Thứ Năm, Tháng 9 25, 2025
HomeCHỐNG THAM NHŨNGHồ sơ cho thấy Trump đã mua hơn 100 triệu đô la...

Hồ sơ cho thấy Trump đã mua hơn 100 triệu đô la trái phiếu kể từ tháng 1

Việc mua trái phiếu này có thể giúp tổng thống kiếm tiền từ các công ty và tổ chức địa phương có thể bị ảnh hưởng bởi chương trình nghị sự của ông.

Ngày 20 tháng 8 năm 2025, 6:01 sáng PDT
Bài viết của Steve Kopack
Theo hồ sơ mới từ Văn phòng Đạo đức Chính phủ, Tổng thống Donald Trump đã mua ít nhất 103 triệu đô la trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu đô thị kể từ khi nhậm chức vào tháng 1.

Các tài liệu được công bố vào tối thứ Ba cho thấy Trump đã bắt đầu mua trái phiếu ồ ạt chỉ một ngày sau khi tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, bao gồm các khoản nợ do các công ty, chính quyền địa phương và các tổ chức có thể bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chương trình nghị sự sâu rộng của ông. Tổng cộng, Trump đã mua khoảng 690 trái phiếu từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 1 tháng 8.

Việc một tổng thống Hoa Kỳ tích cực giao dịch là chưa từng có tiền lệ và đặt Trump vào vị thế trực tiếp hưởng lợi – hoặc chịu thiệt – nếu bất kỳ thực thể nào sở hữu trái phiếu mà ông mua thành công hay thất bại. Đây cũng là một ví dụ khác về việc Trump theo đuổi các nỗ lực và giao dịch kinh doanh để gia tăng tài sản của mình trong khi tại nhiệm.

Vào ngày 21 tháng 1, Trump đã mua một trái phiếu thuộc về Cơ quan Cầu và Đường hầm New York Triborough. Một tuần sau, Trump đã mua thêm một số trái phiếu khác trong những ngày liên tiếp. Những trái phiếu này thuộc về nhiều cơ sở bệnh viện thành phố, sân bay, quỹ phát triển khu vực và các khu học chánh từ Florida đến Alaska.

Các hồ sơ không cung cấp số tiền mua chính xác, mà thay vào đó hiển thị một phạm vi rộng về giá trị đô la cho mỗi giao dịch. Các hồ sơ không cho thấy bất kỳ giao dịch bán nào của Trump.

Việc mua của Trump tiếp tục diễn ra đều đặn trong nhiều tháng, bao gồm trái phiếu từ các siêu ngân hàng Morgan Stanley, Wells Fargo và Citigroup trị giá ít nhất 100.000 đô la mỗi trái phiếu.

Việc Trump trực tiếp sở hữu trái phiếu của ba ngân hàng lớn nhất nước Mỹ cũng diễn ra trong bối cảnh ông đang cân nhắc việc thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, và vài tuần sau khi ông đề cử một trong những trợ lý hàng đầu của mình, Stephen Miran, vào một ghế trong hội đồng quản trị của Fed. Fed có thể tác động trực tiếp đến lợi nhuận của một ngân hàng bằng cách hạ hoặc tăng lãi suất, cùng với vô số hành động điều tiết. Với tư cách là Thống đốc Fed, Miran sẽ có tiếng nói trực tiếp trong nhiều hành động đó.

Các khoản mua của tổng thống cũng bao gồm ít nhất 500.000 đô la trái phiếu từ nhà sản xuất chip Qualcomm, nhà cung cấp dịch vụ di động T-Mobile USA, Home Depot và UnitedHealth Group, công ty bảo hiểm y tế tư nhân lớn nhất quốc gia.

Các hồ sơ cũng cho thấy Trump đã mua ít nhất 250.001 đô la trái phiếu của Meta. Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg đã tham dự lễ nhậm chức của tổng thống và quyên góp 1 triệu đô la cho sự kiện đó.

Tương tự, việc Trump sở hữu hàng trăm trái phiếu đô thị giúp ông được hưởng lợi khi các thực thể đô thị đó trả nợ và diễn ra vào thời điểm chính quyền đang kiểm soát chặt chẽ việc phân bổ ngân sách từ chính phủ liên bang cho chính quyền địa phương và khu vực.

Theo Danh sách Tỷ phú của Forbes, giá trị tài sản ròng của Trump hiện vào khoảng 5,5 tỷ đô la, tăng đáng kinh ngạc 3,2 tỷ đô la kể từ năm 2024.

Thông thường, một tổng thống sẽ thoái vốn tài sản tài chính của mình trước hoặc ngay sau khi nhậm chức, nhưng Trump đã bác bỏ tiền lệ đó và giữ lại phần lớn đế chế của mình kể từ nhiệm kỳ đầu tiên.

Nguồn : https://www.nbcnews.com/business/markets/trump-bought-bonds-companies-governments-rcna226024

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular