qom, hay thành phố cảng Bushehr, nơi đặt một nhà máy hạt nhân của Iran.

Từ Teheran, thông tín viên Siavosh Ghazi cho biết thêm chi tiết :

« Sáng nay (28/02) đã xảy ra hai đợt tấn công. Đầu tiên, có khoảng 6 tên lửa đã phóng đến khu trung tâm của thủ đô Teheran, nhắm vào dinh thự của lãnh tụ tối cao Iran và phủ tổng thống. Chưa rõ liệu lãnh tụ tối cao khi đó có mặt tại dinh thự hay không. Có thể ông đã được sơ tán đến nơi trú ẩn khác, như từ vài tháng nay kể từ khi nổ ra cuộc chiến 12 ngày.

Sau đó là một loạt vụ tấn công khác ở phía đông và phía tây thủ đô Teheran. Hiện giờ vẫn chưa biết đâu là các mục tiêu bị nhắm tới. Có thông tin là bộ Tình Báo ở phía đông Teheran đã bị tấn công. Theo truyền hình Nhà nước, thành phố Qom dường như cũng đã bị tấn công, nhưng hiện chưa có thông tin về các nạn nhân và cũng chưa rõ liệu sẽ còn có thêm các cuộc tấn công nào khác trong những giờ tới hay không.

Iran từng hứa sẽ đáp trả ngay lập tức bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào lãnh thổ của họ ».

Phản ứng của quốc tế

Vụ tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào Iran đã thu hút sự chú ý của quốc tế.

Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Volker Türk, lên án các cuộc tấn công ngày 28/02 ở Trung Đông và kêu gọi tất cả các bên quay trở lại đàm phán. Ông nhấn mạnh các cuộc tấn công sẽ chỉ mang lại « cái chết, sự tàn phá và nỗi khốn khổ cho con người ».

Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, Ursula von der Leyen, cũng kêu gọi « kiềm chế tối đa » và lưu ý an toàn hạt nhân là « vô cùng quan trọng ».

Tuy nhiên, phản ứng của chính quyền các nước không giống nhau. Ví dụ, trong khi Úc thông báo ủng hộ hành động của Mỹ để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, ngoại trưởng Na Uy cho rằng các cuộc tấn công Iran không phù hợp với luật pháp quốc tế, và kêu gọi các bên tìm giải pháp ngoại giao.

Đại sứ quán Nga tại Teheran khuyến cáo công dân Nga rời khỏi Iran sau vụ mà họ gọi là « hành động gây hấn của Hoa Kỳ và Israel » chống lại Teheran. Matxcơva đồng thời kêu gọi những người còn ở lại « cần cảnh giác » và không tiếp cận « các cơ sở quân sự và chính phủ » tại Iran.

Về phía Pháp, đầu giờ chiều 28/02, tổng thống Macron phát biểu rằng chính quyền Teheran không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thương lượng với « thiện chí » để chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran. Trước đó, vào buổi sáng, bộ trưởng chuyên trách các lực lượng vũ trang tuyên bố ưu tiên hàng đầu của Paris là bảo vệ công dân và quân đội Pháp ở khu vực Cận Đông và Trung Đông : Pháp có một số căn cứ quân sự trong khu vực, nhất là ở Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar và Jordanie.

Nhìn sang Đức, theo AFP, Berlin thông báo cuộc họp của nhóm xử lý khủng khoảng của chính phủ Đức được tổ chức vào 11 giờ GMT tại bộ Ngoại Giao. Phát ngôn viên chính phủ Stefan Kornelius cho biết Berlin « đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác châu Âu ».

Luân Đôn khẳng định không muốn thấy tình hình « leo thang thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn ». 

Nằm sát cạnh Iran, Irak ngay lập tức thông báo đóng cửa không phận. Đại sứ quán Mỹ tại Amman, Jordanie đã yêu cầu các nhân viên và công dân Mỹ tại Jordanie trú ẩn trong nhà, không ra ngoài đường cho đến khi có thông báo mới.

Vẫn theo AFP, không quân Jordanie hôm nay tiến hành thao dợt nhận diện và tuần tra để « bảo vệ vùng trời Vương Quốc ».

Nhìn sang Liban, trên mạng X, thủ tướng Nawaf Salam, tuyên bố Liban sẽ không chấp nhập để bị lôi kéo vào cuộc xung đột tại Iran, trong khi các nhà chức trách lo ngại về sự can dự của lực lượng Hezbollah thân Teheran.