HomeNEWSHarris đi trên dây khi nói đến thuế

Harris đi trên dây khi nói đến thuế

THE HILL

Đảng Dân chủ cho biết quyết định của Phó Tổng thống Harris về việc đưa ra mức tăng thuế thu nhập từ vốn khiêm tốn hơn đối với người giàu là một bước đi đúng hướng để giành được sự ủng hộ của những cử tri lo ngại rằng bà quá cấp tiến hoặc quá thù địch với doanh nghiệp.

Chiến dịch tranh cử của Trump đã mô tả Harris là một người theo chủ nghĩa cấp tiến, chỉ ra nhiều lập trường khác nhau mà bà đã đưa ra vào năm 2019 khi bà tranh cử tổng thống và thu hút những cử tri cấp tiến.

Trong những tuần gần đây, kể từ khi trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ, Harris đã chuyển sang trung dung, đáng chú ý nhất là việc từ bỏ lời kêu gọi cấm khai thác khí đá phiến năm 2019, một vấn đề quan trọng ở tiểu bang dao động Pennsylvania.

Các chiến lược gia của đảng Dân chủ cho biết Harris cần phải phản bác lại các cuộc tấn công của cựu Tổng thống Trump và đề xuất của bà về việc tăng thuế thu nhập từ vốn đối với những người có thu nhập chịu thuế lên 28 phần trăm thay vì mức 39,6 phần trăm mà chính quyền Biden ủng hộ là một tin đáng mừng.

Chiến lược gia của đảng Dân chủ Anthony Coley cho biết đề xuất mới này nhấn mạnh rằng Harris không phải là người cấp tiến như một số đảng viên Cộng hòa muốn miêu tả về bà. Trong khi Coley cho biết ông đã nghe một số đánh giá trái chiều từ một số người trong đảng của mình, ông cho biết đó là tín hiệu cho cộng đồng doanh nghiệp rằng “bà ấy hiểu rồi”.

“Với thông báo này, bà ấy đang gửi tín hiệu đến cộng đồng doanh nghiệp rằng bà ấy không phải là kẻ xấu xa mà phe cánh hữu mô tả, và điều đó quan trọng hơn chính sách theo một số cách”, Coley cho biết.

Tuy nhiên, một số đảng viên Dân chủ cho rằng Harris nên đề xuất mức thuế suất thậm chí còn thấp hơn hoặc thực hiện các bước khác để tạo sự khác biệt cho mình.

“Tôi không biết điều đó làm ai vui”, một nhà tài trợ nổi tiếng của đảng Dân chủ nói với The Hill trong một cuộc phỏng vấn. “Tôi đoán là cộng đồng doanh nghiệp sẽ nói, ‘Tại sao các người lại quan tâm đến lợi nhuận từ vốn?’ Quan điểm của những người theo chủ nghĩa tiến bộ là, ‘Tại sao các người lại cho họ một sự miễn trừ khỏi kế hoạch của Biden?'”

“Tôi không chắc bà ấy đang làm điều đó vì ai”, nhà tài trợ nói thêm.

Một nhà tài trợ thứ hai nói thêm rằng đó không phải là một phần của kế hoạch kinh tế sẽ thu hút được hầu hết cử tri, trong khi thừa nhận rằng nó khiến bà khác biệt so với Tổng thống Biden.

“Tôi sẽ không dẫn đầu với điều này”, nhà tài trợ nói. “Nó không làm giảm giá. Nó không đưa một xu vào túi của mọi người. Nếu toàn bộ ý tưởng là nói rằng bà ấy đang vạch ra một con đường khác với Biden, thì bà ấy đang làm điều đó”.

“Nhưng không có gì nhiều hơn thế nữa,” nhà tài trợ nói thêm.

Harris cũng phải đối mặt với áp lực từ cánh tả, cho đến nay vẫn tương đối im lặng khi bà có những động thái hướng về trung tâm. Những người theo chủ nghĩa tiến bộ nói chung đã ra hiệu rằng họ sẵn sàng cho Harris không gian trong cuộc bầu cử, vì họ coi việc đánh bại Trump là rất quan trọng.

Chiến lược gia của đảng Dân chủ Rodell Mollineau thừa nhận rằng tính thực tế của việc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hiện đang thay thế các ưu tiên về chính sách.

“Chúng tôi đang trong chế độ vận động tranh cử. Có những gì bạn muốn và nói, và những gì là thực tế,” ông nói.

Các nhà lập pháp đảng Dân chủ đang đưa ra giọng điệu hòa giải về đề xuất thuế, nói rằng nó tạo ra sự cân bằng có thể chấp nhận được giữa các ưu tiên khác nhau.

“Phó Tổng thống Harris đang cố gắng tìm sự cân bằng giữa việc tăng doanh thu một cách có trách nhiệm và công bằng, hỗ trợ đầu tư và thực tế của quốc hội. Tôi nghĩ rằng 28 phần trăm sẽ làm được điều đó,” Dân biểu Don Beyer (D-Va.) cho biết trong một tuyên bố với The Hill.

Trong khi thuế suất cao hơn đối với thu nhập từ vốn sẽ lấy tiền từ túi của các nhà đầu tư, không phải ai trong giới tài chính cũng nghĩ rằng đó là một ý tưởng tồi.

“Chúng tôi đang giải quyết một loại thuế vốn đã là một loại miễn thuế cho người nộp thuế”, David Oh, giám đốc bộ phận lập kế hoạch thuế và bất động sản tại Arta Finance, nói với The Hill. “Quốc hội và chính phủ có thể đánh thuế chúng tôi theo mức thuế suất thông thường … nhưng thuế thu nhập từ vốn đã là một loại miễn thuế đối với chúng tôi”.

Oh nói thêm rằng sự quen thuộc của thuế thu nhập từ vốn 28 phần trăm, vốn đã có hiệu lực trong quá khứ, có thể khiến nó hấp dẫn hơn. Mức thuế suất cao nhất đối với thu nhập từ vốn hiện là 20 phần trăm, mặc dù có thể áp dụng thêm một loại thuế 3,8 phần trăm đối với thu nhập vượt quá một mức nhất định.

“Họ áp dụng mức 28 phần trăm vì chúng tôi là những sinh vật có thói quen, và 28 phần trăm là mức chúng tôi đã từng thấy trước đây. Chúng tôi đã từng thấy vào cuối những năm 1980, đầu những năm 1990”, Oh nói.

Harris đã đưa ra một số đề xuất khác trong tuần này liên quan đến nền kinh tế, và một nguồn tin thân cận với chiến dịch của Harris đã nói với The Hill rằng chiến dịch sẽ công bố sự chứng thực từ một loạt các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong tuần này.

Harris đã đưa ra kế hoạch tăng mức khấu trừ thuế cho các doanh nghiệp khởi nghiệp từ 5.000 đô la lên 50.000 đô la, để cung cấp các khoản vay lãi suất thấp và lãi suất bằng 0 cho các doanh nghiệp nhỏ đang tìm cách mở rộng, cũng như cung cấp một hình thức khấu trừ tiêu chuẩn được thiết kế cho doanh nghiệp nhỏ.

“Chúng tôi sẽ tăng các hợp đồng liên bang với các doanh nghiệp nhỏ”, bà nói.

Một phần đáng kể của luật thuế Hoa Kỳ sẽ hết hạn vào cuối năm tới và kết quả của cuộc bầu cử vào tháng 11 sẽ quyết định cách giải quyết các thời hạn hết hạn đó, nếu có. Thuế đối với thu nhập từ vốn không đáng kể theo quan điểm doanh thu như những thay đổi về thuế suất thuế thu nhập nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến mức nợ và thâm hụt của Hoa Kỳ.

1 COMMENT

  1. Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is magnificent, as well as the content!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here